EU liên tiếp gửi cảnh báo nông sản Việt Nam

Chủ Nhật, 16/02/2025, 16:48 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Bộ NN-PTNT, trong hơn 40 ngày đầu năm 2025, EU đã liên tiếp đưa ra 12 cảnh báo đối với sản phẩm xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam vì vi phạm các quy định an toàn thực phẩm khắt khe của thị trường này.

Bộ NN-PTNT lưu ý , từ năm 2025, EU áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn thực phẩm và bền vững. Trong ảnh: Cá ngừ cắt lát xuất khẩu ở một DN thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Bộ NN-PTNT lưu ý , từ năm 2025, EU áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn thực phẩm và bền vững. Trong ảnh: Cá ngừ cắt lát xuất khẩu ở một DN thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Nhiều DN đã bị thu hồi, trả lại hàng do lỗi khai báo sai thành phần sản phẩm, như tôm tẩm bột đông lạnh không khai báo chất gây dị ứng (trứng có trong bột tẩm) hay bột điều hữu cơ không khai báo trong thành phần có đậu phộng.

Ngoài ra, hàng hóa sử dụng chất phụ gia trái phép hoặc vượt mức quy định cũng bị niêm phong trả lại. Trong đó, có trường hợp sản phẩm bít tết cá ngừ có dư lượng acid ascorbic (E300) tới 513mg/kg, trong khi mức tối đa cho phép là 300mg/kg.

Bên cạnh đó, có 3 cảnh báo liên quan đến 3 lô hàng thanh long, do dư lượng thuốc trừ sâu vượt ngưỡng cho phép gấp nhiều lần, đã bị EU trả lại, tiêu hủy và niêm phong tại hải quan để xử lý.

Phần lớn vi phạm thuộc nhóm DN nhỏ và vừa, chưa nắm rõ các quy định về “thực phẩm mới” và “sản phẩm hỗn hợp” của EU.

Bộ NN-PTNT lưu ý, từ năm 2025, EU áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn thực phẩm và bền vững nhằm giảm thiểu tác động môi trường và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

NGUYÊN MINH

 
;
.