.
KỶ NIỆM 59 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2018)

Giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới

Cập nhật: 19:05, 28/02/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, các đơn vị của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy và trộm cắp khu vực cảng biển, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

TRIỆT PHÁ NHIỀU VỤ ÁN MA TÚY

Với việc chủ động triển khai lực lượng bám nắm địa bàn, mục tiêu và đối tượng, thời gian qua, BĐBP tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý nhiều vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Gần đây, trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm trước, trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất (từ ngày 15-12-2017 đến 20-2-2018), các đơn vị BĐBP tỉnh đã độc lập đấu tranh bắt giữ, khởi tố 8 vụ/9 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng 47,64gr ma túy tổng hợp, 43gr heroin.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá khám xét nơi ở đối tượng Nguyễn Thị Kim Lộc (SN 1985, ngụ tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu), bị bắt quả tang đang bán ma túy cho con nghiện vào ngày 25-1; tang vật thu giữ khoảng 43g heroin.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Bến Đá khám xét nơi ở đối tượng Nguyễn Thị Kim Lộc (SN 1985, ngụ tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu), bị bắt quả tang đang bán ma túy cho con nghiện vào ngày 25-1; tang vật thu giữ khoảng 43g heroin.

Đại tá Phùng Văn Hoài, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh cho biết, nổi bật trong 8 vụ tội phạm ma túy trên là đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 265, khởi tố đối tượng Nguyễn Ngọc Thiềng (tức Thiềng “Ngọc Quế”, SN 1967, ngụ tại 74/10 đường Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thiềng “Ngọc Quế” là đối tượng “cộm cán”, từng tham gia băng nhóm xã hội đen chuyên bảo kê, đòi nợ thuê và đã bị phạt tù về hành vi gây rối trật tự, đồng thời cũng từng đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Để triệt phá vụ án này, vào sáng 11-1, lực lượng BĐBP tỉnh chủ trì phối hợp với Công an phường 3 (TP.Vũng Tàu) bất ngờ bao vây và ập vào quán cơm tấm 74/10 Trương Công Định, bắt quả tang Thiềng đang bán trái phép chất ma túy cho con nghiện. Tiếp tục khám xét nơi ở của Thiềng, thu giữ 42,8gr ma túy tổng hợp dạng đá, 4 kiếm tự chế, 6 bật lửa kiểu súng, 1 cân tiểu ly, 1 áo giáp chống đạn và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Lực lượng Biên phòng dẫn giải Nguyễn Ngọc Thiềng – đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt trong chuyên án mang bí số 265.
Lực lượng Biên phòng dẫn giải Nguyễn Ngọc Thiềng – đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt trong chuyên án mang bí số 265.

NGĂN CHẶN TRỘM CẮP KHU VỰC CẢNG BIỂN

Nạn trộm cắp tài sản ở khu vực cảng biển của tỉnh thời gian qua có giảm nhưng vẫn còn diễn biến khá phức tạp. Trước tình trạng này, lực lượng BĐBP đã và đang triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các băng nhóm trộm cắp. Trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm trước, trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT (thuộc BĐBP tỉnh) đã đấu tranh bắt giữ 2 vụ/29 đối tượng; tang vật thu giữ 1.000kg đồng, 3.400kg sắt pha đồng, 19 thùng hóa chất…

Điển hình là rạng sáng 13-1, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ tổ chức mật phục trên một tàu hàng đang neo đậu tại khu vực cảng SITV (huyện Tân Thành), phát hiện nhiều công nhân làm việc dưới hầm hàng có biểu hiện gom phế liệu bỏ vào các bao tải. Đến 3 giờ cùng ngày, tổ mật phục phát hiện ông Nguyễn Văn Đoàn Hải (SN 1968, ngụ TP. Hồ Chí Minh) điều khiển cẩu trên tàu cẩu 4 bao tải phế liệu bỏ lên xe đầu kéo BKS 51D - 047.95 (thuộc  Công ty TNHH Hoàng Phước, trụ sở tại TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành) do Hồ Phi Hải (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển. Sau khi nhận 4 bao phế liệu, xe đầu kéo liền chạy ra cổng cảng. Tại đây, tổ mật phục của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ đã yêu cầu tài xế dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra, phát hiện phương tiện đang vận chuyển 4 bao tải nặng 4.400kg, bên trong chứa đồng và sắt pha đồng. Ước tính giá trị lô hàng bị các đối tượng trộm cắp hơn 100 triệu đồng.

Kiểm tra tang vật bị thu giữ trong vụ trộm cắp phế liệu xảy ra vào ngày 13-1 tại khu vực cảng SITV (huyện Tân Thành).
Kiểm tra tang vật bị thu giữ trong vụ trộm cắp phế liệu xảy ra vào ngày 13-1 tại khu vực cảng SITV (huyện Tân Thành).

Theo Thiếu tá Nguyễn Trung Thành, Trưởng Ban phòng chống ma túy và tội phạm - Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT, các vụ việc trộm cắp xảy ra thời gian qua ở khu vực cảng biển cho thấy, đối tượng trộm cắp chủ yếu là một số công nhân, hoặc tài xế làm việc trong cảng với các hàng hóa trộm cắp như: Lúa mỳ, bắp, phân u rê,  phế liệu, kim loại (đồng, sắt)... Thủ đoạn của chúng thường lợi dụng quá trình xếp dỡ hàng hóa không có chủ hàng, người giám sát trông coi để lén lút cất giấu hàng hóa rồi móc nối với đối tượng khác vận chuyển tài sản trộm cắp đi tiêu thụ. 

SỬ DỤNG ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Đại tá Nguyễn Văn Tiến, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, nhận định: Việc lượng người, phương tiện, hàng hóa thông qua các cảng biển tăng cũng kéo theo nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại khu vực này. Do vậy, thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Cảng vụ hàng hải, lực lượng bảo vệ của các cảng... sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn; tiến hành rà soát, lên danh sách quản lý các đối tượng nghi vấn hoạt động trộm, cướp, cưỡng đoạt tài sản trên vùng nước cảng biển; nghiên cứu xây dựng mạng lưới bí mật phục vụ công tác phòng chống tội phạm trộm, cướp ở cửa sông, trên biển; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh lưu trú, các tiệm cầm đồ, cơ sở mua bán phế liệu để phát hiện đối tượng, tang vật các vụ trộm cướp xảy ra trên phạm vi vùng nước cảng biển; tập trung điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội...

Theo Đại tá Phùng Văn Hoài, đối với nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, bên cạnh việc tuyên truyền cho người dân về tác hại của ma túy để phòng tránh cũng như cung cấp nguồn tin cho giá trị cho lực lượng chức năng, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt việc bám nắm địa bàn, rà soát, điều tra cơ bản, phân loại đối tượng. Trong đó, tập trung vào một số địa bàn biên giới trọng điểm, có nguy cơ xảy ra tệ nạn ma túy như: TP. Vũng Tàu và các huyện Long Điền, Xuyên Mộc, Tân Thành. 

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM

.
.
.