Quán triệt công tác tham mưu ban hành quyết định hành chính

Thứ Ba, 27/09/2022, 18:51 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 27/9, Đoàn giám sát Thường trực HĐND tỉnh có buổi giám sát chuyên đề “Tình hình triển khai thực hiện công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh” đối với UBND TX.Phú Mỹ.

Buổi giám sát có ông Trần Tuấn Lĩnh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh – Trưởng đoàn; ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ; ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Thị uỷ cùng thành viên đoàn giám sát.

Đoàn giám sát thuộc Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cuộc họp tại UBND thị xã Phú Mỹ
Đoàn giám sát thuộc Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cuộc họp tại UBND TX.Phú Mỹ.

Đánh giá về tình hình ban hành quyết định hành chính, từ năm 2015 đến ngày 31/7, UBND TX.Phú Mỹ đã phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 5.463 hộ dân và 340 tổ chức với số tiền hơn 3.100 tỷ đồng.

Trong đó, từ năm 2016 đến nay, UBND TX.Phú Mỹ bị khởi kiện đối với 109 vụ án liên quan đến thủ tục hành chính; trong đó, 26 bản án phải thi hành; đến nay còn tồn đọng 8 vụ đang trong quá trình thực hiện.

Các vụ án hành chính thời gian qua chủ yếu liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy CNQSDĐ… Thời điểm áp dụng Luật Đất đai 2003, cán bộ, công chức làm công tác tham mưu còn chưa chặt chẽ cả về nội dung và hình thức dẫn đến có sai sót bị Toà tuyên huỷ, sửa một phần quyết định hành chính. Theo đánh giá của UBND TX. Phú Mỹ, đây là lĩnh vực phức tạp còn bất cập về pháp lý.

Ông Trần Tuấn Lĩnh đánh giá cao những nổ lực mà địa phương đã làm được trong thời gian qua
Ông Trần Tuấn Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực mà địa phương đã làm được trong thời gian qua.

Nhận xét về công tác thi hành án hành chính trên địa bàn thị xã, ông Ngô Xuân Thành, Phó viện trưởng VKSND tỉnh thống nhất với báo cáo chi tiết của thị xã vì có những tiến độ, lộ trình xử lý án cụ thể. Tuy nhiên, đơn vị cần xác định lại những nguyên nhân nào khiến công tác thi hành án bị chậm và đưa những kiến nghị cụ thể vào báo cáo gửi đoàn giám sát.

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Tuấn Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực mà địa phương đã làm được trong thời gian qua. Song, vẫn còn nhiều điểm chưa đạt như công tác tham mưu chưa tốt, nghiệp vụ chuyên môn về pháp luật của các đại diện tham gia các phiên toà chưa cao, quá trình cung cấp chứng cứ đến toà án còn chậm.

Do đó, thời gian tới, UBND thị xã Phú Mỹ cần quán triệt công tác tham mưu trước khi đưa ra quyết định văn bản hành chính; tránh tình trạng dù biết sai nhưng vẫn ban hành văn bản, quyết định một cách thiếu trách nhiệm khiến các vụ án hành chính tăng cao.

Tin, ảnh: TRẦN TIẾN

 

;
.