Một đêm phủ kín địa bàn xử lý nồng độ cồn

Thứ Năm, 18/07/2024, 17:54 [GMT+7]
In bài này
.

Cuối tuần trước (12/7), 7 tổ công tác của công an 7 huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuần tra, kiểm tra trên toàn địa bàn TP.Vũng Tàu. Theo chân lực lượng CSGT chúng tôi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm "đã uống rượu bia vẫn lái xe".

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn.
Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

Một cơn say "bay" 8 triệu

“Tôi bị lập biên bản, mức phạt chắc 8 triệu đồng và bị tước GPLX 24 tháng. Đây cũng là bài học cho tôi và mọi người trong việc chấp hành giao thông”. Đó là chia sẻ của ông N.V.H. khi điều khiển xe gắn máy vi phạm nồng độ cồn 1,12mg/lít khí thở. “Việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện là sai, nhưng đi dự đám cưới một người bạn, nên vui quá chén”, ông N.V.H. nói.

Khi bị xử lý vi phạm nồng độ cồn, có hàng trăm lý do được người vi phạm nêu ra để mong lực lượng chức năng bỏ qua. “Chiều tối mấy anh em ăn gỏi vịt, làm sương sương thôi, chứ tụi em không uống nhiều. Mong các anh thông cảm bỏ qua cho”, một người đàn ông vi phạm nồng độ cồn phân trần. 

Phần lớn người điều khiển phương tiện hợp tác kiểm tra nồng độ cồn, chấp hành xử phạt. Những cũng có một số trường hợp say xỉn, không hợp tác, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Đơn cử trường hợp của ông C.T.N. điều khiển phương tiện lưu thông trên đường 30/4 (đoạn giao với đường Lương Thế Vinh, phường 9, TP.Vũng Tàu) khi vi phạm nồng độ cồn 1.052mg/lít khí thở đã liên tục chửi thề, rồi bỏ xe về...

Theo thống kê của Đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu, trong đêm 12/6, 7 tổ công tác của công an 7 huyện, thị, thành phố phối hợp tuần tra, kiểm tra trên toàn địa bàn TP.Vũng Tàu đã phát hiện lập biên bản 161 trường hợp vi phạm trật tự ATGT (156 vi phạm nồng độ cồn và 5 trường hợp vi phạm khác).

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn.
Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

Kiên quyết xử lý

Tham gia tổ công tác tại TP.Vũng Tàu, Trung tá Lê Minh Ý, Phó Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự-Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng phối hợp ra quân thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý “Người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn”.

Bên cạnh công tác tuần tra, xử lý người vi phạm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lồng ghép tuyên truyền, nhắc nhở để nâng cao nhận thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người dân. “Chúng tôi nghiêm túc, quyết liệt thực hiện chuyên đề, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không có vùng cấm”, Trung tá Lê Minh Ý nói.

6 tháng đầu năm 2024, tại TP.Vũng Tàu lực lượng chức năng xử lý 2.552 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nộp ngân sách Nhà nước hơn 15 tỷ đồng, tước GPLX có thời hạn 731 trường hợp.

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu cho biết, với mục tiêu kéo giảm TNGT liên quan đến rượu, bia, ma túy và các chất kích thích khác, lực lượng chức năng đã xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

“CSGT TP.Vũng Tàu sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh trên tinh thần liên tục và khép kín, tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần bảo đảm trật tự ATGT”, Trung tá Phan Quốc Việt nhấn mạnh.

Thời gian qua, bên cạnh công tác tuần tra, xử lý lực lượng CSGT Công an tỉnh và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ nhà hàng, quán ăn… nhắc nhở khách chấp hành nghiêm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Hướng dẫn, thông báo cho gia đình hoặc có biện pháp đưa khách (đã uống rượu, bia) về nhà an toàn. Tuyên truyền sâu rộng đến người dân về sự nguy hiểm của việc sử dụng rượu bia khi lái xe từng bước hình thành thói quen “đã uống rượu, bia không lái xe”.

Bài, ảnh: BẢO KHÁNH-MẠNH VŨ

 
;
.