Quyết liệt khắc phục hạn chế để gỡ "thẻ vàng" EC

Thứ Tư, 21/06/2023, 18:23 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 21/6, UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả triển khai Quyết định 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 410/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Tàu kiểm tra máy giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá tại cảng Cát Lở.
Lực lượng Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Tàu kiểm tra máy giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá tại cảng Cát Lở.

Chuyển biến tích cực

Báo cáo tại cuộc họp, bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT thông tin, kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU được Đoàn kiểm tra Bộ NN-PTNT chỉ ra vào đợt kiểm tra tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh đã có những tiến bộ nhưng chưa đạt 100% theo yêu cầu của Quyết định 81.

Cụ thể, về quản lý tàu cá, tất cả đều nằm dưới mức hạn ngạch cho phép theo quy định. Tuy nhiên, số tàu cá thuộc diện đăng ký, quản lý cấp phép còn thấp so với thực tế. Số tàu cá đăng kiểm chỉ đạt 79,5%. Còn 20,5% chưa đăng kiểm do nhiều tàu cá còn đi đánh bắt trên biển, chưa vào đăng kiểm.

Tỷ lệ cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá tăng từ 60% năm 2022 lên 72,4%. 27,6% còn lại là xuồng, xỏng hoạt động đi về trong ngày, tàu rời khỏi địa phương chưa làm thủ tục sang tên, tàu hư hỏng, bị chìm, bị bắt, tàu cải hoán phục vụ nuôi trồng thủy sản... Tỷ lệ tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tăng từ 92,37% lên 96,24%.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT kiểm tra việc thực hiện quy định IUU tại cảng Hưng Thái  (huyện Long Điền) ngày 14/6.
Đoàn công tác Bộ NN-PTNT kiểm tra việc thực hiện quy định IUU tại cảng Hưng Thái (huyện Long Điền) ngày 14/6.

Các cơ quan chức năng của tỉnh (Bộ đội Biên phòng, Công an, Sở NN-PTNT) đã phối hợp đồng bộ với các lực lượng chức năng trên biển (Hải quân, Cảnh sát biển) trong trao đổi thông tin, điều tra, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm IUU. Đặc biệt, trong 2 vụ việc tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình, tỉnh đã xử phạt 27 đối tượng/45 tàu cá với tổng số tiền đã nộp phạt hơn 3,6 tỷ đồng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Kiểm ngư cũng tăng cường kiểm tra, xử phạt chủ tàu về các hành vi không ghi, nộp nhật ký khai thác.

Về kiểm tra, giám sát tàu cá và sản lượng bốc dỡ qua cảng, Sở NN-PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra và yêu cầu các cảng cá tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục sai sót, lỗi theo chỉ đạo của Đoàn kiểm tra Bộ NN-PTNT. Các cảng cá thu nhật ký khai thác, thu mua của tàu cá, kiểm tra thông tin sản lượng, vùng hoạt động ghi trong nhật ký khai thác thủy sản đối chiếu trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá của Tổng cục Thủy sản (thời gian, hành trình khai thác, tọa độ khai thác). Các cảng cá khi phát hiện tàu cá có hành vi vi phạm IUU đã thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp xử lý.

Tuy nhiên, công tác tổ chức quản lý hoạt động tại các cảng cá hiện theo nhiều hình thức khác nhau, không có sự đồng bộ, thống nhất theo mô hình chung, dẫn đến hiệu quả điều hành quản lý chưa cao. Một số cảng cá quy mô nhỏ thuộc DN tư nhân chưa bố trí đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, kiểm tra tàu cá rời cảng, chưa thực hiện tốt yêu cầu quản lý theo quy định của Luật Thủy sản và IUU.

Ngư dân TP.Vũng Tàu ký cam kết không vi phạm quy định IUU.
Ngư dân TP.Vũng Tàu ký cam kết không vi phạm quy định IUU.

Rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ

Tại cuộc họp, đại diện Sở NN-PTNT và các địa phương đã kiến nghị giải pháp hỗ trợ để giải quyết thủ tục cấp phép cho các tàu tự cải hoán. Các tàu kiểm soát trạm bờ tăng cường lực lượng giám sát 24/24 và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chấp pháp trên biển xử lý, khắc phục ngay những trường hợp vượt ranh giới đánh bắt qua vùng biển nước ngoài hoặc qua vùng khác. Đẩy mạnh hướng dẫn, chấn chỉnh, tăng cường nhân lực cho các ban quản lý cảng cá, văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá trong công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, về nhật ký khai thác thủy sản, kiểm soát sản lượng qua cảng; xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác bảo đảm độ tin cậy, tránh lặp lại các sai lỗi mà Đoàn Thanh tra EC, Đoàn kiểm tra Bộ NN-PTNT đã chỉ ra trong các đợt kiểm tra.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Công Vinh yêu cầu các đơn vị rà soát lại các tàu nằm bờ, nếu hư hỏng nặng sẽ thanh lý, tàu nào đi biển phải bảo đảm quy định IUU mới cấp phép. Các tàu đã bán, chủ tàu rời khỏi địa phương mà chưa làm thủ tục sang tên thì thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và 28 tỉnh, thành có biển. Nếu các chủ tàu này không ra đăng ký thì xóa tên, không thuộc quản lý của tỉnh. Các tàu nhỏ, xuồng, xỏng đánh bắt gần bờ, vùng lộng đi về trong ngày không cần đăng ký nhưng địa phương nên đánh dấu, cấp số hiệu riêng để dễ quản lý. Tỉnh sẽ cấp kinh phí để địa phương mở các lớp tập huấn cho ngư dân các thủ tục, quy trình đăng ký.

Trạm kiểm soát hoạt động tàu cá đánh bắt trên biển tại Chi cục Thủy sản tỉnh.
Trạm kiểm soát hoạt động tàu cá đánh bắt trên biển tại Chi cục Thủy sản tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu chưa đạt để cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC. Nếu ngư dân có nhu cầu, tỉnh sẽ mở các lớp đào tạo về thuyền trưởng, máy trưởng và hoạt động khai thác đánh bắt trên biển. Các đơn vị, địa phương tự rà soát, khắc phục, đề xuất giải pháp và có báo cáo gửi về Sở NN-PTNT trước ngày 30/6. Sở NN-PTNT sẽ hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 5/7 và tỉnh sẽ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra sau đó.

Qua triển khai đồng bộ các giải pháp phối hợp xử lý thông tin, vi phạm qua giám sát hành trình, đến nay tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình đã giảm hơn 65% so với năm 2022. Đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay cơ bản đã ngăn chặn được tình trạng tàu cá của tỉnh khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài (không có vụ việc nào xảy ra).

Bài, ảnh: NGUYÊN MINH

;
.