.

Làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản trên tàu Đại Dương Queen

Cập nhật: 20:01, 29/12/2017 (GMT+7)
Tàu Đại Dương Queen tại cảng SITV (TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành).
Tàu Đại Dương Queen tại cảng SITV (TT.Phú Mỹ, huyện Tân Thành).

Ngày 29-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã chuyển kết luận điều tra vụ chiếm đoạt tài sản trên tàu Đại Dương Queen đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đề nghị truy tố thuyền trưởng và 20 thủy thủ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, từ nguồn tin tố giác của chủ hàng về việc thiếu hụt tài sản với số lượng lớn trên tàu Đại Dương Queen khi vận chuyển từ nước ngoài về cảng ở huyện Tân Thành, PC46 - Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây chuyên móc nối với thuyền trưởng và thủy thủ tàu Đại Dương Queen để lấy bớt hàng hóa trên tàu đem bán với thủ đoạn tinh vi.

Theo cơ quan điều tra, tàu Đại Dương Queen thuộc Công ty TNHH đóng tàu Đại Dương (trụ sở tại quận Kiến An, TP.Hải Phòng) do Nguyễn Kim Giao (SN 1978, trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) làm thuyền trưởng, hợp đồng vận chuyển 6.647 tấn bã đậu nành cho Công ty CP Otran Miền Nam (KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành) từ Trung Quốc về cảng Thị Vải (huyện Tân Thành). Sau khi nhận hàng ở Trung Quốc, trên đường về Việt Nam, Nguyễn Kim Giao liên lạc với nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản do Lê Thị Báu (SN 1987, trú tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cầm đầu, thỏa thuận bán bã đậu nành với giá 5.000 đồng/kg, địa điểm giao hàng tại vùng biển Phú Quý (tỉnh Bình Thuận). Sau đó, Giao chỉ đạo cho Trần Khắc Tú, thuyền phó 3 (SN 1988, trú tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Đinh Chí Công, thủy thủ trưởng (SN 1983, trú tại TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Hoàng Đức Minh, thợ cả (SN 1970, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) thu tất cả điện thoại di động của thủy thủ trên tàu (nhằm ngăn ngừa thủy thủ báo tin tố giác tội phạm) và dùng máy mài cầm tay cắt xích nắp hầm hàng, gỡ niêm chì để “rút” hàng. Khi tàu Đại Dương Queen đến tọa độ đã hẹn tại vùng biển Phú Quý, Giao điện thoại cho Báu biết. Nhận được tin, Báu cho người điều khiển xà lan đến cặp mạn tàu Đại Dương Queen lấy hàng. 

2 đối tượng Lê Thị Báu và Nguyễn Kim Giao tại cơ quan công an.
2 đối tượng Lê Thị Báu và Nguyễn Kim Giao tại cơ quan công an.

Với thủ đoạn tương tự, khi vận chuyển hơn 4.954 tấn sắt phế liệu cho Công ty CP Thép Pomina (KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành) từ Singapore về cảng SITV (huyện Tân Thành), Nguyễn Kim Giao và đồng bọn đã lấy hàng trên tàu bán cho Lê Thị Báu. 

Từ tài liệu thu thập được, PC46 - Công an tỉnh đã cử trinh sát đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước bắt giữ Giao và 20 thủy thủ tàu Đại Dương Queen để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Giao cùng đồng bọn khai nhận, đã bán 300 tấn bã đậu nành và 50 tấn sắt phế liệu cho Lê Thị Báu, thu về số tiền 1,65 tỷ đồng. Với số tiền bất chính thu được, Giao giữ 1,02 tỷ đồng, số còn lại chia cho các thủy thủ khác tùy theo chức danh và công việc, người cao nhất được 50 triệu đồng, người thấp nhất được 7 triệu đồng. Còn Lê Thị Báu thu lợi bất chính khoảng 50 triệu đồng từ hai vụ mua bán bã đậu nành và sắt phế liệu nêu trên.

Tuy nhiên, qua điều tra, căn cứ vào các hóa đơn chứng từ liên quan và theo trình báo của chủ hàng, cơ quan điều tra xác định, số lượng bã đậu nành bị mất khoảng 707 tấn (tương đương hơn 9 tỷ đồng); còn số lượng sắt phế liệu bị mất khoảng 124 tấn (tương đương hơn 892 triệu đồng). Như vậy, tổng thiệt hại của hai vụ chiếm đoạt tài sản nêu trên gần 10 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan công an mới thu hồi được 436,5 triệu đồng, số tiền thiệt hại chưa thu hồi được là 9,483 tỷ đồng. 

Bài, ảnh: MINH TUẤN

 
.
.
.