Từ tháng 2, thời tiết bước vào cao điểm mùa khô, bắt đầu nắng nóng. Do đó, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Để chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), lực lượng kiểm lâm, chủ rừng phối hợp các địa phương tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhất là tại những địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cháy cao.
Hiện nay đang là mùa khô, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều giải pháp PCCR. Trong ảnh: Hạt Kiểm lâm Long Đất tuần tra, theo dõi các vùng có nguy cơ cháy cao. |
Trực 24/7 để ứng phó
Hạt Kiểm lâm Long Đất đang quản lý hơn 2.000ha rừng. Những năm trước, vào cao điểm nắng nóng, do đặc thù, khu vực rừng tại huyện Long Đất thường xảy ra các vụ cháy. Thế nhưng, 3 năm trở lại đây, khu vực này chưa xảy ra vụ cháy lớn nào gây nguy hại đến rừng.
Theo Hạt Kiểm lâm Long Đất, khu vực rừng ở Long Đất có đặc thù ít cây rừng, chủ yếu cỏ le, cây bụi; địa bàn rừng là núi dốc hiểm trở, do đó nếu xảy ra cháy sẽ gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Vì vậy, ngay từ đầu mùa khô, Hạt Kiểm lâm Long Đất đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR sát với đặc điểm, tình hình thực tế; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị. Đồng thời, đơn vị tổ chức ứng trực 24/24h sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra và phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.
Ông Nguyễn Công Khanh, kiểm lâm địa bàn TT.Phước Hải, Hạt Kiểm lâm Long Đất cho biết, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với địa phương, Ban Quản lý rừng phòng hộ tuần tra ven rừng và các hộ dân sống ven rừng để tuyên truyền ý thức bảo vệ rừng cho người dân. Nhờ đó, người dân sống ven rừng có ý thức bảo vệ rừng tốt hơn và kịp thời hỗ trợ khi có cháy xảy ra.
Ông Nguyễn Văn Lời, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Long Đất thông tin: “Ngay từ đầu mùa khô, chúng tôi triển khai các phương án, tổ chức trực 24/24h. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên sử dụng flycam để kịp thời phát hiện lửa. Nhờ đó, khi có tình huống cháy xảy ra, hạt sẽ sẽ huy động lực lượng dập xử lý kịp thời”.
Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ cũng bố trí lực lượng trực 24/24h, kể cả dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Theo Hạt kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ, đơn vị đang quản lý hơn 7.000ha rừng phòng hộ, tập trung ở TX.Phú Mỹ và TP.Vũng Tàu. Chủ động PCCR, từ tháng 12/2024 đến nay, đơn vị đã và đang triển khai thực hiện đường băng cản lửa, đốt chủ động, bơm đầy nước vào các hồ chứa…
Đối với diện tích đất lâm nghiệp ở TX.Phú Mỹ, do nằm xen với đất nông nghiệp, lại thêm nhiều chùa chiền, vào các ngày lễ, tết, khách hành hương đi chùa hoặc tham quan du lịch đông, nên nguy cơ cháy rừng cao. Do đó, ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đơn vị còn kiểm soát người ra vào rừng, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ, 5 sẵn sàng”.
Ông Đào Văn Điền, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ cho biết, địa bàn rừng đơn vị quản lý có nhiều chùa chiền nên việc thắp hương, đốt rác diễn ra hàng ngày. Để nâng cao ý thức cho người dân, khách hành hương, lực lượng kiểm lâm của Hạt thường xuyên tuyên truyền đến người dân về nguy cơ và các biện pháp bảo vệ rừng.
“Hiện nay, thời tiết bắt đầu chuyển sang nắng nóng, Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên bám cơ sở, khoanh vùng trọng điểm, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao; phân công cán bộ trực 24/24h để theo dõi, tiếp nhận thông tin khi có cháy rừng xảy ra. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền, ký cam kết với các tổ chức, cá nhân sinh sống trong và ven rừng trên địa bàn với phương châm phòng là chính”, ông Điền cho biết.
Lực lượng Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu - Phú Mỹ tuần tra rừng. |
Sẵn sàng các phương án
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 33.500ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích đất có rừng hơn 28.700ha. Mùa khô 2023-2024, trên bàn tỉnh đã xảy ra 4 vụ cháy rừng, với tổng diện tích bị cháy 9,2ha, trong đó diện tích bị thiệt hại là 2,13ha. Ngoài ra, còn xảy ra 13 vụ cháy rừng với diện tích nhỏ lẻ, chỉ cháy thực bì, không thiệt hại đến cây rừng.
Tăng cường công tác PCCCR, ngay từ đầu mùa khô, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án PCCCR năm 2024-2025 tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND, với kinh phí hơn 17 tỷ đồng. Trong đó. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm phương án PCCCR đã được duyệt. Các hạt kiểm lâm, trạm kiểm lâm địa bàn, văn phòng chủ rừng, trạm bảo vệ rừng của chủ rừng có lịch trực cụ thể, sẵn sàng chữa cháy rừng. Vào các ngày cao điểm lễ, Tết tăng cường quân số trực từ 50-100%. Đồng thời cử người túc trực tại các chòi canh gác lửa nhằm phát hiện sớm điểm cháy, trong trường hợp có cháy rừng xảy ra báo cáo kịp thời cho ban chỉ đạo biết để chỉ huy chữa cháy. Các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra chủ rừng xây dựng công tác, quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR theo đúng quy định.
Mặc dù lực lượng kiểm lâm và các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, trang thiết bị PCCR, nhưng với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, ngành lâm nghiệp khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, cảnh giác đối với việc đốt lá, nương rẫy hay đốt nhang tại các khu vực chùa nằm trong rừng hoặc đất lâm nghiệp để không xảy ra sự cố cháy rừng.
Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU