.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội

Cập nhật: 17:04, 27/05/2018 (GMT+7)

Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Châu Đức đã kịp thời đưa nguồn vốn cho vay ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hộ gia đình đã phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Nhờ vốn hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách,  gia đình anh Phạm Minh Tú  (xã Bình Ba) đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Nhờ vốn hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình anh Phạm Minh Tú (xã Bình Ba) đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Gia đình ông Phạm Minh Tú (ở ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba) là hộ dân tộc Châu-Ro, thuộc diện hộ khó khăn của huyện Châu Đức. Trước đây, gia đình ông Tú quanh năm vất vả làm nương rẫy mà cái nghèo, cái đói vẫn cứ đeo bám. Năm 2014, gia đình ông Tú được NHCSXH huyện cho vay 30 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi dê và bò. Nhờ chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi, việc nuôi dê của gia đình ông Tú ngày càng phát triển. Hiện gia đình ông Tú luôn duy trì ổn định đàn dê hơn 100 con và 2 con bò. Trong 3 năm gần đây, mỗi năm ông Tú xuất bán 3 lứa dê, sau khi trừ chi phí giống, công chăm sóc và thức ăn, còn thu lãi từ 40-50 triệu đồng/lứa. “Trước đây, gia đình tôi làm rẫy rất vất vả, khó khăn. Được cán bộ xã, huyện động viên nên tôi vay vốn mua dê, bò phát triển kinh tế. Mỗi năm tôi xuất bán khoảng 150 con dê, thu lãi gần 150 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình đã dần ổn định”, ông Phạm Minh Tú bày tỏ. 

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Tổ trưởng tổ vay vốn ấp Bình Mỹ (xã Bình Ba) cho biết, trong những năm qua, nguồn vốn vay từ NHCSXH là một trong những kênh vốn quan trọng trong việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Tổ vay vốn ấp Bình Mỹ có 31 hộ, hầu hết là người dân tộc Châu-Ro, đời sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, nên tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao. Thời gian qua, với nguồn vốn vay của NHCSXH, nhiều hộ nghèo và cận nghèo ở ấp Bình Mỹ mới có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vươn lên ổn định cuộc sống. 

Nguồn vốn cho vay của NHCSXH không chỉ góp phần xóa đói - giảm nghèo, mà còn giúp cho nhiều hộ dân đầu tư các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao, làm giàu chính đáng. Đơn cử như, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Chức (thôn 1, xã Suối Rao) là một điển hình sản xuất giỏi. Trước đây, cuộc sống gia đình ông Chức hết sức khó khăn do việc trồng lúa vất vả, mùa nắng thì ruộng khô hạn, mùa mưa ngập úng, năng suất lúa thấp, thu nhập không ổn định. Năm 2014, ông Chức được vay 50 triệu đồng của NHCSXH và 50 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân, đầu tư nuôi các loại cá nước ngọt như cá chép, trê, trắm, rô phi… Nhờ tổ chức nuôi cá đúng kỹ thuật, mỗi năm xuất bán hơn 10 tấn cá, gia đình ông Chức thu lãi hơn 250 triệu đồng/năm. 

Thời gian qua, chính sách cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Châu Đức được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của người dân địa phương. Trong quá trình thực hiện giải ngân vốn, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp tốt với các tổ chức hội, đoàn thể địa phương, các tổ tiết kiệm và vay vốn tiến hành các bước bình xét, thẩm định chặt chẽ để đưa đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng được thụ hưởng. “Hiện nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng của NHCSXH trên địa bàn huyện đạt gần 350 tỷ đồng với 12.610 hộ vay vốn. Tỷ lệ nợ quá hạn luôn duy trì dưới 1% so với tổng dư nợ. Điều này cho thấy nguồn vốn cho vay được quản lý tốt, người vay phát huy hiệu quả sử dụng vốn”, ông Lương Văn Long, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH 

huyện Châu Đức cho hay. 

Bài, ảnh: PHƯỚC QUÝ

.
.
.