Lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn

Thứ Hai, 26/07/2021, 20:03 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 1 tuần Tổ Công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố phía Nam (gọi tắt là Tổ Công tác 970) đi vào hoạt động, việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa đã ổn định nhưng còn hạn chế và thiếu thương lái thu mua khiến nhiều mặt hàng nông sản vẫn trong tình trạng dồn ứ do cung vượt cầu.

Trên địa bàn tỉnh hiện đã có 15 đầu mối cung cấp sản phẩm nông thủy sản. Trong ảnh: Sản phẩm trứng vịt  của HTX NN- DV Tam Phước (huyện Long Điền).
Trên địa bàn tỉnh hiện đã có 15 đầu mối cung cấp sản phẩm nông thủy sản. Trong ảnh: Sản phẩm trứng vịt của HTX NN- DV Tam Phước (huyện Long Điền).

Đó là thông tin tại buổi họp báo trực tuyến do Tổ Công tác 970 tổ chức, kết nối với 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam sáng 26/7.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, Tổ trưởng Tổ công tác 970, chỉ sau 3 ngày, Tổ công tác đã kết nối được 388 đầu mối tham gia kết nối, tiêu thụ nông sản. Sản lượng hàng hóa có thể cung cấp dồi dào đến 31/7 và đang có dấu hiệu thừa nhóm hàng trái cây, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản.

Về tiêu thụ, Tổ Công tác 970 đã trực tiếp tìm nguồn hàng và kết nối thành công cho 16 hệ thống siêu thị, bếp ăn công nghiệp và doanh nghiệp thu mua. Ghi nhận ban đầu, 24 đơn hàng kết nối thành công được báo cáo qua Tổ. Số lượng giao dịch thực tế rất lớn do người mua tìm được đầu mối liên lạc ở các tỉnh và liên hệ trực tiếp để mua. Hầu hết các tỉnh đã tạm hoàn chỉnh hệ thống cập nhật dữ liệu của các đầu mối cung cấp nông sản.

Tại BR-VT, Sở NN-PTNT đã cập nhật hàng ngày danh sách HTX, DN cung ứng nông sản về TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 lên hệ thống website: docs.google.com. Đến ngày 22/7, đã cập nhập danh sách của 15 đầu mối cung cấp sản phẩm nông thủy sản gồm; rau, trái cây, thủy sản nuôi, chế biến (đông lạnh, khô), mực sống, mật ong, sản phẩm chế biến từ tiêu… 

Theo Bộ NN-PTNT, sản lượng rau màu toàn miền Nam dự kiến từ nay đến cuối năm là 5,7 triệu tấn, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. Hoạt động chăn nuôi của các địa phương ổn định, nguồn cung lớn. Vựa heo Đồng Nai mỗi ngày xuất ra thị trường gần 10.000 con, trong đó tiêu thụ nội tỉnh chỉ trên 1.300 con, còn lại xuất ra thị trường các tỉnh và TP. Hồ Chí Minh. Lượng gà thịt của Đồng Nai xuất ra thị trường mỗi ngày khoảng 100 ngàn con, tiêu thụ nội tỉnh chỉ 5%, còn lại cung cấp cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh. 
Tại BR-VT, ước tổng sản lượng lúa cung cấp ra thị trường khoảng 12.000 tấn/tháng; rau ăn lá cung ứng ra thị trường khoảng 11.300 tấn/tháng. Ngoài ra, sản lượng nuôi trồng thủy sản dự kiến đến cuối năm đạt 10.500 tấn; sản lượng khai thác chế biến và tiêu thụ thủy sản 6 tháng cuối năm ước đạt hơn 100 ngàn tấn; sản lượng thịt heo đạt 73.000 tấn, gia cầm 29.500 tấn, trứng khoảng 255 ngàn quả.

Ngoài ra, Sở NN-PTNT cũng đã có công văn gửi Thứ trưởng Trần Thanh Nam và Chi cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Vùng I, đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh đang bị tồn đọng như: nhãn xuồng (huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ), hẹ (TX. Phú Mỹ), cá nuôi lồng bè (xã Long Sơn, TP. Vùng Tàu), cá nước ngọt (huyện Đất Đỏ)…

Nhằm bảo đảm cung ứng nguồn hàng hóa ổn định cho các tỉnh, thành phố phía Nam trong bối cảnh dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam đề nghị chính quyền các địa phương, cần nhanh chóng lập tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản; phản ánh, giúp tỉnh gỡ khó trong lưu thông hàng hóa, vật tư nông nghiệp, thu mua và thu hoạch nông sản, thủy sản. Đồng thời, thông báo thường xuyên các vấn đề phát sinh đến BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương để giải quyết kịp thời, triệt để…

“Dự kiến, ngày 29/7, Tổ Công tác sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức diễn đàn xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau củ; ngày 31/7 tổ chức diễn đàn xúc tiến sản phẩm gia cầm; đồng thời, công bố số điện thoại đường dây nóng của Tổ Công tác để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong lưu thông, tiêu thụ nông sản”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam thông tin thêm.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU

 
;
.