.

Điều kiện, phương tiện cứu nạn cứu hộ còn nhiều hạn chế

Cập nhật: 19:02, 17/08/2022 (GMT+7)

Ngày 17/8, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác  cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Lực lượng chức năng xử lý vụ cháy tàu chở hơn 2.200 container trên biển Vũng Tàu.
Lực lượng chức năng xử lý vụ cháy tàu chở hơn 2.200 container trên biển Vũng Tàu.

Nỗ lực CNCH

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 83 về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng PCCC, Thượng tá Nguyễn Ngọc Phi, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh cho biết, thời gian qua kinh tế của tỉnh phát triển năng động, với nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí, khách sạn, chung cư, nhà cao tầng…

Cùng với sự phát triển đó là sự thiếu đồng bộ về  hạ tầng, đường giao thông, quy hoạch đô thị… làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác CNCH. Nguy cơ xảy ra các vụ cháy lớn, luôn thường trực, ở mọi địa bàn, mọi khu vực.

Xác định nhiệm vụ tuyên truyền và xây dựng phong trào toàn dân tham gia CNCH là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan…phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH,  kỹ năng thoát nạn cho người dân, DN.

Công an tỉnh cũng triển khai ứng dụng chuyển đổi số với App báo cháy 114. Đơn vị đã tuyên truyền rộng rãi để người dân cài đặt nhằm kịp thời báo cháy nhanh bằng cách gọi trực tiếp, nhắn tin, gửi video trực tiếp.

Tuy nhiên, một số cơ quan, DN, địa phương chưa chủ động triển khai nhiệm vụ CNCH trong phạm vi quản lý, vai trò hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC chưa cao; lực lượng CNCH chuyên trách còn mỏng; phương tiện trang thiết bị chuyên dụng chưa đáp ứng yêu cầu.

Tính từ tháng 8/2017 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận, tổ chức công tác CNCH 50 vụ. Trong đó có 17 vụ đuối nước, 10 vụ TNGT, 5 vụ sụp đổ cầu kiện công trình, 1 vụ mắc kẹt tại giếng sâu, 6 vụ mắc kẹt trên cao; ngăn chặn 3 vụ có ý định tự tử… Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra gần 8.000 lượt PCCC, xử lý vi phạm hành chính 191 trường hợp với số tiền hơn 600 triệu đồng.

 

Cần tăng cường tập huấn về CNCH

Phát biểu tham luận hội nghị, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn có nhiều công trình cao tầng, lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khó khăn lớn hiện nay là phong trào toàn dân tham gia PCCC chưa sâu rộng, người dân còn chủ quan, lơ là trước các nguy cơ cháy nổ. Để giải quyết vấn đề này, TP. Vũng Tàu đề xuất đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức về PCCC, hướng dẫn  kỹ năng xử lý tình huống sự cố. Đồng thời nhân rộng gương điển hình trong công tác CNCH, PCCC.

Đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải - Khu vực 3 cho rằng, cần nhân rộng các mô hình phối hợp giữa các lực lượng liên quan, để có thể phản ứng nhanh và huy động tối đa lực lượng khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Trong khi đó, theo Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, hiện nay, công tác CNCH còn nhiều bất cập, kỹ năng thoát hiểm của người dân còn hạn chế, trang thiết bị CNCH chưa đáp ứng điều kiện thực tế. “Công an tỉnh đề nghị sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện hiểu quả Luật PCCC, Nghị định 83… Đặc biệt cần quan tâm hơn nữa công tác CNCH, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, phát huy phương châm 4 tại chỗ. Thời gian tới cũng cần chú trọng các giải pháp phòng ngừa cũng như tổ chức thực tập các phương án sát thực tế”, Đại tá Nguyễn Anh Hùng nói.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN 

 
.
.
.