Không nương tay với vi phạm nồng độ cồn

Thứ Ba, 02/07/2024, 16:48 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ TNGT nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gây ra làm nhiều người chết và bị thương. Do đó, công tác xử lý người vi phạm nồng độ cồn cần được thực hiện nghiêm, xuyên suốt để răn đe.

CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn 1 người điều khiển phương tiện trên đường 2/9.
CSGT Công an TP.Vũng Tàu kiểm tra nồng độ cồn 1 người điều khiển phương tiện trên đường 2/9.

Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt khung

Tối 30/6, theo chân đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tại đường 2/9, chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Sau hơn 2 giờ kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 19 xe máy và 1 xe ô tô, 2 trường hợp đi sai làn đường.

Trước đó, ngày 28/6, tại ngã 4 đường Nguyễn An Ninh-Trương Công Định (TP.Vũng Tàu), lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt khung.  Đơn cử, ông T., điều khiển xe ô tô khi được kiểm tra có nồng độ cồn 0,713mg/lít khí thở. “Tôi có say xỉn gì đâu. Có cồn thì có chứ không thể nào cao vậy được”, ông T. phân trần.

Ngày 27/6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Thực tế gần đây, nhiều trường hợp sử dụng rượu, bia tham gia giao thông không làm chủ tay lái đã gây ra hậu quả khôn lường.

Mới đây, khoảng 21 giờ 15 ngày 27/6, xe ô tô BKS 72A-708… do bà Tr.Th.Th.Th. (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi theo hướng từ Lê Hồng Phong về Trần Hưng Đạo (TP.Vũng Tàu). Quá trình di chuyển, xe ô tô của bà Th. tông vào nhiều xe máy lưu thông cùng chiều trên đường. Trong đó, xe đã tông, kéo lê xe máy do bà P.T.S. (73 tuổi) điều khiển chở theo con gái là L.T.N.T. (43 tuổi, cùng trú phường 7, TP.Vũng Tàu) lưu thông theo hướng ngược lại, đang dừng chờ đèn đỏ. Hậu quả, 2 mẹ con bà S. tử vong tại hiện trường và 5 người khác bị thương.

Luật sư Nguyễn Văn Cảnh, Giám đốc Công ty Luật Nguyễn Cảnh cho biết, trong vụ TNGT nói trên, nữ tài xế bị khởi tố theo quy định tại Điều 260, Bộ Luật Hình sự về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ là đúng, với mức hậu quả gây ra là rất nghiêm trọng.

Mặc dù, chưa có kết luận giám định thương tật đối với 5 người bị thương và cũng chưa có kết luận giám định đối với tài sản hư hại là các phương tiện xe máy, tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, nữ tài xế Th. có nhiều tình tiết lỗi, do đó có thể đối diện mức hình phạt cao nhất là 15 năm tù.

Kiên quyết xử lý nghiêm

Trước các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng gần đây do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn gây ra, nhiều người đồng tình việc xử lý nghiêm và tiến tới cấm tuyệt đối người điều khiển giao thông sử dụng rượu, bia.

Bà Lê Thị V. (đường Cách Mạng Tháng Tám, TP.Bà Rịa) nói: “Lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để tránh thiệt mình, hại người khi lưu thông trên đường”.

6 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT toàn tỉnh lập biên bản 14.035 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 14.035 phương tiện các loại. So cùng kỳ, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tăng 10.149 trường hợp (261%). 

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh, thời gian qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm tra xử lý vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, có các hành vi người điều khiển xe mô tô, ô tô, xe khách, xe tải, xe đầu kéo, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện và tương tự mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn…

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn kết hợp công khai và bí mật để hình thành thói quen cho người dân “đã uống rượu bia không lái xe”, Thượng tá Hoàn nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.