Sáng 1/2 (mùng 4 Tết), hàng trăm thuyền thúng, đò cập bến dọc các bãi biển TT.Long Hải, Phước Hải (huyện Long Đất), mang theo lộc biển đầu năm với ước vọng của ngư dân một năm mới bội thu, mưa thuận gió hòa.
Ngư dân Nguyễn Văn Giang, KP Hải Phong 1, TT.Long Hải (huyện Long Đất) sáng mùng 4 Tết xuất hành đánh bắt được khoảng 20kg cá trích, chỉ vàng. |
Tại bãi Hương Biển (TT.Long Hải) từ 7 giờ sáng đã bắt đầu có thuyền thúng đánh bắt trong ngày về cập bến. Đến 8g cả bãi biển đã rộn ràng, nhộn nhịp với hàng chục chiếc thúng, đò vào bờ với các loại cá sòng, cá chét, cá trích, ghẹ, tôm,…tươi roi rói, còn giãy đành đạch trong lưới.
Ông Nguyễn Văn Giang ở KP.Hải Phong 1, TT.Long Hải, gương mặt đen nhẹm đặc trưng của dân xứ biển, dáng gầy gò mang theo sự khắc khổ của người lâu năm dãi dầu sương gió. Bởi từ năm 15 tuổi ông đã theo cha đi biển, đến nay đã được 49 năm.
Tay thoăn thoắt vẫy lưới gỡ cá trích, ông Giang cười hàm hậu cho biết, hôm nay là ngày đi biển xuất hành đầu năm. Ông đi từ 2g sáng đến 8g vào bờ, được khoảng 15kg cá trích và 5kg cá chỉ vàng.
“Cá trích đầu năm được giá, thương lái mua 40 ngàn đồng/kg, trong năm chỉ khoảng 11-12 ngàn đồng/kg, cộng thêm với mớ cá chỉ vàng kia chắc cũng bán được 700 ngàn đồng. Trừ phí tổn còn lời 500 ngàn. Lộc biển đầu năm vậy là tốt rồi, trời năm nay còn lạnh lắm, biển động, gió lớn”, ông Giang chia sẻ.
Lộc biển của ngư dân TT.Phước Hải Hầu hết ngư dân kiếm được từ 700 ngàn đến 2 triệu đồng trong ngày xuất hành đầu năm. Ất Tỵ 2025. |
Sát bên ông Giang, thuyền thúng của anh Nguyễn Minh Sơn (KP.Hải Phong 1, TT.Long Hải) cũng đang tất bật gỡ cá bán cho khách du lịch. Ngày xuất hành đầu năm Ất Tỵ, anh đánh bắt được 12kg cá sòng, thu ảo, chét các loại. Giá cá mấy ngày Tết tăng hơn 20% nên anh bán được gần 900 ngàn đồng, sau khi trừ phí tổn anh còn lời 600 ngàn đồng.
“Lộc biển chuyến đầu năm như vậy là ngư dân chúng tôi mừng lắm. Chỉ mong năm nay thời tiết thuận lợi, đi biển an toàn và ngày nào cũng được như hôm nay”, vợ anh Sơn cười tươi nói.
Không chỉ thuyền thúng, đò của ngư dân vào bờ, bãi biển Long Hải còn sôi động bởi khách du lịch đổ xuống biển mua cá, ghẹ, và nướng, luộc ăn ngay tại chỗ.
Du khách mua trực tiếp hải sản ngư dân vừa đánh bắt về trong ngày ở bãi biển TT.Long Hải. |
Anh Trần Văn Sang, du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh đang lựa từng con ghẹ xanh tươi của thúng nhà ông Tôn Thanh Trúc vừa gỡ ra từ lưới và trả giá rất chuyên nghiệp. Sau khi mua được 2kg ghẹ xanh, giá 400 ngàn đồng/kg và 2kg cá sòng, giá 55 ngàn đồng/kg, với vẻ mặt mãn nguyện, anh xách đến cái chòi sát biển, nơi gia đình anh đang tụ tập, bày bếp ra nướng và luộc ăn ngay tại chỗ.
“Hầu như năm nào gia đình tôi cũng đi chơi Tết ở Long Hải vào mùng 4 Tết, canh ngư dân vừa đi biển vào bờ là mua hải sản chế biến ăn ngay trên bãi biển. Cá, ghẹ, mực vừa đánh bắt vào, tươi trân, còn đậm hương vị biển, ăn ngon cực kỳ. Lại ngồi giữa trời biển lộng gió, không khí đó tuyệt không thể tả”, khoa tay anh Sang say sưa diễn tả.
Ngu dân thu lưới sau khi đã bán cá, ghẹ cho thương lái. |
Tại các bãi ngang dọc sát bờ biển, khu vực bờ kè TT.Phước Hải (huyện Long Đất) từ 8 giờ sáng cũng tấp nập đò, thúng cập bến sau chuyển xuất bến đầu năm. Tiếng nói cười rôm rả ngư dân hỏi thăm nhau đều thể hiện lộc biển đầu năm nay không tệ.
Ngư dân Nguyễn Văn Sáu (KP.Phước Trung, TT.Phước Hải) chuyến xuất hành đầu năm mùng 4 Tết được hơn 20kg cá, ghẹ các loại, bán được hơn 2 triệu đồng. Sau khi trừ phí khoảng 600 ngàn đồng (dầu, nước đá, nhân công…), ông còn lời 1,4 triệu đồng.
“Đầu năm biển còn động, gió lớn, trời lạnh mà đi biển được vầy là trúng lộc rồi đó cô chú. Tôi mong năm nay ngày nào cũng được như ngày này”, ông Sáu vui vẻ nói.
Nhân viên cảng cá Tân Phước (huyện Long Đất) làm thủ tục xuất bến cho ngư dân. |
Bên cạnh thúng, đỏ nhỏ đi về trong ngày, một số ghe tàu lớn đánh bắt xa bờ cũng xuất bến vào ngày mùng 4 Tết. Tại Cảng Tân Phước (xã Phước Tỉnh, huyện Long Đất) theo Ban quản lý cảng, ngày hôm nay có 5 tàu đăng ký xuất bến.
“Từ mùng 4 ghe tàu đã bắt đầu lai rai xuất bến nhưng đông nhất sẽ vào 2 ngày mùng 6 và 8”, đại diện Ban Quản lý cảng Tân Phước cho biết.
Ghe tàu chuẩn bị nguyên liệu trước khi xuất bến ở cảng Tân Phước (huyện Long Đất). |
Ông Trần Đình Kỷ đang làm thủ tục cho tàu cá nhà mình 13 giờ xuất hành đầu năm ở cảng Tân Phước cho biết, nhà ông có 2 tàu trên 18m hành nghề lưới rê đánh bắt xa bờ các loại cá mèo, đổng, bạc má, ghẹ. Mỗi chuyến biển đi khoảng 2 tháng. Năm 2024 các tàu nhà ông đánh bắt cũng khá, có chuyến huề vốn, có chuyến lời 50-10 triệu đồng/tàu.
Theo các ngư dân, năm ngoái thời tiết khắc nghiệt, biển động mạnh nên đánh bắt không thuận lợi. Cả năm ông Kỷ chỉ kiếm được hơn 200 triệu đồng, trong khi năm trước là gấp 3. Chính vì thế, chuyến biển xuất hành đầu năm Ất Tỵ, ngư dân cầu mong mưa thuận gió hòa để cả năm được đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang.
Bài, ảnh: NGỌC MINH