Đó là yêu cầu của Đoàn ĐBQH tại các buổi giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh”.
![]() |
Các DN sản xuất có nguồn thải lớn hầu hết đã được quan trắc tự động. Trong ảnh: Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất sợi tại KCN Mỹ Xuân. |
Còn nhiều “điểm nóng” về môi trường
Theo ông Phạm Quốc Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh đã được chú trọng, đặc biệt ở các khu vực trọng điểm. Nhiều cơ sở gây ô nhiễm đã được di dời vào các CCN theo kế hoạch, góp phần giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
Các nguồn khí thải và nước thải lớn cũng được giám sát liên tục thông qua hệ thống quan trắc tự động chính xác. Tuy nhiên, vẫn còn những sự cố môi trường: Vụ Công ty TNHH Kbec Vina xả nước thải vào hố gas thoát nước mưa trên đường D1 thuộc Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên; suối Giao Kèo bị ô nhiễm do nước thải chưa xử lý; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại Nam; tình trạng ô nhiễm môi trường từ các cơ sở chế biến mủ cao su.
Thời gian qua, thành phố Phú Mỹ ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm bụi, nước thải, khí thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh (chủ yếu từ các KCN, hoạt động khai thác và vận chuyển đá, vật liệu san lấp, hoạt động của các cơ sở trong khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, khu chế biến thủy sản Tân Hải).
“Theo phân cấp quản lý về hồ sơ môi trường, nhiều nhà máy trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoặc cấp tỉnh. Do đó, công tác quản lý về bảo vệ môi trường đối với TP. Phú Mỹ vẫn còn nhiều khó khăn”, ông Trần Văn Hiền, Quyền trưởng phòng TN-MT TP.Phú Mỹ thông tin.
Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ mang tính đa ngành
Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Quốc Đăng, để giải quyết các hạn chế nêu trên trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của địa phương, trong thời gian tới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; đặc biệt là các quy định liên quan đến phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; bảo vệ môi trường khu đô thị, khu dân cư, làng nghề,...
![]() |
Công nhân sản xuất gạch tại Công ty TNHH Top Tiltle. |
Đồng thời thường xuyên thanh tra, kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung công tác quy hoạch phát triển bảo đảm có vành đai an toàn, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tránh gây tác động đến môi trường tự nhiên, xã hội do quá trình phát triển; tăng cường quản lý sau quy hoạch, bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các quy hoạch đã được phê duyệt và các quy định pháp luật.
Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhận định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao. Do đó, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của các cấp uỷ đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước, sự tham gia tích cực của các đoàn thể. Quản lý và bảo vệ môi trường tốt mới thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. |
“Quá trình thu hút các dự án đầu tư mới phải bảo đảm có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường theo đúng tinh thần Chỉ thị số 43/CT-TU của Tỉnh ủy về việc thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó chủ động ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường với phương châm bảo vệ môi trường phải lấy phòng ngừa là chính kết hợp với khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường”, ông Đăng nói.
Trong khi đó, ông Trần Văn Hiền, kiến nghị, để hạn chế các sự cố môi trường, các điểm nóng môi trường như trên đã nêu, UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành có giải pháp quản lý Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên bằng công nghệ bảo đảm kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Khu xử lý. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, thu hồi năng lượng để giảm việc xử lý bằng công nghệ chôn lấp…
Bài, ảnh: QUANG VŨ