Suối Rao đổi thay nhờ nông thôn mới

Thứ Năm, 13/03/2025, 17:54 [GMT+7]
In bài này
.

Diện mạo nông thôn xã Suối Rao (huyện Châu Đức) có những chuyển biến rõ rệt với hệ thống hạ tầng cơ sở ngày càng khang trang, kinh tế phát triển, đời sống của người nông dân từng bước được cải thiện, nâng cao… Đó là kết quả từ Chương trình xây dựng NTM nâng cao.

Ông Nguyễn Minh Đức (giữa), Phó Chủ tịch UBND xã Suối Rao thăm mô hình nuôi cá nước ngọt của ông Nguyễn Thanh Chức, hội vên nông dân thôn 1.
Ông Nguyễn Minh Đức (giữa), Phó Chủ tịch UBND xã Suối Rao thăm mô hình nuôi cá nước ngọt của ông Nguyễn Thanh Chức, hội vên nông dân thôn 1.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Những ngày đầu tháng 3/2025, chúng tôi đến thăm mô hình nuôi cá nước ngọt của ông Nguyễn Thanh Chức, hội viên nông dân thôn 1 (xã Suối Rao). Hồ cá rộng hơn 1ha ngay bên cạnh nhà. Những đàn cá chép, rô phi, trắm cỏ dưới mặt hồ thi nhau đớp lấy những miếng mồi rồi lặn về sâu trông thật thích mắt.

Ông Chức cho biết, ở đây nước ra, nước vô thường xuyên từ hệ thống kênh mương nên cá phát triển tốt. Để giảm bớt chi phí sản xuất, ông đã tận dụng diện tích đất trong vườn để trồng cỏ, trồng bắp, trồng lúa làm thức ăn cho cá. Mỗi năm, ông Chức nuôi 2 vụ cá, sản lượng thu hoạch khoảng 15 tấn cá/vụ. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu lãi từ 250-300 triệu đồng.

Thông tin từ xã Suối Rao cho biết, Thôn 1 hiện có 9 hộ nuôi cá nước ngọt/30ha diện tích mặt nước, chủ yếu là nuôi cá rô phi, trắm, chép. Các hộ nuôi cá ở đây thành lập Tổ hội nghề nghiệp để liên kết và phát triển nghề nuôi cá nước ngọt. Ông Phạm Văn Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Suối Rao cho biết, khi nông dân chuyển đổi diện tích nông nghiệp kém hiệu quả sang làm ao nuôi cá nước ngọt đã góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

“Suối Rao có lợi thế về nuôi cá nước ngọt do hồ Sông Ray dẫn nước xuống hàng năm. Ở đây còn có HTX Suối Giàu chuyên nuôi cá chình, cá lóc bông; hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái và chăn nuôi dê, gà ta thả vườn. Chúng tôi đang xây dựng các mô hình sản xuất gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Phạm Văn Thủy thông tin thêm.

Ngoài nuôi cá, tận dụng điều kiện tự nhiên, nguồn thức ăn dồi dào, nông dân Suối Rao còn phát triển mô hình chăn nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho kinh tế hộ theo hướng bền vững.

5 năm trước, từ nguồn vốn vay NHCSXH 70 triệu đồng, ông Phùng Văn Cừ, hội viên nông dân thôn 4 đã trồng cỏ, làm chuồng trại chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt. Hiện, trại của ông Cừ có tổng đàn hơn 50 con dê lớn nhỏ, trong đó có 6 con dê sinh sản, mỗi năm xuất bán cho thị trường hơn 100 con dê thịt.

Theo ông Cừ, người nuôi dê không phải bỏ công chăm sóc vất vả như những loài khác vì thức ăn của dê rất dễ tìm như lá cây, trái cây, cỏ… Dê nuôi khoảng 4 tháng thì trưởng thành. Dê cái mỗi năm sinh sản từ 1 - 2 lần, mỗi lần từ 2 - 3 con, tỷ lệ sống gần như 100%. Hiện, giá bán thịt dê hơi 140.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng so với cuối năm ngoái, nông dân rất phấn khởi.

Khuyến khích áp dụng KH-KT vào sản xuất

Cùng với nhiều chương trình phát triển kinh tế, xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt những thành quả tích cực. Đến nay diện mạo nông thôn Suối Rao đang có những chuyển biến rõ nét, đời sống của người nông dân từng bước được cải thiện, nâng cao.

Sau 4 năm được công nhận xã NTM (2021), Suối Rao tiếp tục hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao năm 2025. Ðạt chuẩn NTM nâng cao ở Suối Rao là nhờ giải quyết hai tiêu chí rất khó là môi trường và thu nhập. Ông Trần Văn Tú, nông dân xã Suối Rao chia sẻ, các gia đình hội viên đều thực hiện thu gom rác đưa đến nơi có xe rác tập kết. Hàng tháng, cả thôn cùng nhau ra chăm sóc hoa, tổng vệ sinh để làm sạch đường làng, ngõ xóm.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Suối Rao Nguyễn Minh Đức, thu nhập được xác định là tiêu chí khó đạt nhất khi hơn 80% số hộ trong xã sống bằng sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, xã đã khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, triển khai các mô hình trồng cây có giá trị kinh tế cao; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh.

“Từ chủ trương, chính sách này, hiện Suối Rao đã có 2 HTX  ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau, dưa lưới; nhiều cơ sở kinh doanh đã bắt đầu liên kết với các nông hộ, trang trại tạo ra sản phẩm du lịch nông nghiệp. Nếu như 2 năm trước đây, xã còn 36 hộ nghèo, thì nay đã xóa hết. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 86,91 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Chương trình xây dựng NTM mang lại những thay đổi lớn cho diện mạo Suối Rao, trong đó quan trọng nhất là nâng cao chất lượng đời sống cho người dân nông thôn”, ông Nguyễn Minh Đức cho hay.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG - PHẠM THỦY

;
.