Hoãn xét xử vụ đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D

Thứ Hai, 23/09/2024, 12:44 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 23/9, TAND tỉnh mở phiên xét xử vụ đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D (địa chỉ ở TX. Phú Mỹ) phải tạm hoãn do vắng mặt một số bị cáo và người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến sẽ mở lại vào ngày 21 - 23/10.

Các bị cáo tại phiên xét xử.
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, từ ngày 25/8/2018 đến 18/6/2022, Nguyễn Hòa Quất (SN 1982) Giám đốc; Bùi Chiến Thắng (SN 1988) Đăng kiểm viên bậc cao, Trưởng dây chuyền nghiệm thu xe cải tạo - Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 72-03D. Mặc dù biết rõ quy trình cải tạo xe cơ giới theo quy định nhưng, Quất bàn bạc, thống nhất với Thắng, thu tiền của chủ phương tiện, tài xế hoặc người trung gian (gọi chung là khách hàng) từ 3 - 12 triệu đồng/xe cơ giới cải tạo (thu ngoài quy định đăng kiểm) nhằm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo để nghiệm thu, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo.

Sau khi nhận tiền của các khách hàng, Quất và Thắng liên hệ Hoàng Xuân Thảo, Đặng Minh Phong (Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật ô tô An Bình) lập khống bộ hồ sơ cải tạo xe cơ giới với chi phí 6 triệu đồng/1 bộ hồ sơ xe cơ giới cải tạo.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 10/2019 đến 1/2023, Quất và Thắng hợp thức hóa hồ sơ thi công, kiểm tra, nghiệm thu phương tiện và cấp “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo" không đúng quy định cho 68 hồ sơ cải tạo để nhận hối lộ nhiều lần, với tổng số tiền 420 triệu đồng.

Ngoài ra, Quất còn trao đổi, thỏa thuận với các chủ phương tiện lập khống 6 bộ hồ sơ cải tạo xe cơ giới để nhận hối lộ tổng số tiền 64 triệu đồng; Thắng thực hiện lập khống 4 bộ hồ sơ cải tạo xe cơ giới để nhận hối lộ tổng số tiền 29,5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Quất và Thắng nhận hối lộ nhiều lần để chuyển tiền cho các đồng phạm Hoàng Xuân Thảo, Lã Thu Chiền lập hồ sơ cải tạo nhằm mục đích hợp thức hóa thủ tục để Quất, Thắng có thể tiến hành nghiệm thu, cấp “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới cải tạo” không đúng quy định cho 78 bộ hồ sơ cải tạo. Trong đó, Quất nhận hối lộ với tổng số tiền 484 triệu đồng, hưởng lợi 20 triệu đồng; Thắng nhận hối lộ với tổng số tiền 449 triệu đồng, hưởng lợi 17,5 triệu đồng.

Liên quan trong vụ án, 14 bị cáo, gồm: Trần Ngọc Tuấn (SN 1975), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1973), Nguyễn Nhị Tài (SN 1972), Phạm Tấn Chuân (SN 1973), Nguyễn Huy Nguyện (SN 1982), Vũ Văn Tiến (SN 1971), Nguyễn Huy Nguyện (SN 1982), Nguyễn Thanh Sang (SN 1981),  Nguyễn Văn Tuân (SN 1982), Phan Thái Bình (SN 1979), Phùng Văn Bản (SN 1979), Vũ Văn Tình (SN 1984), Bùi Ngọc Quy (SN 1969), Phạm Văn Chiêu (SN 1980) và Nguyễn Đình Dũng (SN 1972), cùng ngụ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được xác định có hành vi đưa hối lộ cho Quất và Thắng để lập hồ sơ cải tạo xe cơ giới nhằm hợp thức hoá việc cải tạo, thay đổi thiết kế phương tiện từ 1 - 13 lần với số tiền hối lộ từ 5 - 19 triệu đồng.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.