CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TX. PHÚ MỸ LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2023-2028

Trợ lực giúp nông dân phát triển sản xuất

Thứ Năm, 01/06/2023, 19:17 [GMT+7]
In bài này
.

Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân TX. Phú Mỹ được ví như “cần câu”, giúp nông dân phát triển sản xuất, xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình ông Lỷ Nàm Vểnh có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Trong ảnh: Đại diện Hội Nông dân TX. Phú Mỹ trao đổi với ông Lỷ Nàm Vểnh (phải) về kỹ thuật chăm sóc sầu riêng tại vườn của gia đình.
Nhờ nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình ông Lỷ Nàm Vểnh có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Trong ảnh: Đại diện Hội Nông dân TX. Phú Mỹ trao đổi với ông Lỷ Nàm Vểnh (phải) về kỹ thuật chăm sóc sầu riêng tại vườn của gia đình.

Nông dân được tiếp sức

Những ngày này, vườn sầu riêng gần 2ha của gia đình ông Lỷ Nàm Vểnh (ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) đang vào vụ thu hoạch chính. Trung bình mỗi năm, vườn cho thu hoạch từ 6-7 tấn, với giá bán từ 50-60 ngàn đồng/kg, trừ chi phí, gia đình ông lãi từ 120-130 triệu đồng/vụ.

Có được kết quả này một phần là nhờ nguồn vốn hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ nông dân TX. Phú Mỹ. Theo ông Lỷ Nàm Vểnh, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng cao khiến nông dân gặp nhiều khó khăn. Năm 2021, từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Quỹ Hỗ trợ Nông dân TX. Phú Mỹ, ông mua cây giống, phân, thuốc để bón cho cây bảo đảm đủ dinh dưỡng phát triển.

“Đến nay, cây sầu riêng phát triển tốt, chất lượng trái được đảm bảo, cộng thêm giá sầu riêng ổn định nên kinh tế gia đình cũng phát triển hơn”, ông Lỷ Nàm Vểnh cho biết thêm.

Gia đình bà Sơn Thị Hệnh (ấp 4, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) cũng có cuộc sống ổn định nhờ nguồn vốn đầu tư vào chăn nuôi bò. Năm 2021, bà được vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân TX. Phú Mỹ để nuôi bò, đến nay đã phát triển được đàn bò 16 con.

Theo bà Hệnh, từ 50 triệu đồng bà mua một cặp bò đang mang thai về nuôi. Vài tháng sau, 2 con bò con sinh con và sau thời gian chăm sóc, đàn bò phát triển khỏe mạnh. Sau khi bán lứa bò thịt đầu tiên, bà có thêm vốn để gây dựng đàn bò, nhờ đó kinh tế gia đình cũng ổn định hơn. “Sau khi bán lứa bò trong năm nay, tôi sẽ có tiền trả nợ vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân”, chị Hệnh vui vẻ nói.

Sản xuất kinh doanh giỏi

Ông Trần Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội Nông dân TX. Phú Mỹ cho biết, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân thị xã đã nhận được sự quan tâm của tỉnh, địa phương trong việc hỗ trợ các nguồn vốn phục vụ cho bà con nông dân sản xuất, nhất là trồng trọt và chăn nuôi. Đặc biệt, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân và Ngân hàng Chính sách xã hội đã đạt hiệu quả cao. Các cấp Hội cũng tích cực, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân”.

Nguồn vốn hỗ trợ nông dân cũng là đòn bẩy để phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lan tỏa. Từ phong trào đã có hơn 4.500 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng trăm lao động, thu nhập từ 100 triệu đồng đến hàng tỷ đồng.

“Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững và góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn”, ông Trần Ngọc Toàn thông tin thêm.

Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân TX. Phú Mỹ đang quản lý gần 16,1 tỷ đồng, trong đó nguồn tỉnh ủy thác là 9,62 tỷ đồng; nguồn thị xã là 5,5 tỷ đồng, nguồn cơ sở là 952,2 triệu đồng). Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho 4.142 lượt hộ vay, với tổng dư nợ 198,3 tỷ đồng, giúp hội viên nông dân có vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU - NGỌC TOÀN

;
.