Để đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt tăng cao trong dịp hè, UBND huyện Côn Đảo đã triển khai nhiều biện pháp như tăng công suất xử lý, tăng lượng nước tích trữ từ các hồ chứa và bảo vệ nghiêm ngặt nguồn nước ngọt cho đảo.
Hồ Quang Trung đã được nạo vét, cải tạo để dự trữ nguồn nước ngọt cho Côn Đảo. |
Áp lực khi lượng khách du lịch tăng cao
Hiện nay, Côn Đảo đang vào mùa đón khách du lịch hè. Như thường lệ, nhu cầu sử dụng nước từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm tăng cao, trong khi trữ lượng nước lại xuống thấp. Từ đầu tháng 3 đến nay, lượng khách lưu trú lại trên đảo trung bình 3.300 người/ngày, có ngày cao điểm lên 6.330 người/ngày. Do đó, nhu cầu nước sinh hoạt thường vượt quá khả năng cung cấp của Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo vào thời gian cao điểm (11-13h và 17h30 -19h30 hàng ngày), khiến áp lực nước bị yếu.
Trên địa bàn huyện Côn Đảo có 16 đảo lớn, nhỏ nhưng chỉ đảo trung tâm - Côn Sơn có nước ngọt. Trong khi đó, do địa hình dốc, chủ yếu là đồi núi đá nên khả năng dự trữ nước ngầm ở Côn Đảo rất thấp. Lượng nước được tích tụ chủ yếu vào mùa mưa ở các hồ An Hải, Quang Trung 1, Quang Trung 2, Lò Vôi và Cỏ Ống, với tổng dung tích gần 2 triệu m3.
Qua rà soát của Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo cho thấy, tổng sản lượng nước thô khai thác tối đa hiện nay của đơn vị đạt khoảng 4.200m3/ngày đêm. Trong đó, sản lượng nước dưới đất khoảng 3.200m3/ngày đêm và sản lượng nước mặt 1.000m3/ngày đêm. Hiện nay, sản lượng nước máy cung cấp đến khách hàng 3.683m3/ngày đêm (sau khi trừ tỷ lệ hao hụt khoảng 12,3%). Trong đó, nhu cầu sử dụng nước máy của người địa phương 2.357m3/ngày đêm (chiếm tỷ lệ khoảng 64%). Còn lại là sản lượng nước phục vụ du lịch 1.326m3/ngày đêm.
Để có thể cung cấp nguồn nước máy ổn định cho khách du lịch và người dân trên địa bàn huyện vào những ngày cao điểm thì nhu cầu sử dụng nguồn nước ngọt khoảng 5.500m3/ngày đêm. Như vậy, so với sản lượng nước máy hiện nay thì nhu cầu sử dụng nước vào những ngày cao điểm đang vượt 1.817m3/ngày đêm.
Bảo vệ nguồn nước ngọt cho đảo
Để đảm bảo hoạt động cấp nước, Trạm cung cấp nước huyện Côn Đảo thường xuyên tổ chức tuyên truyền người dân sử dụng tiết kiệm nguồn nước ngọt trong cao điểm nắng nóng, điều tiết hợp lý lưu lượng nước cấp cho các nhà máy sản xuất nước đá tại khu vực Bến Đầm; đồng thời duy trì bơm tăng áp tại nhà máy nước nhỏ từ 17h đến 19h30 hàng ngày để ổn định áp lực trong đường ống cấp. Song song đó, đơn vị đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo Nhà máy nước lớn (3.800 m3/ngày) và thay thế hệ thống đường ống hiện hữu; cải tạo và nâng cấp hệ thống đường ống cũ, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ, tích tụ cặn bẩn; xây dựng thêm bể chứa nước dự phòng và mở rộng công suất trạm xử lý nước để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào mùa khô...
Về lâu dài, một trong những ưu tiên hàng đầu để phục vụ phát triển kinh tế huyện Côn Đảo là bảo vệ nguồn nước. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã triển khai các giải pháp bảo vệ và duy trì lượng nước ngọt tại các hồ chứa nước.
Ông Bùi Đặng Tuấn Anh, Quyền Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Côn Đảo thông tin thêm, tháng 10/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2941/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét, mở rộng hồ An Hải nhằm dự trữ nguồn nước ngọt để cung cấp nước cho người dân địa phương, phục vụ khách du lịch và cải thiện môi trường sinh thái, phục hồi cảnh quan cho huyện đảo. Dự án đã được triển khai thực hiện từ tháng 9/2021 và đến nay đã cơ bản hoàn thành với diện tích hơn 56.000m2, tổng mức đầu tư gần 198 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án nạo vét và mở rộng hồ An Hải hoàn thiện, cùng với hồ Quang Trung 1, 2 sẽ tạo thành hệ thống hồ chứa nước ngọt, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trên đảo ngay cả trong cao điểm mùa khô và đón khách du lịch.
Bài, ảnh: QUANG VŨ