.

Điều tra vụ hơn 6.000 cây tràm bị chặt phá

Cập nhật: 11:08, 06/10/2021 (GMT+7)

Ngày 6/10, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, ông Hoàng Anh Phan (SN 1952, trú tại huyện Xuyên Mộc) phát hiện rẫy tràm của mình tại ấp Bình Thắng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc bị kẻ gian chặt phá khoảng 6.300 cây tràm bông vàng đã trồng được 3 tháng, cao từ 40cm đến 70cm nên trình báo Công an xã Bình Châu.

Tổng tài sản thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

TRÍ NHÂN

.
.
.