Xây dựng sản phẩm đặc trưng từ mô hình nuôi ong dú lấy mật

Thứ Tư, 05/02/2025, 17:27 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ý tưởng đưa mô hình nuôi ong dú phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, năm 2024, anh Trần Đức Toản, hội viên nông dân ấp Thèo Nèo, xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) đã liên kết với Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện Xuyên Mộc xây dựng trại ong dú Hồ Tràm.

Ông Mai Minh Quang (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bến Tre đến tham quan trại ong dú Hồ Tràm.
Ông Mai Minh Quang (bên phải), Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Bến Tre  tham quan trại ong dú Hồ Tràm.

Trại ong dú Hồ Tràm có hơn 1.500 đàn ong, được nuôi trên diện tích khoảng 1ha vườn nhãn tại xã Phước Thuận. Chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào hoạt động, trại ong dú Hồ Tràm đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn. Du khách đến đây được trực tiếp hái quả, chụp ảnh và thưởng thức vị ngọt thanh của mật ong rừng hoặc mua mật ong dú về làm quà. Mùa thu hoạch mật ong nhiều nhất là từ tháng 3 - 7 hàng năm, cùng với thu hoạch nhãn nên du khách rất thích thú.

Huyện Xuyên Mộc có các sản phẩm đặc trưng như nhãn xuồng cơm vàng, thanh long ruột đỏ, tiêu Bầu Mây, tinh dầu tràm, tinh bột nghệ, mật ong dú… Trong đó, sản phẩm mật ong dú đang được người dân và du khách ưa chuộng.

Anh Trần Đức Toản cho biết, mỗi thùng ong cho thu hoạch khoảng 0,5 lít mật/năm. Mùa lấy mật đạt chất lượng và thơm ngon nhất là từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 7 hàng năm.
Mỗi thùng ong cho thu hoạch khoảng 0,5 lít mật/năm. Mùa lấy mật đạt chất lượng và thơm ngon nhất là từ sau Tết Nguyên đán đến tháng 7 hàng năm.

Bình quân mỗi năm, trại ong thu gần 300 lít mật, giá bán ra thị trường hơn 1 triệu đồng/lít. Mỗi năm, từ bán mật ong dú và ong giống, anh Toản thu lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu là khách du lịch các tỉnh đến huyện Xuyên Mộc tham quan, du lịch. Ngoài ra, anh Toản còn hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong dú lấy mật cho người dân có nhu cầu. Đến nay, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã có 17 hộ nuôi/1.700 đàn ong dú, mỗi năm thua hoạch gần 1.000 lít mật.

Nhận xét về mô hình này, ông Dương Tấn Linh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc cho biết, đây là hướng đi mới kết hợp giữa nông nghiệp và du lịch, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho DN và các hộ nuôi ong. Đồng thời, đây cũng là cách tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nét đẹp, cuộc sống nông thôn Xuyên Mộc cho đông đảo bạn bè, du khách gần xa.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG

 
;
.