Hơn 2.300 người chết do tai nạn giao thông trong 10 năm qua

Thứ Năm, 06/07/2023, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng ngày 6/7, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, từ năm 2012 -2022, tình hình TTATGT có những chuyển biến tích cực, số vụ, số người chết, bị thương do TNGT giảm sâu. Qua báo cáo trong 10 năm, cả nước xảy ra hơn 190.000 vụ TNGT làm hơn 76.000 người chết, hơn 165.000 người bị thương. So với cùng kỳ 10 năm trước giảm 37% số vụ, giảm 29% số người chết và giảm 44% số người bị thương. Chủ yếu các vụ TNGT xảy ra trên đường bộ (chiếm 98,4%).

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 10 năm qua (2012 - 2022) đã xảy ra hơn 7.000 vụ TNGT làm 2.371 người chết và 7.659 người bị thương, trong đó có 19 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Số vụ TNGT chủ yếu xảy ra ở khu vực nội thị (51%) và tại tuyến quốc lộ (20%).

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 18, ATGT được đảm bảo, tuy nhiên một số vấn đề vẫn còn diễn biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong xã hội. Do đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục triển khai Chỉ thị 23 nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo TTATGT đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện đường lối của Đảng, chính sách về đảm bảo ATGT.

TRẦN TIẾN

;
.