Ngư dân phấn khởi vươn khơi

Thứ Năm, 02/02/2023, 19:04 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày này, tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh, bà con ngư dân đang tất bật chuẩn bị ngư cụ, sẵn sàng xuất bến vươn khơi với kỳ vọng mùa đánh bắt mới thuận buồm xuôi gió.

Ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi đầu năm.
Ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi đầu năm.

Chuyến biển nhiều thuận lợi

Theo kinh nghiệm dân gian, đầu Xuân thường có nắng ấm, gió êm, nguồn hải sản dồi dào nên tranh thủ lúc trời yên biển lặng, từ mùng 9 đến 12 tháng Giêng, hàng trăm tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt ra khơi. 

Tại cảng cá Lộc An (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ), tàu cá của gia đình bà Huỳnh Thị Ánh chuyên hành nghề bẫy mực đã chuẩn bị xong phương tiện đánh bắt, nhu yếu phẩm, nhiên liệu… sẵn sàng cho chuyến biển đầu năm. Ngày 2/2 (12 tháng Giêng), tàu xuất bến vươn khơi.

Bà Ánh chia sẻ, năm 2022 ngư dân gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu tăng cao, lợi nhuận đi biển không nhiều. Do đó, chuyến biển đầu năm nay mang theo ước vọng ngư trường ổn định, khai thác hải sản bội thu. “Chuyến đi biển đầu năm mới thời tiết tương đối thuận lợi. Bạn ghe cũng nhiều hơn mọi năm nên gia đình tôi không phải lo lắng tìm người như những năm trước”, bà Ánh nói thêm.

Các tàu cá của ngư dân huyện Đất Đỏ được bơm dầu chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày.
Các tàu cá của ngư dân huyện Đất Đỏ được bơm dầu chuẩn bị cho chuyến đi biển dài ngày.

Trong khi đó, tại cảng Bến Lội-Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) trong 2 ngày mùng 9 và 10 tháng Giêng, khoảng 50% tàu cá của địa phương (gần 400 tàu cá) đã xuất bến. Chuyến biển đầu năm được chủ tàu chuẩn bị rất chu đáo, bởi quan niệm “có suôn sẻ đầu năm, mới may mắn cả năm”.

Ông Võ Duy Tiến, ngư dân xã Bình Châu cho biết, ông đã tìm đủ 10 bạn ghe cùng ra khơi cho chuyến biển đầu năm. Giá dầu cũng hợp lý hơn trước nên tàu cá đã sẵn sàng xuất bến, mang theo hy vọng một năm đánh bắt hải sản bội thu, được giá.

Không tuân thủ quy định, không được ra khơi

Ông Cù Duy Cao Vỹ, cán bộ phụ trách Ban Quản lý cảng Bến Lội-Bình Châu cho biết, địa phương quản lý khoảng 781 tàu cá. Để thuận lợi cho tàu ghe xuất bến, tránh tình trạng dồn dập trong những ngày đầu năm mới, Ban Quản lý cảng đã sắp xếp lịch trình cho từng tàu ghe lấy nhiên liệu, ngư cụ từ trước Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, Ban Quản lý cảng cũng phối hợp với lực lượng Biên phòng hướng dẫn ngư dân thực hiện thủ tục, giấy tờ xuất bến theo đúng quy định.

“Năm nay, từ mùng 9 tháng Giêng, các phương tiện mới bắt đầu xuất bến. Nhìn chung, tình hình phương tiện, bạn ghe, giá dầu đều ổn định nên bà con phấn khởi. Ban Quản lý cũng tạo điều thuận lợi để ngư dân ra khơi thuận lợi”, ông Vỹ cho hay.

Thượng úy Nguyễn Hữu Luân, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Bình Châu thông tin thêm, trước, trong và sau Tết, đơn vị đã phối hợp với Ban quản lý cảng, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ vùng đánh bắt, không đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU). Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các tàu cá trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đều tuân thủ quy định về chống đánh bắt bất hợp pháp. Với các trường hợp không đầy đủ giấy tờ, thiết bị cần thiết, đơn vị sẽ không cho xuất bến.

Toàn tỉnh có gần 5.400 tàu cá, trong đó gần 3.000 tàu cá đánh bắt xa bờ. Năm 2023, ngành thủy sản tỉnh phấn đấu đạt sản lượng trên 360 ngàn tấn. Trong đó, chủ yếu nâng cao sản lượng khai thác thủy sản xa bờ và sản phẩm có chất lượng cao để xuất khẩu. Dù chi phí chuyến biển đang tăng cao nhưng hầu hết ngư dân đều bày tỏ quyết tâm vươn khơi đánh bắt với niềm hy vọng bội thu tôm, cá, giữ vững ngư trường, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

;
.