.

Huyện Xuyên Mộc quyết liệt xử lý xây dựng sai phép

Cập nhật: 18:22, 19/08/2024 (GMT+7)

Nhằm tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, huyện Xuyên Mộc sẽ tổ chức cưỡng chế các trường hợp xây dựng sai phép trên địa bàn trong thời gian tới.

Công trình không phép bị UBND huyện Xuyên Mộc xử phạt nay trở thành khách sạn.
Công trình không phép bị UBND huyện Xuyên Mộc xử phạt nay trở thành khách sạn.

Mới đây, chính quyền huyện Xuyên Mộc đã chỉ đạo Phòng TN-MT phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát lại một trường hợp xây dựng khách sạn sai phép tại xã Bình Châu để tiến hành cưỡng chế tháo dỡ trong thời gian tới.

Theo kết quả rà soát của UBND huyện Xuyên Mộc, tháng 6/2021, UBND xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.P.T. (SN 1954, ngụ ấp Bình Tiến, xã Bình Châu) về hành vi “tự ý chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền”.

Qua ghi nhận hiện trạng, ông T. xây dựng công trình không phép trên diện tích 285m2, gồm: 1 trệt, 1 lầu với 31 phòng. Đến ngày 3/11/2021, UBND huyện Xuyên Mộc ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu ông T. trả lại hiện trạng ban đầu nhưng ông T. vẫn tiếp tục xây dựng hoàn thiện công trình.

Đầu tháng 11/2022, UBND huyện Xuyên Mộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6,5 triệu đồng đối với ông T. về hành vi “tiếp tục thực hiện sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng sản xuất vào mục đích khác khi không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và đã bị UBND huyện ban hành quyết định về áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra”.

Sau đó, UBND xã Bình Châu nhiều lần vận động, yêu cầu ông T. tự phá dỡ, di dời công trình vi phạm trên đất nông nghiệp nhưng ông T. không hợp tác. Đến nay, công trình gần hoàn thiện và đưa vào hoạt động kinh doanh khách sạn với tên M.P.

Để xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng sai phép tại xã Bình Châu, ngày 1/8/2024, Huyện ủy Xuyên Mộc yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cùng Đảng ủy xã Bình Châu kịp thời nắm bắt tình hình đối với công trình của ông T. và các trường hợp tương tự để kịp thời ngăn chặn, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Thực hiện chỉ đạo, Phòng TN-MT huyện cùng xã Bình Châu phối hợp kiểm tra, rà soát lại toàn bộ phạm vi xây dựng sai phép của khách sạn M.P. Thế nhưng sau khi đo đạc, lực lượng chức năng lại phát hiện công trình này nằm chồng lấn vào khu vực đất công do UBND xã Bình Châu quản lý.

Đáng chú ý, qua rà soát, Phòng TN-MT huyện xác định ông T.P.T. đã chuyển nhượng đất cho ông Đ.N.P. (SN 1969) từ năm 2021. Sau đó ông T. tiến hành xây dựng công trình sai phép cả trên phần đất nông nghiệp và đất công.

Cụ thể, mảnh trích đo địa chính thể hiện công trình khách sạn M.P nằm trên đất công với diện tích là 467m2. Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng xác định ông P. có hành vi chiếm đất công với diện tích 7.245m2 thuộc thửa 504, tờ số 24, trong đó có khách sạn M.P, đường rải đá, nhiều cây dừa được trồng từ 1 - 2 năm tuổi.

Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc vừa ban hành Thông báo kết luận số 2230-TB/HU, trong đó, giao UBND huyện khẩn trương chỉ đạo thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây nhà ở trên địa bàn huyện. Đặc biệt, rà soát các khu vực có hạ tầng thủy lợi, hạ tầng giao thông hoàn chỉnh.

Ngoài trường hợp nêu trên, Phòng TN-MT huyện Xuyên Mộc cho biết, xã Bình Châu còn có ông P.T.H. xây dựng sai phép trên diện tích đất nông nghiệp 750 m2. Thời gian qua, dù địa phương vận động ông H. tháo dỡ công trình vi phạm nhưng ông H. chưa chấp hành.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, huyện đã chỉ đạo Phòng TN-MT tổ chức rà soát lại những trường hợp xây dựng sai phép tại xã Bình Châu.

“Trong năm 2024, huyện có kế hoạch tổ chức cưỡng chế xử lý 20 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, trong đó có 17 trường hợp tại xã Bình Châu. Đối với khách sạn của ông Đ.N.P. và công trình sai phép của ông P.T.H., huyện Xuyên Mộc dự kiến cưỡng chế tháo dỡ trong tháng 8 và 9”, ông Nguyễn Văn Tiến thông tin.

Bài, ảnh: HÀN LẬP

.
.
.