Nhiều mô hình thiết thực phủ xanh Côn Đảo

Thứ Tư, 17/07/2024, 16:47 [GMT+7]
In bài này
.

Huyện Côn Đảo đang triển khai nhiều mô hình, giải pháp hay góp phần hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh.

Cư dân khu dân cư số 6 chuẩn bị cây dược liệu trồng phủ xanh điểm rác.
Cư dân khu dân cư số 6 chuẩn bị cây dược liệu trồng phủ xanh điểm rác.

Vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác

Thứ Bảy hàng tuần, cán bộ công chức viên chức và người dân các khu dân cư lại rủ nhau nhổ cỏ, dọn lá cây rụng, chăm bón, dặm thêm cây dược liệu trồng dọc hành lang các tuyến đường, khu đất trống tạo thành “vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác”. Theo bà Huỳnh Thị Thanh Liên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Côn Đảo, triển khai từ ngày 16/6, đến nay đã có 11 vườn thuốc nam hình thành ở 8/9 khu dân cư. Mô hình huy động được nhiều lực lượng cùng tham gia đóng góp “sức người, sức của”. Có trên 400 đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cùng ra quân dọn vệ sinh một số tuyến đường trọng tâm và một số bãi rác tự phát trên địa bàn. Các doanh nghiệp như Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Tuấn Ninh, Công ty TNHH Duy Thân hỗ trợ xe cuốc, xe tải để vận chuyển trên 9 tấn rác thải và san lấp mặt bằng; Công ty Cây xanh hỗ trợ một số cây giống để triển khai thực hiện mô hình. UBMTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ gần 30 triệu đồng cho các khu dân cư để mua cây giống và gắn bảng tên mô hình.

Bước đầu mô hình đã xóa nhiều điểm tập kết rác tự phát, giảm thiểu tình trạng xả rác trực tiếp ra môi trường, nhắc nhở người dân hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi đúng chỗ. Các loại cây dược liệu thiết thân hữu dụng trong đời sống như: Đinh lăng, hương nhu, sả, tần dày lá, trinh nữ hoàng cung, lá lốt, ngải cứu,…  không chỉ tạo thêm những mảng xanh đẹp mà còn trở thành nguồn dược liệu hữu ích cho bà con nhân dân thụ hưởng.

Bãi đất trống đối diện nhà bà Nguyễn Thị Hồng (khu dân cư số 7) rậm rạp cỏ, ngổn ngang rác thải trước khi thành vườn thuốc nam.
Bãi đất trống đối diện nhà bà Nguyễn Thị Hồng (khu dân cư số 7) rậm rạp cỏ, ngổn ngang rác thải trước khi thành vườn thuốc nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng, ở khu dân cư số 7 cho biết, nhà bà ở đối diện bãi đất trống do nhà nước quản lý, mở cửa ra là thấy đủ mọi loại rác thải, đồ dùng cũ, xà bần người dân lén lút đổ ra. Bà và các hộ dân xung quanh dọn dẹp nhiều lần nhưng đâu lại vào đó. Từ khi MTTQ Việt Nam huyện triển khai mô hình “Vườn thuốc nam phủ xanh điểm rác”, mặt bằng được làm sạch, hoa và các loại rau dược liệu được trồng xuống không còn ai dám bỏ rác nữa. “Sáng chiều chị em phụ nữ lui tới vận động tay chân, thể dục, dặm thêm vài cây vào chỗ trống. Mô hình rất ý nghĩa vừa tạo thêm sự gắn kết cư dân mà còn tô đẹp môi trường và mảng xanh cho Côn Đảo”, bà Nguyễn Thị Hồng nói.

Giảm nhựa, sử dụng bền vững tài nguyên

Theo bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, đề án “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình Kinh tế tuần hoàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững huyện Côn Đảo” đặt ra mục tiêu giải quyết các tồn tại và thách thức về môi trường, năng lượng tại Côn Đảo, hướng đến phát triển bền vững. Trong đó tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn, phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần là một trong những mục tiêu quan trọng, lâu dài.

Trong điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật về xử lý rác thải, chất thải của huyện chưa giải quyết được những thách thức trên, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, thực hành giảm sử dụng túi nilong và sản phẩm nhựa dùng một lần, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường Côn Đảo trong cộng đồng dân cư, du khách, người kinh doanh là ưu tiên hàng đầu.

Từ năm 2023, huyện Côn Đảo khởi xướng kế hoạch “Nói không với hoạt động cúng đốt hàng mã”. MTTQ các cấp bắt tay tuyên truyền, nắm bắt dư luận kịp thời định hướng, vận động nhân dân, du khách, cơ sở kinh doanh các lộ trình thực hiện từ giảm dần rồi tiến tới dừng dâng cúng, đốt hàng mã tại các điểm di tích, khu di tích trên địa bàn. Song song đó là xây dựng mới các mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường” tại các khu dân cư; làm các tuyến đường, đoạn đường tự quản về vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị; vận động các hộ dân trồng hoa, cây xanh ven đường, trang bị thùng rác, bỏ rác đúng nơi quy định; dọn vệ sinh môi trường vào “Ngày thứ 7 xanh - sạch - đẹp”; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường…

Du khách vào viếng Nghĩa trang Hàng Dương với Giỏ lễ xanh trang trọng.
Du khách vào viếng Nghĩa trang Hàng Dương với Giỏ lễ xanh trang trọng.

Các cơ quan, đơn vị như Ban Quản lý KDL, Vườn Quốc gia Côn Đảo, Trung tâm Bảo tồn di tích, DN du lịch đều có nhiều chương trình, hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường như tổ chức thu gom rác thải ven bờ, rác dưới biển, chạy bộ vì rùa biển, thay thế vật liệu nhựa dùng 1 lần bằng vật dụng thân thiện lâu dài, thi Dấu tay xanh, thi trưng bày giỏ lễ xanh.

 “Xu hướng du lịch hiện nay du khách ngày càng quan tâm đến du lịch văn minh, du lịch bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường và tôn trọng văn hóa địa phương, huyện Côn Đảo tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để du khách hiểu, ủng hộ địa phương giữ cho vùng đất linh thiêng Côn Đảo xanh-sạch-đẹp. Với người kinh doanh, chúng tôi khuyến khích chuyển đổi sang cung cấp hoa, trái cây và những vật dùng ý nghĩa, thân thiện  trên quan điểm không hàng mã nhưng không làm mất kế sinh nhai của người dân”, bà Nguyễn Thụy Nga nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH ANH

;
.