CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM LẦN THỨ VIII

Tăng thu nhập cho nông dân từ nguồn quỹ hỗ trợ

Thứ Ba, 05/12/2023, 19:21 [GMT+7]
In bài này
.

Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đã giúp hàng trăm hộ hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh có điều kiện mở rộng sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, tăng thu nhập.

Ông Bùi Đình Nam (bên trái), Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh trao 50 triệu đồng vốn vay cho hộ hội viên nông dân Vũ Xuân Khoa (ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc).
Ông Bùi Đình Nam (bên trái), Phó Giám đốc Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh trao 50 triệu đồng vốn vay cho hộ hội viên nông dân Vũ Xuân Khoa (ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc).

Có vốn mở rộng sản xuất

Mỗi ngày, bà Lưu Thị Kéo (ấp Phú Lộc, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) ra vườn chăm chút 8 sào bưởi da xanh đang chuẩn bị cho thu hoạch. Bà Kéo cho biết, năm 2019, từ 50 triệu đồng vốn vay của Hội Nông dân tỉnh, bà đã đầu tư hệ thống tưới, phân bón để chuyển một phần diện tích tiêu sang trồng bưởi. Vườn bưởi của gia đình bà đã 5 năm tuổi, bình quân mỗi cây đạt từ 20-30 trái, mỗi trái từ 1,3 - 1,5kg, trái lớn có thể hơn 2kg. Vụ chính thu hoạch bưởi từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch và kéo dài đến Tết Nguyên đán.

“Ngoài vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh, gia đình tôi còn được Hội Nông dân huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bưởi ra hoa, đậu trái. Tết Nguyên đán năm nay, vườn bưởi của gia đình dự kiến cho thu hoạch khoảng 2 tấn, thương lái đã đặt hàng hết rồi. Cũng nhờ thu nhập từ vườn bưởi, gia đình đã trả hết vốn vay”, bà Kéo vui vẻ nói.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội nông dân huyện Xuyên Mộc đã hỗ trợ cho 448 hộ hội viên vay với số tiền hơn 22 tỷ đồng thông qua 61 dự án. Trong đó, nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh gần 21 tỷ đồng.

Tại huyện Long Điền, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, nhiều mô hình, dự án cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Bà Huỳnh Thị Ngọc Nga (ấp An Phước, xã An Ngãi) cho biết, đầu tháng 12/2023, bà được Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện để thực hiện dự án trồng và chăm sóc hoa lan, cây kiểng. Sau khi được giải ngân, bà Nga đã đầu tư thêm cây giống, chậu hoa, phân bón để chăm hoa kiểng bán Tết.

“Cơ sở bonsai, hoa kiểng của gia đình tôi đang chuẩn bị 50 chậu hoa giấy ngũ sắc, giá bán từ 1-5 triệu đồng/chậu; hơn 200 giò lan ngọc điểm, giá bán từ 100-150 ngàn đồng/giò. Hy vọng Tết năm nay sẽ thu hoạch khá”, bà Nga chia sẻ.

Chuyển giao khoa học kỹ thuật

Cùng với hoạt động hỗ trợ vốn, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ngành, địa phương thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tư vấn hỗ trợ, dạy nghề cho nông dân. Năm 2023, các cấp hội đã phối hợp tổ chức 8 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác hội cho 888 cán bộ hội cấp huyện, cơ sở; tổ chức 10 lớp tập huấn cho 932 hội viên, nông dân về kiến thức và kỹ năng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp kết hợp làm du lịch sinh thái, kiến thức về phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp…

Đến nay, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý hơn 129 tỷ đồng. Trong năm, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã tổ chức thẩm định và giải ngân 93 dự án cho 839 hộ vay với số tiền 42,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn vận động số tiền hơn 6 tỷ đồng, hỗ trợ cây-con giống, vật tư nông nghiệp cho 706 hộ hội viên nông dân khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực, giúp nhiều hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, dám nghĩ, dám làm, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó, ngày càng có nhiều gương nông dân tiêu biểu, mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình sản xuất rau an toàn, trồng hồ tiêu, trồng và chế biến các sản phẩm từ cây ca cao, mô hình nuôi ong dú, nuôi gà trống thiến, nuôi dê sinh sản, trồng cây ăn trái, sản xuất hoa lan, cây cảnh…  

“Hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế là 1 trong 3 khâu đột phá mà Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra, góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trần Văn Mảng khẳng định.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG-HUỲNH THÔNG

;
.