Cảnh sát PCCC nỗ lực dập đám cháy lớn tại nhà sách Bạch Đằng, TP.Vũng Tàu

Thứ Bảy, 11/03/2023, 19:23 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11/3, nhân viên phát hiện lửa, khỏi phát ra từ tầng 3 (khu chiếu phim) của nhà sách Bạch Đằng, đường Bình Giã (ngay ngã tư giao lộ đường 30/4 và Bình Giã) nên tổ chức dập lửa báo. Đồng thời, báo lực lượng Cảnh sát PCCC.

Lửa bao trùm nhà sách Bạch Đằng
Lửa bao trùm nhà sách Bạch Đằng

Nhận được tin báo, khoảng 16 giờ, lực lượng Cảnh sát PCCC khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh và Đội Cảnh sát PCCC-Công an TP.Vũng Tàu đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
Xe chuyên dụng cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa

Tuy nhiên, khu vực cháy có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh, khói đen bao phủ cả 1 vùng. Do đó, cán bộ chiến sĩ PCCC đã phải phá lớp kính cường lực phía trước để thông khói. Đồng thời, phân bổ lực lượng với đồ chuyên dụng tiếp cận dập đám cháy.

Lực lượng PCCC phun nước phía sau nhà sách để ngắn cháy lan sang nhà dân bên cạnh
Lực lượng PCCC phun nước phía sau nhà sách để ngắn cháy lan sang nhà dân bên cạnh

Đến 17 giờ 15 phút, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp tục dập tắt đám cháy.

Đến 17 giờ 15 phút, đám cháy vẫn chưa được dập tắt
Đến 17 giờ 15 phút, đám cháy vẫn chưa được dập tắt

Nhà sách Bạch Đằng gồm 1 trệt và 3 lầu. Trong đó, tầng trệt được sử dụng bán sách văn phòng phẩm, tầng 1 khu vui chơi trẻ em, tầng 2 khu tập gym và tầng 3 là khu chiếu phim.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

 

;
.