Xét xử nghiêm, thu hồi triệt để tài sản tham nhũng

Thứ Sáu, 27/05/2022, 20:54 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 27/5, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do ông Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh tại TAND tỉnh.

Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại TAND tỉnh.
Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại TAND tỉnh.

Theo báo cáo của TAND tỉnh, từ năm 2013-2021, TAND 2 cấp của tỉnh đã thụ lý 125 vụ/284 bị cáo, giải quyết 115 vụ/263 bị cáo về án kinh tế, tham nhũng. Trong đó, án kinh tế thụ lý 93 vụ/196 bị cáo; giải quyết 86 vụ/186 bị cáo; tồn 7 vụ/10 bị cáo. Đối với án tham nhũng đã thụ lý 32 vụ/88 bị cáo, giải quyết 29 vụ/77 bị cáo; tồn 3 vụ/11 bị cáo.

Số tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã áp dụng biện pháp thu hồi, tuyên thu hồi, tuyên hủy trong giai đoạn xét xử, TAND 2 cấp đã xét xử ra bản án có hiệu lực về các tội tham nhũng, kinh tế 83 vụ/169 bị cáo. 

Số tài sản được thu hồi được trong giai đoạn xét xử giai đoạn 2013-2021 hơn 5 tỷ đồng/22 vụ/52 bị cáo. Số tài sản chưa thu hồi trong giai đoạn xét xử chuyển thi hành án dân sự hơn 132 tỷ đồng/32 vụ/63 bị cáo.

Các vụ án đều được đưa ra xét xử kịp thời, hình phạt với các bị cáo tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. TAND 2 cấp đã quán triệt việc xét xử nghiêm các vụ án tham nhũng, kinh tế. Quán triệt tinh thần phải thu hồi triệt để các tài sản tham nhũng đến đội ngũ thẩm phán, thư ký.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trần Tuấn Lĩnh đề nghị TAND tỉnh hoàn thiện báo cáo, cung cấp thêm tài liệu cho Đoàn Giám sát. Nêu rõ những khó khăn trong công tác xét xử, vướng mắc về định giá tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

BẠCH LONG

 
;
.