Vụ dưa Tết thuận lợi

Thứ Ba, 03/01/2023, 19:36 [GMT+7]
In bài này
.

Từ khoảng ngày 20 - 25 tháng 10 năm Nhâm Dần, nông dân trên địa bàn tỉnh đã xuống giống vụ dưa hấu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thời điểm này, hầu hết các vườn dưa hấu sinh trưởng phát triển tốt.

Thời điểm này, hầu hết các vườn dưa hấu của nông dân trên địa bàn tỉnh sinh trưởng phát triển tốt. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Trọng, ở phường Phước Trung, TP. Bà Rịa đang tập trung dưỡng trái cho vườn dưa hấu vàng phục vụ Tết.
Thời điểm này, hầu hết các vườn dưa hấu của nông dân trên địa bàn tỉnh sinh trưởng phát triển tốt. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Trọng, ở phường Phước Trung, TP. Bà Rịa đang tập trung dưỡng trái cho vườn dưa hấu vàng phục vụ Tết.

Để chuẩn bị nguồn dưa hấu cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, từ 24 tháng 10 âm lịch, ông Đặng Văn Thọ, ở phường Phước Trung, TP. Bà Rịa  đã cải tạo đất, xuống giống canh tác 5 sào dưa Tết. Năm nay, ông Thọ trồng dưa tròn xanh Trang nông 78, dưa dài và dưa tròn vàng. Trong số đó có khoảng 2/3 diện tích ông trồng giống dưa tròn vàng, bởi đây là giống dưa cho năng suất và chất lượng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng để thờ cúng trong dịp Tết. 

Theo ông Thọ, dù thời điểm xuống giống không thuận lợi do mưa nhiều, nhưng hiện nay thời tiết đang rất thuận lợi, cộng với nguồn nước tưới dồi dào nên dưa hấu phát triển tương đối tốt, ít sâu bệnh. Với 5 sào dưa, nếu thuận lợi, ông Thọ ước tính sẽ thu khoảng 8 tấn. Nếu giá dưa duy trì bằng mức năm ngoái 25.000 - 30.000 đồng/kg, ông Thọ dự kiến thu lãi gần 50 triệu đồng. “Hy vọng từ giờ tới thời điểm thu hoạch, thời tiết tiếp tục thuận lợi để nông dân chúng tôi có mùa dưa như ý”, ông Thọ nói.

Tại vườn dưa hấu của gia đình ông Nguyễn Văn Trọng, ở phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, 3 nhân công đang tập trung tưới nước, bắt đầu dưỡng trái - công đoạn cuối của vụ trồng dưa Tết. Năm nào cũng vậy, sau vụ lúa mùa, gia đình dành khoảng 2.500m2 để trồng dưa vàng, dưa hấu Phù Đổng cho vụ Tết.

Gia đình bà Ngô Thị Nhị, ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền đang tập trung chăm sóc vườn dưa hấu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão.
Gia đình bà Ngô Thị Nhị, ở thị trấn Long Điền, huyện Long Điền đang tập trung chăm sóc vườn dưa hấu phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão.

Với kinh nghiệm hơn 40 năm trồng dưa hấu, ông Trọng cho biết, để có trái dưa hấu to tròn, ngon và đẹp, thu hoạch đúng dịp Tết, cần chú ý đến nhiều yếu tố trong kỹ thuật canh tác. Trong đó, người trồng cần phải chú trọng khâu làm đất, lựa chọn giống dưa tốt. Quá trình dưa phát triển thì phải lựa trái đẹp để lại, đồng thời chú trọng phun thuốc bảo vệ thực vật, dưỡng cây, dưỡng trái…

“Thời điểm này lạnh, để dưa đạt chất lượng, nông dân coi chừng sương muối, chăm sóc thuốc men để cây dưa không bị bệnh. Dự kiến, vườn dưa của gia đình tôi sẽ thu hoạch vào 25 tháng Cháp, với sản lượng khoảng 6 tấn trái để cung ứng ra thị trường Tết”, ông Trọng cho biết thêm.  

Tại huyện Long Điền, những ruộng dưa hấu Tết được nông dân gieo trồng cách nay hơn 1 tháng cũng đang phát triển tốt. Bà Ngô Thị Nhị, ở thị trấn Long Điền canh tác 8 sào dưa hấu dài và tròn. Theo bà Nhị, giá dưa vào dịp Tết tăng đáng kể nên cũng hy vọng vụ dưa năm nay sẽ thắng lớn. Với kinh nghiệm hơn 15 năm thuê đất trồng dưa, bà Nhị cho biết, khí hậu năm nay rất thích hợp, dưa phát triển nhanh, cho năng suất cao. Dự kiến ngày 22 tháng Chạp, bà sẽ tiến hành thu hoạch dưa.

Thống kê từ Sở NN-PTNT, năm nay diện tích trồng dưa hấu Tết toàn tỉnh ổn định khoảng 300ha. Bình quân 1ha dưa hấu, dưa vàng cho sản lượng khoảng 15-20 tấn trái. Với giá bán dao động từ 8-10 ngàn đồng/kg đối với dưa hấu, 10-12 ngàn đồng/kg dưa vàng, trung bình mỗi ha dưa cho thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng. Với các điều kiện thuận lợi như hiện nay, bà con nông dân đang hy vọng vụ dưa Tết bội thu.

Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

;
.