.

Nhiều vi phạm an toàn giao thông đường thủy

Cập nhật: 16:47, 24/06/2018 (GMT+7)

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) đường thủy mùa mưa bão, các cơ quan chức năng đã và đang tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của các nhà hàng nổi trên sông, bến đò, phương tiện thủy… Qua đó, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm ATGT đường thủy. 

Một số khách di chuyển từ bờ ra bè cá Năm Thắng không mang áo phao.
Một số khách di chuyển từ bờ ra bè cá Năm Thắng không mang áo phao.

Sáng 20-6, Đoàn công tác liên ngành gồm đại diện Sở GT-VT, Phòng CSGT đường thủy, Bộ đội Biên phòng, Cảng vụ Đường thủy nội địa, Phòng Kinh tế - Hạ tầng TX. Phú Mỹ đã tiến hành kiểm tra các nhà bè kinh doanh ăn uống tại khu vực sông Rạng (giáp ranh giữa TP.Vũng Tàu và TX. Phú Mỹ). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT đường thủy. 

Cụ thể, Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy đối với ông Lý Bửu Hồi, chủ nhà bè Long Sơn về 2 lỗi: Dựng nhà bè kinh doanh ăn uống trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng (mức phạt 25 triệu đồng), sử dụng phương tiện thủy đón trả khách tại bến thủy nội địa chưa được cấp phép (mức phạt 4,5 triệu đồng). Tương tự, ông Lý Đức Thắng, nhà bè Năm Thắng, cũng bị Đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính với các lỗi như trên. Ông Lê Văn Lợi, chủ nhà bè Đực Nho,̉ thì bị Đoàn liên ngành xử phạt hành chính với lỗi: Sử dụng phương tiện đón trả khách tại bến thủy nội địa chưa được cấp phép… Ngoài ra, theo quan sát của phóng viên, trong quá trình di chuyển ra nhà hàng nổi, nhiều du khách không mặc áo phao theo quy định. 

Tiếp đó, ngày 21-6, Đoàn công tác liên ngành tiếp tục kiểm tra bến đò tự phát ở cầu Rạch Ngã Tư (khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ). Tại đây, Đoàn liên ngành đã lập biên bản đối với hộ bà Nguyễn Như Tâm về hành vi dựng nhà tạm bằng cây, mái lá diện tích khoảng 70m2 trong phạm vi hành lang bảo vệ cầu để bán đá và trông giữ xe cho người dân đánh bắt hải sản trên sông. Ngoài ra, khu vực bến đò tự phát này, một số hộ dân sinh sống ngay trên ghe, neo đậu phương tiện lấn chiếm hành lang an toàn luồng.

Người dân vận chuyển nhu yếu phẩm từ bờ ra lồng bè tại bến đò tự phát ở cầu Rạch Ngã Tư (khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ).
Người dân vận chuyển nhu yếu phẩm từ bờ ra lồng bè tại bến đò tự phát ở cầu Rạch Ngã Tư (khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ).

Theo Thượng úy Trần Thanh Quân, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT đường thủy Phú Mỹ, việc một số nhà bè kinh doanh ăn uống và phương tiện hoạt động ở các bến đò tự phát không có biển kiểm soát, không kiểm định an toàn kỹ thuật, đèn chiếu sáng ban đêm.. tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. 

Ông Nguyễn Đức Tú, Đội phó Đội Thanh tra giao thông đường thủy (Sở GT-VT) cho biết, nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão, trong tháng 6 và tháng 7, Đoàn công tác liên ngành sẽ kiểm tra tình hình hoạt động của các bến đò, bến thủy nội địa; công tác vận tải hành khách bằng đường thủy; điều kiện hoạt động của phương tiện như đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện thủy; danh sách hành khách đi tàu; quy định về thiết bị, dụng cụ an toàn của phương tiện thủy nội địa; phương tiện vận chuyển người ra các bè cá khu vực sông Chà Và, sông Dinh và sông Rạng… Trên cơ sở kiểm tra thực tế, ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, Đoàn liên ngành tiếp tục rà soát, thống kê những nơi có bến đò tự phát để tham mưu cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có biện pháp quản lý chặt chẽ.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

.
.
.