Giá rau xanh giảm mạnh, nông dân gặp khó
Thời gian gần đây, nguồn cung dồi dào nhưng giá bán các loại rau xanh giảm mạnh, sức tiêu thụ cũng chậm khiến nông dân đối diện với nguy cơ thua lỗ.
![]() |
Nông dân phường Tân Hải, TP. Phú Mỹ thu hoạch rau xanh. |
Các hộ trồng rau tại vùng chuyên canh rau phường Tân Hải, TP.Phú Mỹ cho biết, vụ rau này, thời tiết nắng tạo điều kiện thuận lợi cho các loại rau phát triển nhanh. Nguồn cung dồi dào, nhưng từ đầu năm đến nay, giá nhiều loại rau lại giảm mạnh từ 50-60% khiến người trồng rau gặp khó khăn, thậm chí nhiều hộ không tìm được đầu ra phải cắt bỏ khi đến đợt thu hoạch.
Khảo sát trên thị trường cho thấy, giá một số loại rau như: cải ngọt, cải xanh, xà lách, tía tô, hành, ngò… được thương lái thu mua từ 3.000-5.000 đồng/kg (tùy loại), thấp hơn gần một nửa so với thời điểm đầu năm.
Bà Hoàng Thị Huyền, phường Tân Hải có 2.000m2 trồng xà lách, cải thìa, hành lá, ước cho thu hoạch khoảng 4 tấn. Vụ rau này chi phí khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, giá rau chỉ 3.000-5.000 đồng/kg, giảm một nửa so với đầu năm, trong khi đó sức tiêu thụ cũng giảm mạnh khiến bà lo lắng. Bà Huyền cho biết: “Từ đầu năm đến nay, giá rau chỉ cao được đợt sau Tết, còn lại giảm mạnh. Sản lượng rau tốt nhưng giá giảm nên lời lãi không được bao nhiêu”.
Ông Vương Văn Quang, phường Tân Hải vừa nhổ lứa tía tô đã đến đợt thu hoạch nhưng nguồn tiêu thụ ít nên phải bán lỗ. Hiện nay, giá tía tô dao động từ 4.000-5.000 đồng/kg, với mức giá này gia đình ông chỉ hòa vốn vì vật tư, phân, giống đều tăng.
Theo các hộ trồng rau, mỗi vụ rau có thời gian trồng đến thu hoạch trung bình từ 30-45 ngày. Trung bình mỗi sào rau, nông dân đầu tư phân bón, giống, thuốc, công làm đất chi phí ban đầu khoảng 1 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc, nhổ cỏ. Nếu thu hoạch 1 tấn/sào, bán ra với mức giá khoảng 4.000-5.000 đồng/kg như hiện nay thì chỉ hòa vốn.
Tương tự, tại phường Kim Dinh, xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, nông dân trồng rau cũng cho biết, vụ này giá rau xanh xuống thấp, sức tiêu thụ chậm nên nhiều nông dân phải giảm diện tích trồng.
Ông Nguyễn Minh Tuấn Hải, ở xã Tân Hưng phải chuyển một nửa diện tích trồng xà lách, cải thìa sang trồng hành lá vì so với các loại rau này, hành lá vẫn có giá cao hơn.
Vụ Hè Thu năm nay, toàn tỉnh canh tác 1.100ha rau xanh các loại, chủ yếu ở TP.Bà Rịa, TP.Phú Mỹ. Trong các vụ rau, canh tác rau trong mùa khô thường đạt năng suất cao hơn từ 1,5-2 lần so với mùa mưa nên số hộ trồng và sản lượng rau tăng. Tuy nhiên, nghịch lý là khi nguồn cung dồi dào thì giá rau lại giảm khiến người trồng rau không có lợi nhuận.
Bài, ảnh: SONG BÌNH