Xét xử lưu động 2 vụ án hình sự liên quan đến ma túy

Thứ Năm, 09/03/2023, 18:50 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 9/3, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức), TAND huyện Châu Đức đưa ra xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 21 giờ, ngày 6/6/2022, tại tiệm cắt tóc “Vĩ” của Nguyễn Văn Kiều Vĩ (41 tuổi, ngụ ấp Liên Lộc, xã Xà Bang), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Châu Đức phát hiện và bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 24 bịch nylon màu trắng được dán kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt (Vĩ khai nhận là ma túy đá); 1 ĐTDĐ Samsung Galaxy A20 màu đỏ; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 1 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình điều tra, Vĩ khai nhận, ngày 3/6/2022, Vĩ gọi điện thoại qua mạng xã hội cho một người tên Khương (chưa rõ lai lịch) để mua 1 bịch ma túy với giá 1,8 triệu đồng, sau đó chia thành 32 bịch nhỏ để sử dụng và bán cho các con nghiện đến khi bị bắt quả tang.

Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy, ngày 5/6/2022, Vĩ còn cung cấp ma túy cho 2 “bạn nghiện” ở xã Đá Bạc và xã Quảng Thành sử dụng ngay tại tiệm cắt tóc của mình; hành vi này đã cấu thành tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Kiều Vĩ 17 năm tù. Theo hồ sơ, Vĩ từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 27/7/2022, tại thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Suối Nghệ phát hiện, bắt quả tang Lê Bảo Phát (32 tuổi, trú thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bịch nylon màu trắng được dán kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt được thu trong túi quần của Phát; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 1 xe máy hiệu Honda Vison màu đỏ. Quá trình điều tra, Phát thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Bảo Phát 18 tháng tù.

THÁI BÌNH

;
.