.
TP. VŨNG TÀU

Ra quân xử lý điểm buôn bán tự phát

Cập nhật: 21:15, 14/11/2021 (GMT+7)

Tình trạng buôn bán tự phát lấn chiếm lòng, lề đường ở TP Vũng Tàu tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan, khó khăn trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Do đó, từ 15/11, TP.Vũng Tàu tổ chức ra quân xử lý điểm buôn bán tự phát vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, môi trường.

Xe tự chế dùng để buôn bán hàng rong tại điểm buôn bán tự phát vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu.
Xe tự chế dùng để buôn bán hàng rong tại điểm buôn bán tự phát vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, TP.Vũng Tàu.

Từ sau ngày mở cửa, khoảng 1 tháng trở lại đây, các khu vực buôn bán tự phát trên địa bàn TP.Vũng Tàu bắt đầu hoạt động trở lại nhộn nhịp. Nhất là ở các khu vực: điểm buôn bán hải sản “Xóm Lưới” ở đường Nguyễn Công Trứ - Phan Bội Châu, đường Cô Giang (phường 4), đường Trần Bình Trọng (phường 8 và Nguyễn An Ninh); đường Trương Công Định (phường 9); Lưu Chí Hiếu (phường 10 và Thắng Nhất); Đô Lương (phường 11, 12); vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh, đường Lưu Chí Hiếu... 

Ngoài ra còn có điểm buôn bán được xem như “chợ đầu mối” tự phát họp vào sáng sớm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước cổng chợ Vũng Tàu.

Theo UBND TP.Vũng Tàu, hiện trên địa bàn thành phố có 13 điểm buôn bán tự phát. Trong số các điểm buôn bán tự phát này, có 696 hộ đăng ký giấy phép kinh doanh do Phòng Tài chính - kế hoạch thành phố cấp. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các điểm buôn bán tự phát tiếp tục hoạt động tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, người dân buôn bán tự phát lấn chiếm lòng đường vỉa hè, gây mất an toàn giao thông, không bảo đảm vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

Tại cuộc họp triển khai kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị sáng 14/11, Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho hay, trong đợt ra quân này, Công an thành phố chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng và phường xã xử lý 13 điểm buôn bán tự phát tập trung vào 4 nhóm đối tượng: các cửa hàng kinh được cấp phép bán lấn chiếm đường vỉa hè và lấn chiếm không gian diện tích mái che; buôn bán hàng rong vi phạm trật tự đô thị; xe tự chế bán hàng rong lưu động trên đường và người mua hàng dừng đỗ xe lòng đường, vỉa hè.

Cụ thể từ sáng 15/11 đến hết ngày 21/11, TP.Vũng Tàu tổ chức ra quân đồng loạt triển khai kế hoạch xử lý các điểm buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Lực lượng Công an thành phố phối hợp với lực lượng chức năng thành phố và phường, xã sẽ thành lập 13 tổ xử lý gồm 198 người tăng cường công tác quản lý, xử lý, ngăn chặn các vi phạm lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn giao thông đồng thời bố trí, duy trì lực lượng thường xuyên ứng trực các địa điểm kinh doanh tự phát tái vi phạm theo quy định. “Tại địa điểm Chợ Vũng Tàu sẽ bắt đầu tuyên truyền, xử lý từ khung giờ 2 đến 7 giờ sáng và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Các điểm còn lại từ khung giờ 7 đến 12 giờ và chiều từ 16 giờ đến 19 giờ. Trong đó, UBND phường chủ trì tuyên truyền, xử lý vi phạm lần chiếm lòng đường, vỉa hè, mái che và lập danh sách người dân buôn bán tạm trú hoặc thường trú, yêu cầu cam kết không vi phạm. Công an TP.Vũng Tàu tập trung xử lý xe đẩy, xe tự chế bán hàng rong, tập trung xử lý vi phạm hành chính về lỗi thay đổi kết cấu xe đồng thời tịch thu phương tiện theo quy định”, Thượng tá Trần Việt Trung thông tin.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, thành phố quyết liệt xử lý người dân buôn bán vi phạm lòng đường, vỉa hè; lập lại trật tự an toàn giao thông trên tất các tuyến đường có đông người buôn bán hàng rong gây ách tắc giao thông. Việc này được thực hiện theo trình tự: Ngày thứ nhất sẽ tiến hành ghi hình, tuyên truyền người dân không vi phạm. Ngày thứ hai tiến hành ghi hình, lập biên bản cụ thể các lỗi vi phạm; Lần thứ hai, ghi hình, lập biên bản xử phạt lần 1. Ngày thứ 3 tiếp tục vi phạm tiếp tục lập biên bản xử phạt lần 2. Tiếp đó, đến ngày thứ 4 nếu còn tái diễn sẽ tịch thu các tang vật vi phạm. Sau 1 tuần triển khai, thành phố sẽ tiến hành sơ kết, trong đó mỗi tổ đội phải có kế hoạch cụ thể, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

.
.
.