Hướng đến thành phố an toàn giao thông

Thứ Ba, 15/08/2023, 18:55 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/8, TP. Vũng Tàu tổ chức lễ ra quân thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 và triển khai mô hình “Thành phố Vũng Tàu an toàn giao thông”, nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT trong thời gian tới.

Các lực lượng ra quân diễu hành thực hiện nhiệm vụ ATGT năm 2023.
Các lực lượng ra quân diễu hành thực hiện nhiệm vụ ATGT năm 2023.

Những con số nhức nhối

Theo số liệu từ Công an tỉnh, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh xảy ra khoảng 500 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm hơn 250 người chết và gần 400 người bị thương.

Riêng 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 191 vụ TNGT khiến 103 người chết, 135 người bị thương. Trong đó, TP. Vũng Tàu xảy ra 65 vụ TNGT, làm chết 24 người, bị thương 39 người và hư hỏng 117 xe các loại.

Từ tình hình trên,  ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban ATGT TP.Vũng Tàu cho biết, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT đường bộ trong tình hình mới, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, lãnh đạo thành phố nghiêm cấm việc can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan chức năng.

Cũng theo ông Vũ Hồng Thuấn, TP.Vũng Tàu đang thực hiện đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ, xây dựng công trình hạ tầng giao thông. Đặc biệt, tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự ATGT.

Đồng thời phối hợp với ngành chức năng tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, phù hợp với từng khu vực, lứa tuổi, tôn giáo, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người tham gia giao thông”, ông Vũ Hồng Thuấn nhấn mạnh.

Hướng đến thành phố an toàn giao thông

Ngoài các giải pháp nêu trên, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai mô hình “Thành phố Vũng Tàu an toàn giao thông”.

Theo Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Trưởng Công an TP. Vũng Tàu, với triển khai mô hình này, Công an thành phố sẽ tập trung xây dựng lực lượng, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Tập trung thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát để xử lý 4 nhóm hành vi vi phạm chính thường xuyên gây ra TNGT, trong đó có vi phạm nồng độ cồn để thay đổi ý thức của người dân khi tham gia giao thông, nói không với rượu bia.

“Công an thành phố sẽ huy động lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường xã phối hợp để giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm về trật đô thị. Đặc biệt là tình trạng xe dừng, đậu đỗ không đúng quy định gây ách tắc giao thông”, Thượng tá Trần Việt Trung thông tin thêm.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhấn mạnh, thành phố xây dựng và triển khai mô hình “Thành phố Vũng Tàu an toàn giao thông”, với mục đích lấy sự an toàn của người dân làm trung tâm và là nguồn lực trong mọi hành động. Trong quá trình thực hiện, TP.Vũng Tàu quyết tâm, kiên trì tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về ATGT.

Đồng thời,  xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”. Qua đó khắc phục triệt để tình trạng ùn tắc giao thông, thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng thành công mô hình “Thành phố Vũng Tàu an toàn giao thông”.

Để mô hình thực hiện có hiệu quả, Bí thư Thành uỷ Vũng Tàu đề nghị các xã, phường, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên toàn thành phố xem nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, liên tục và thường xuyên. “Tôi kêu gọi các tầng lớp Nhân dân toàn thành phố hưởng ứng, vận động người thân trong gia đình cùng nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội, chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra TNGT, sớm đưa Vũng Tàu trở thành “Thành phố an toàn giao thông”, ông Trần Đình Khoa nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

;
.