Sáng 19/4, tại điểm cầu trung tâm TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình trọng điểm trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự lễ khánh thành Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP) |
Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội đặc biệt, thể hiện tinh thần hành động quyết liệt và quyết tâm tạo đột phá hạ tầng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại ba miền Bắc, Trung, Nam, kết nối từ TP. Hồ Chí Minh đến các địa phương có dự án trọng điểm được triển khai. Tổng cộng có 80 dự án thuộc nhiều lĩnh vực được khởi công và khánh thành trên cả nước với tổng vốn đầu tư hơn 445.000 tỷ đồng, bao gồm 185.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước và 260.000 tỷ đồng vốn xã hội hóa. Trong đó, 40 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, còn lại là các công trình dân dụng, y tế, giáo dục, văn hóa và thủy lợi.
Tại TP. Hồ Chí Minh, điểm cầu trung tâm của sự kiện, sáu công trình quan trọng đã được khởi công và khánh thành. Trong đó nổi bật là Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dự án góp phần nâng tổng công suất phục vụ của sân bay lên 50 triệu hành khách mỗi năm, giải quyết tình trạng quá tải hiện hữu.
Cùng với đó là lễ khánh thành tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, khởi công tuyến vành đai 2 gói thầu di dời hạ tầng và rà phá bom mìn, khởi công hạng mục lấn biển dự án khu đô thị du lịch Cần Giờ, thông xe kỹ thuật cao tốc Bến Lức - Long Thành và khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn. Các công trình này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và cải thiện chất lượng dịch vụ công tại TP. Hồ Chí Minh.
Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, với sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Trong buổi lễ này, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm công trình Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) |
Dự án có chiều dài hơn 19,5 km, quy mô bốn làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng vốn đầu tư hơn 5.190 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này giúp giảm tải quốc lộ 51, kết nối hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải và các KCN lớn, qua đó thúc đẩy liên kết vùng và tăng sức cạnh tranh cho kinh tế khu vực.
Cũng trong sáng 19/4, Bà Rịa -Vũng Tàu đồng loạt tổ chức ba hoạt động quan trọng khác gồm khởi công đường nối từ QL56 đến nút giao vòng xoay 51B, 51C TP. Vũng Tàu, thông xe đoạn Nhà Lớn Long Sơn đến QL51 và cầu Cửa Lấp 2 thuộc tuyến đường ven biển và khánh thành Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo. Các công trình này có ý nghĩa thiết thực trong việc phát triển hạ tầng đô thị, giao thông ven biển và chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt ở khu vực đảo xa.
![]() |
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ Thông xe kỹ thuật Dự kiến án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hoa-Vũng Tàu giải đoạn 1. |
Ngoài TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều địa phương trên cả nước cũng tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình trọng điểm như Bình Thuận với tuyến đường ven biển ĐT.719B và đường Hàm Kiệm - Tiến Thành, Hà Tĩnh với hai đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng, Long An với năm dự án lớn tổng vốn gần 29.000 tỷ đồng, Thái Nguyên với dự án xây dựng Đại học Thái Nguyên giai đoạn ba vốn 324 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc đồng loạt triển khai các công trình quy mô lớn không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm mà còn là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa Trung ương và địa phương, giữa khu vực công và tư trong phát triển đất nước.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần tạo việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân
TRÀ NGÂN