Tái diễn nạn trộm tấm đan thoát nước

Thứ Sáu, 11/08/2023, 19:59 [GMT+7]
In bài này
.

Hàng loạt tấm đan thoát nước trên các tuyến đường ở nhiều địa phương liên tục bị mất trộm khiến người dân lắc đầu ngao ngán, đơn vị chức năng cũng rất… “mệt mỏi” đi khắc phục.

Những hố thoát nước bị trộm mất tấm đan được đơn vị quản lý lấy ván gỗ đậy tạm hoặc cắm cành cây cảnh báo nguy hiểm.
Những hố thoát nước bị trộm mất tấm đan được đơn vị quản lý lấy ván gỗ đậy tạm hoặc cắm cành cây cảnh báo nguy hiểm.

Liên tục mất trộm tấm đan

Thời gian gần đây, tình trạng mất trộm tấm đan thoát nước liên tục xảy ra ở TT. Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Ghi nhận của PV, nhiều hố thoát nước trên đường Nguyễn Trãi, nhất là đoạn gần cuối tuyến đường này có 3 hố thoát nước cạnh nhau bị trộm đồng loạt lấy mất tấm đan. Để cảnh báo người tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn, đơn vị quản lý đã lấy ván che đậy tạm và cắm cành cây cảnh báo.

Theo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Đức, khoảng 2 tháng nay rộ lên tình trạng mất cắp tấm đan thoát nước trên một số tuyến đường của TT. Ngãi Giao. Cụ thể, trên đường Nguyễn Trãi bị mất 6 tấm, đường Trần Phú 1 tấm và đường Âu Cơ mất 1 tấm. “Hiện đơn vị phụ trách thoát nước đã lắp đặt mới 3 tấm, còn 5 tấm bị mất chưa khắc phục nên phải dùng tấm gỗ, cành cây che đậy và cảnh báo để tránh người tham gia giao thông bị lọt hố, gặp tai nạn”, ông Ngô Văn Luận, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Châu Đức nói.

Ra văn bản “hỏa tốc” phòng chống trộm cắp

Theo ông Ngô Văn Luận, mỗi tấm đan thoát nước tuỳ kích thước, trị giá khoảng 1,4 - 1,8 triệu đồng. Trong khi đối tượng trộm về chủ yếu chỉ bán phế liệu với giá trên dưới 100 ngàn đồng. Về việc khó xử lý trộm cắp tấm đan thoát nước, ông Luận nói: “trộm thường chọn những tuyến đường vắng vẻ, chưa lắp camera an ninh để trộm cắp vào ban đêm. Tài sản trộm được cũng mang đi địa bàn khác tiêu thụ nên cơ quan chức năng khó phát hiện, xử lý”.

Theo ghi nhận của PV, một số hố thoát nước bị mất tấm đan khi đơn vị quản lý khắc phục lại đã tiến hành hàn “chết” tấm đan vào khung hố thoát nước chôn sâu trong lòng đất để phòng trộm tái diễn. “Việc này là “tối kiến” nhưng bất đắc dĩ phải thực hiện để tránh bị mất trộm thêm lần nữa”, ông Luận lý giải.

Theo thống kê của Công ty CP Khoa học - Công nghệ Việt Nam (Busadco) - đơn vị phụ trách thoát nước trên địa bàn tỉnh, từ tháng 2 đến 7/8/2023 có 60 tấm đan thoát nước trên nhiều tuyến đường ở các địa phương bị mất cắp. Trong đó, TP. Bà Rịa bị mất 27 tấm, nhiều nhất ở các tuyến đường như: Nguyễn Tất Thành (3 tấm), Phan Đăng Lưu (3 tấm), Lê Đại Hành (3 tấm), Trường Chinh (2 tấm), Lê Duẩn (3 tấm). Tại huyện Long Điền cũng bị mất 17 tấm trên các tuyến đường như: Nguyễn Trãi (5 tấm), D9 (2 tấm), Trần Hưng Đạo (2 tấm)… Huyện Đất Đỏ bị mất 5 tấm trên tuyến đường: QL 55, tỉnh lộ 52, Võ Thị Sáu.

Trước tình trạng trộm cắp tài sản có chiều hướng tăng, UBND huyện Châu Đức có văn bản hoả tốc số 3172/UBND-VP ngày 8/8 về việc tập trung đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản nhân dân, nhà nước và tăng cường bảo đảm an toàn giao thông (ATGT). Theo UBND huyện Châu Đức, thời gian gần đây, tội phạm trộm cắp tài sản của người dân, nhà nước, vi phạm trật tự giao thông gia tăng và diễn biến phức tạp, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Nguyên nhân chính là thái độ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn, chưa thực hiện chức trách được giao. Công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn trong thời gian cao điểm (từ buổi tối đến sáng hôm sau) chưa được thực hiện, hoặc thực hiện chưa nghiêm.

UBND huyện Châu Đức đề nghị các phòng, ban, đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương chấn chỉnh, hành động quyết liệt để lập lại an ninh trật tự (ANTT) và trật tự ATGT trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về bảo đảm ANTT, đặc biệt là phòng chống tội phạm trộm cắp, ATGT để triển khai thực hiện hiệu quả, tích cực. Chú trọng tuyên truyền và kiểm soát, tuần tra. Phân công lãnh đạo UBND xã, thị trấn kiểm tra, theo dõi việc tuần tra hàng đêm. Huy động tối đa lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, dân quân, dân phòng và các lực lượng tình nguyện viên, thôn, ấp, khu phố, tổ dân cư, quần chúng nhân dân...để tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN

;
.