Đưa nguồn vốn giúp nông dân nâng cao thu nhập

Thứ Năm, 12/09/2024, 17:39 [GMT+7]
In bài này
.

Hội Nông dân xã Long Tân (huyện Đất Đỏ) đã triển khai nhiều chương trìnhhỗ trợ nông dân. Trong đó, nguồn Quỹ HTND đã giúp nhiều gia đình hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Tân Nguyễn Thành Long (bên phải) đánh giá cao mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm của HTX Dưa lưới Long Tân.
Phó Chủ tịch UBND xã Long Tân Nguyễn Thành Long (bên trái) đánh giá cao mô hình liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm của HTX Dưa lưới Long Tân.

Trước đây, gia đình ông Lê Hồng Hà, ở ấp Tân Hòa là hộ nghèo. Năm 2019, tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, ông được Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND để chăn nuôi bò sinh sản.

Sau hơn 1 năm, từ tiền bán con bê đực đầu tiên, cộng với tiền vay mượn thêm ông tiếp tục mua 2 con bò giống sinh sản và trồng cỏ nuôi bò. Nhờ chịu khó chăm nuôi, đàn bò phát triển tốt, lúc cao điểm tăng lên 9 con. Lợi nhuận từ chăn nuôi bò, sau khi hoàn trả vốn, năm 2022 ông Hà tiếp tục được vay 40 triệu đồng để mở rộng chuồng trại và phát triển thêm mô hình nuôi dê sinh sản. Thu nhập từ chăn nuôi bò, nuôi dê và trồng hoa màu, gia đình ông Hà đã có cuộc sống khấm khá hơn, con cái được ăn học đàng hoàng.

Cũng ở ấp Tân Hòa, ông Phạm Văn Tứ cũng có thu nhập mỗi năm cả trăm triệu đồng nhờ trồng dưa lưới. “Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND 50 triệu đồng đã giúp tôi có điều kiện đầu tư nhà màng, hệ thống tưới. Quả sau khi thu hoạch đã có HTX Dưa lưới Long Tân thu mua nên nông dân chúng tôi yên tâm sản xuất”, ông Tứ cho biết.

Với phương châm hoạt động “phi lợi nhuận”, Quỹ HTND đã trở thành kênh tín dụng trợ giúp hội viên vay vốn với lãi suất thấp, ưu đãi để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Hiện nay, Hội Nông dân xã Long Tân đang quản lý 4 dự án chăn nuôi bò sinh sản với 53 hộ vay số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; cán bộ, hội viên nông dân trong xã còn tự đóng góp 85 triệu đồng, hỗ trợ vốn cho 3 hội viên có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế gia đình. Qua kiểm tra các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích.

Anh Lê Hồng Hà, hội viên nông dân ấp Tân Hòa (xã Long Tân) có thu nhập mỗi năm hơn 150 triệu đồng từ mô hình nuôi bò, nuôi dê sinh sản.
Anh Lê Hồng Hà, hội viên nông dân ấp Tân Hòa (xã Long Tân) có thu nhập mỗi năm hơn 150 triệu đồng từ mô hình nuôi bò, nuôi dê sinh sản.

Bên cạnh tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay từ Quỹ HTND, Ngân hàng CSXH, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tích cực hỗ trợ cây, con giống phù hợp với điều kiện và nhu cầu của hội viên nông dân.

Theo UBND xã Long Tân, nguồn vốn Quỹ HTND đã tạo động lực giúp hội viên, nông dân trên địa bàn xã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Đáng chú ý, có nhiều mô hình, dự án cho hiệu quả kinh tế cao, được các cấp, các ngành ghi nhận nhờ góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

“Trong thời gian tới, địa phương mong muốn các cấp Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, phát huy hiệu quả các nguồn Quỹ HTND; thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản; tăng cường chuyển giao khoa học công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ… giúp nông dân thay đổi thói quen, tập quán sản xuất từ phương thức truyền thống, quy mô nhỏ lẻ sang quy mô lớn, tạo sự chuyển biến trong tư duy sản xuất, phù hợp với xu thế và bối cảnh mới hiện nay”, Phó Chủ tịch UBND xã Long Tân Nguyễn Thành Long cho hay.

Bài, ảnh: HỒNG NAM

;
.