Tăng ngoạn mục về PGI

Kiên định mục tiêu phát triển xanh

Thứ Năm, 09/05/2024, 19:01 [GMT+7]
In bài này
.

NỘI DUNG LIÊN QUAN:

Từ vị trí thứ 19 về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2022, Bà Rịa-Vũng Tàu đã vươn lên thứ 8 cả nước trên bảng xếp hạng vào năm 2023. Kết quả này tiếp tục khẳng định mục tiêu phát triển bền vững, không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 5, từ phải qua) nhận chứng nhận Chỉ số PCI cấp tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 5, từ phải qua) nhận chứng nhận Chỉ số PCI cấp tỉnh.

Vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng

Báo cáo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại lễ công bố Chỉ số PCI và Chỉ số PGI năm 2023 diễn ra ngày 9/5 tại Hà Nội, cho biết, ở Chỉ số PGI Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 11 bậc, từ vị trí thứ 19 lên thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong đó, điểm số của 4 chỉ số thành phần đều tăng. Cụ thể, chỉ số thành phần 1 - giảm thiểu ô nhiễm và thiên tai (từ 4 lên 7,66). Chỉ số thành phần 2 - đảm bảo tuân thủ giảm lượng khí NO2 trong khí quyển để ngăn ngừa các tác động tiêu cực cho sức khỏe cộng đồng địa phương, từ 5,06 tăng lên 6,28. Chỉ số thành phần 3 - thúc đẩy thực hành xanh, từ 4,41 tăng lên 4,44. Tăng mạnh nhất là chỉ số thành phần 4 - chính sách khuyến khích và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thực hành xanh, tăng từ 1,99 lên 5,09.     

Xếp hạng Chỉ số PGI lần đầu tiên được VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thực hiện năm 2022. Chỉ số PGI tập hợp cảm nhận của DN và truyền tải tiếng nói của cộng đồng DN về chất lượng quản trị môi trường tới chính quyền các cấp. Từ đó đánh giá, xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như: mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các DN tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của DN, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, mục tiêu của tỉnh là phát triển bền vững, không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường. Do vậy, từ nhiều năm qua, tỉnh luôn thu hút đầu tư có chọn lọc, có tiêu chí rõ ràng và công khai minh bạch thông tin để nhà đầu tư biết. Đó là “5 ít” - ít thâm dụng đất đai, ít tiêu tốn nhiên liệu, ít năng lượng, ít lao động và ít ảnh hưởng đến môi trường. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm đến nguồn năng lượng sạch, xanh, thúc đẩy thực hành xanh, khuyến khích và hỗ trợ DN gia nhập, mở rộng hoạt động trong các ngành sản xuất, kinh doanh xanh… Những yếu tố giúp Bà Rịa-Vũng Tàu thăng hạng vượt bậc Chỉ số PGI.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - ông Marc E.Knapper cũng cho rằng, xanh hoá nền kinh tế là nội dung mới. Thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực thân thiện với môi trường tại mỗi tỉnh là một lộ trình mới bắt đầu. Tỉnh nào đạt Chỉ số PGI cao rất đáng biểu dương. Bởi không chỉ thể hiện bước tiến mạnh mẽ trong quản trị điều hành của chính quyền địa phương mà  còn là sự chung tay của cộng đồng DN.  Từng tỉnh thành cộng lại sẽ giúp Việt Nam hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh, đưa Việt Nam lên vị thế quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo kết quả Chỉ số PCI - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index) VCCI công bố, năm 2023, Quảng Ninh đứng đầu với 71,25 điểm. Đứng vị trí thứ 2 và thứ 3 là Long An (70,94 điểm) và Hải Phòng (70,34 điểm). Bắc Giang (69,75 điểm) và Đồng Tháp (69,66 điểm) lần lượt đứng thứ tư và thứ năm. Bà Rịa-Vũng Tàu đứng thứ 6 với 69,57 điểm. Tiếp đến lần lượt là Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Hậu Giang, Phú Thọ.

Có 6 chỉ số thành phần PCI của Bà Rịa-Vũng Tàu tăng điểm gồm: chỉ số gia nhập thị trường từ 6,95 lên 7,24 điểm; chỉ số tính minh bạch từ 5,93 lên 6,94 điểm; chỉ số chi phí thời gian từ 7,81 lên 7,97 điểm; chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ 6,03 lên 6,57 điểm; chỉ số đào tạo lao động tăng từ 6,31 lên 6,63 điểm; chỉ số thiết chế pháp lý tăng từ 7,41 lên 8 điểm.

Có 4 chỉ số giảm điểm gồm: tiếp cận đất đai giảm từ 7,66 xuống 7,16 điểm; chi phí không chính thức giảm từ 7,79 xuống 7,34 điểm; cạnh tranh bình đẳng từ 6,99 giảm còn 5,79 điểm; tính năng động của chính quyền từ 7,21 xuống 6,7 điểm.

Tốt rồi, sẽ làm tốt hơn

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết, báo cáo Chỉ số PCI và Chỉ số PGI là kết quả cụ thể và thiết thực trong thực hiện các chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng và gần đầy là cân bằng giữa phát triển kinh tế và môi trường bền vững, công bằng xã hội và phát triển nền kinh tế xanh và trung hòa carbon.  

Báo cáo được VCCI thực hiện thường niên với sự hỗ trợ của USAID và các đối tác tư nhân nhằm thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN và thân thiện với môi trường. Năm 2023, báo cáo dựa trên kết quả điều tra hơn 10.000 DN, nhà đầu tư trong và ngoài nước, phản ánh bức tranh sống động về môi trường kinh doanh của Việt Nam trong năm qua. Qua đó truyền tải đánh giá của DN về nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc quản lý, bảo vệ môi trường và thúc đẩy đầu tư xanh, thực hành xanh của DN tại địa phương, từ  đó, khuyến nghị các địa phương thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, xét trên bảng tổng sắp hầu hết các chỉ số thành phần PCI đều tăng điểm qua từng năm. Riêng năm 2023, Chỉ số PCI của Bà Rịa-Vũng Tàu xếp thứ 6 trong top 10 tỉnh, thành có điểm PCI cao nhất. So với năm 2022 tụt 2 bậc song Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đứng ở vị trí thứ nhất trong khu vực Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, với phương châm “tốt rồi sẽ làm tốt hơn", Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ kiểm tra đánh giá lại toàn bộ các tiêu chí thành phần PCI, thúc đẩy mạnh mẽ những tiêu chí có khả năng tốt. Những tiêu chí kém, yếu sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch khắc phục theo hướng phải từ tốt trở lên. “Phương châm này sẽ quán triệt sâu sắc trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động phải nỗ lực và khẳng định bộ máy chính quyền Bà Rịa-Vũng Tàu luôn phục vụ tốt nhất cho người dân, DN”, ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.