.

Trong khó khăn, ngành dầu khí vẫn đạt mức tăng trưởng khá

Cập nhật: 20:51, 19/04/2020 (GMT+7)

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn trước tác động kép giá dầu giảm và đại dịch COVID-19, tuy nhiên với những giải pháp quyết liệt, cụ thể và được thực hiện đồng bộ, kết thúc quý I/2020, các DN dầu khí đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch khai thác và sản xuất đề ra.

Công nhân đường ống khí Nam Côn Sơn (đơn vị trực thuộc PV Gas)  trong giờ sản xuất.
Công nhân đường ống khí Nam Côn Sơn (đơn vị trực thuộc PV Gas) trong giờ sản xuất.

Ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty khí Việt Nam (PV Gas) cho biết: Quý I/2020, PV Gas hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá dầu giảm sâu trong tháng 3, ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua; cùng với đó là nhu cầu nhiên liệu sụt giảm, trong đó có khí/LPG. Xác định nhiệm vụ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giữ gìn an ninh - an toàn hệ thống khí, PV Gas đã đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nên cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, PV Gas đã sản xuất và cung cấp gần 2,3 tỷ m3 khí, bằng 107% kế hoạch quý; sản xuất và cung cấp 15,2 ngàn tấn condensate, bằng 108% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 426,2 ngàn tấn LPG, bằng 131% kế hoạch và bằng 110% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu đạt hơn 17,5 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 2,1 ngàn tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước gần 1,14 ngàn tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch. Ngoài ra, PV Gas triển khai 42 dự án, đầu việc với tổng vốn giải ngân hơn 7,3 ngàn tỷ đồng. 

Còn tại Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - mã chứng khoán PVD) mới đây cũng  công bố tình hình hoạt động kinh doanh trong quý I tương đối tốt. Cụ thể, doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng, tăng 45% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế ước đạt 27 tỷ đồng, tăng 80% so với kế hoạch. Lãnh đạo PVD cho biết, có được kết quả khả quan nói trên là nhờ từ đầu năm đến nay, các giàn khoan của đơn vị hoạt động liên tục, đơn giá cho thuê tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019. Các giàn khoan tự nâng có hiệu suất hoạt động đạt 100%. Ngoài ra, giàn đất liền PV Drilling 11 đang có kế hoạch hoạt động trở lại sớm cho chiến dịch khoan của GBRS trong năm 2020, giàn khoan nước sâu PV Drilling V hiện đang thực hiện các công tác tái khởi động giàn và đầu tư cụm thiết bị khoan DES có tải trọng phù hợp để bắt đầu chiến dịch khoan tại Brunei cho Shell Brunei Petroleum, dự kiến trong năm 2021.

Một số đơn vị khác đến thời điểm này dù chưa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý I/2020, tuy nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nên đã duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt và đạt kết quả khả quan. Chẳng hạn như  tại Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, trong bối cảnh giá dầu xuống thấp như hiện nay, Vietsovpetro đã triển khai các giải pháp như: nâng cao hệ số thu hồi dầu, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động; giảm thuê bên ngoài, huy động mọi nguồn lực sẵn có bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Tính đến đầu tháng 3/2020, lợi nhuận phía Việt Nam là 144,6 triệu USD, đạt 110,6% kế hoạch.

Đánh giá của PVN cho thấy, với những giải pháp quyết liệt, cụ thể và được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong toàn PVN nên kết thúc quý I/2020, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng khai thác quy dầu quý I vượt 10,1% so với kế hoạch đề ra và bằng 26,6% kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 5,33 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch và bằng 24,7% kế hoạch năm. Cùng với đó, sản xuất đạm đạt 441,8 ngàn tấn, vượt 5,5% kế hoạch và sản xuất xăng dầu đạt 3,415 triệu tấn, vượt 2,5% kế hoạch và bằng 28,9% kế hoạch cả năm.

Bài, ảnh: PHAN HÀ

.
.
.