107 năm tù cho nhóm bắt cóc chủ vườn dừa đòi chuộc 4,5 tỷ đồng

Thứ Năm, 09/06/2022, 17:29 [GMT+7]
In bài này
.

Mâu thuẫn từ việc môi giới bán đất bất thành, Trần Anh Tuấn đã thuê người và tổ chức bắt cóc chủ vườn dừa nhằm đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc. Vợ nạn nhân không chuyển tiền mà báo vụ việc tới công an để điều tra bắt giữ Tuấn cùng nhóm đồng phạm.

Bị cáo Trần Anh Tuấn, chủ mưu vụ bắt cóc chủ vườn dừa đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc.
Bị cáo Trần Anh Tuấn, chủ mưu vụ bắt cóc chủ vườn dừa đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Ngày 9/6, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và đã tuyên phạt Trần Anh Tuấn (SN 1987, quê Tiền Giang), Lê Minh (SN 1980), Trần Văn Sang (SN 1989, cùng ngụ TP. HCM) mỗi bị cáo 16 năm tù; bị cáo Trần Văn Tín (SN 1990, ngụ Tiền Giang) 15 năm tù, bị cáo Lê Bảo Hoài Nam (SN 1998), Trần Bá Vương (SN 1987, cùng ngụ TP. HCM) 14 năm tù và bị cáo Mai Xuân Duy 12 năm tù về tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm người tổ chức bắc cóc chủ vườn dừa lãnh án tù.
Nhóm người tổ chức bắc cóc chủ vườn dừa lãnh án tù.

HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Xuân Cao (SN 1982) và Nguyễn Văn Thuấn (SN 1973, cùng ngụ Nam Định) mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, Tuấn quen biết với ông T.Q.V. (SN 1971, ngụ xã Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc) và biết ông này có thửa đất trồng dừa diện tích hơn 10ha ở xã Hoà Hiệp cần bán với giá 38 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2020, Tuấn dẫn khách đến mua thì ông T.Q.V đòi bán thửa đất với giá 42 tỷ đồng. Hai bên không thoả thuận được nên ông T.Q.V không bán nữa. Tuấn bực tức vì không được hưởng hoa hồng từ việc giới thiệu mua đất nên nảy sinh ý định bắt giữ ông T.Q.V nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.
Các bị cáo được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.

Trưa 5/12/2020, Tuấn thuê Trần Văn Tín, Lê Minh, Trần Văn Sang, Trần Bá Vương, Lê Bảo Hoài Nam, Hoàng (chưa rõ lai lịch) giả làm người mua dừa để tiếp cận và bắt giữ ông T.Q.V với tiền công 100 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ ông T.Q.V, cả bọn chở nạn nhân đến chòi rẫy tại thôn 1, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng giao cho Mai Xuân Duy, Nguyễn Xuân Cao, Nguyễn Văn Thuấn canh giữ với thù lao 10 triệu đồng.

Trong thời gian này, Tuấn liên tục gọi điện thoại cho vợ nạn nhân yêu cầu chuyển 4,5 tỷ đồng tiền chuộc. Vợ ông T.Q.V không chuyển tiền mà báo vụ việc tới Công an huyện Xuyên Mộc. Công an sau đó đã điều tra bắt giữ Tuấn cùng nhóm đồng phạm.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định hành vi của Tuấn cùng đồng phạm đã phạm vào tội “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 169 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 15 đến 20 năm tù hoặc chung thân.

BẠCH LONG

;
.