.

Nông dân xuống đồng đầu năm

Cập nhật: 10:41, 21/02/2018 (GMT+7)

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, từ mùng 3 Tết, nông dân BR-VT đã xuống đồng, bắt tay vào sản xuất. Với không khí ngày ra đồng đầu năm vui tươi phấn khởi, bà con nông dân kỳ vọng sẽ có nhiều vụ mùa bội thu trong năm 2018.

KỲ VỌNG “MƯA THUẬN GIÓ HÒA”

Nông dân xã Tân Hải, huyện Tân Thành gieo trồng vụ rau mới.
Nông dân xã Tân Hải, huyện Tân Thành gieo trồng vụ rau mới.

Sáng sớm mùng 5 Tết, các hộ trồng rau trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành đã bắt tay vào làm đất, xuống giống cho vụ rau đầu tiên của năm Mậu Tuất. Tranh thủ thời tiết thuận lợi trong những ngày đầu năm, chị Nguyễn Thị Lành (thôn Phước Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành) đã tất bật làm đất để gieo trồng 4.000m2 rau cải thìa, xà lách. Chị Lành cho biết, vụ Tết vừa qua, chị trồng rau gia vị, cho năng suất cao, thu lãi hơn 30 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình chị đón Tết vui vẻ, ấm cúng. Ra Tết, nhu cầu của thị trường thay đổi nên chị chuyển sang trồng rau cải thìa, xà lách… để phục vụ người tiêu dùng. Chị Lành hy vọng, thời tiết tiếp tục thuận lợi, giá ổn định để có thể thu lãi cao từ nghề trồng rau.

Ông Ngô Quốc Tú, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Tân Hải cho biết, trên địa bàn xã có 130ha đất trồng rau. “Hiện nay, đa số bà con đã xuống đồng canh tác vụ Xuân. Hy vọng năm nay thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa để nông dân có những vụ mùa thành công”, ông Tú nói.

Trong khi đó, hiện nay, hàng trăm ha lúa tại các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc đang vào thời kỳ đẻ nhánh, trổ đòng nên bà con nông dân đặc biệt chú trọng việc chăm sóc cây lúa. Vừa phun thuốc trị đạo ôn cho 1,5ha lúa Đông Xuân, anh Nguyễn Văn An (xã An Nhứt, huyện Long Điền) cho biết: “Giai đoạn đẻ nhánh, trổ đòng, lúa rất nhạy cảm, dễ bị sâu bệnh tấn công. Năm nay thời tiết lại phức tạp, nắng ít, sáng sớm thường có sương mù, nên tôi phải thường xuyên thăm đồng, thấy lúa có dấu hiệu bị nhiễm bệnh đạo ôn, tôi liền phun thuốc để phòng trừ”.

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO SẢN XUẤT

Thu hoạch tiêu tại hộ ông Bùi Thanh Hùng (thôn Sông Cầu, Nghĩa Thành, Châu Đức).
Thu hoạch tiêu tại hộ ông Bùi Thanh Hùng (thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức).

Còn tại huyện Châu Đức, trên địa bàn các xã Quảng Thành, Xà Bang, Bàu Chinh, Bình Giã, Nghĩa Thành…, từ ngày 18-2 (mùng 3 Tết), các hộ trồng tiêu đã huy động nhân công thu hoạch vụ tiêu mới. Ông Bùi Thanh Hùng (thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) cho biết: “Trước Tết, tiêu chín bói, tôi đã thu hoạch được hơn 2 tấn. Thời điểm này, tiêu đã chín rộ, dự kiến thu hoạch trên 3 tấn nữa. Hiện nay, giá hồ tiêu đã nhích lên khoảng 77.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 1-2018. Hy vọng tới đây, giá tiêu tiếp tục tăng để nông dân có vụ mùa trọn vẹn”.

Ông Lê Thanh Liêm, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Châu Đức cho biết, trên địa bàn huyện có 5.750ha đất trồng tiêu. Trong đó, có hơn 1.400ha hồ tiêu sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Năm 2018, huyện tiếp tục phối hợp với các DN, nông hộ phát triển thêm 800ha trồng tiêu theo chuẩn Global GAP để tăng giá trị sản phẩm; đồng thời hình thành các tổ, nhóm nông hộ sản xuất gắn với tiêu thụ, tạo đầu ra bền vững cho sản phẩm hồ tiêu trên địa bàn.

Sản xuất phôi nấm linh chi tại Công ty TNHH Nông nghiệp và Công nghệ cao U.S. FARM (thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức).
Sản xuất phôi nấm linh chi tại Công ty TNHH Nông nghiệp và Công nghệ cao U.S. FARM (thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức).

Năm 2018, ngoài các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp mới với quy trình hiện đại. Ông Hoàng Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp và Công nghệ cao U.S. FARM (thôn Sông Xoài 4, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) cho biết, công ty đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng mua sắm băng chuyền tự động, máy đóng bịch phôi, máy trộn mùn cưa, băng truyền đưa bịch nấm lên kệ, hệ thống phun sương tự động… để trồng nấm linh chi. Hiện mỗi ngày, công ty sản xuất 10.000 bịch phôi nấm linh chi cung cấp cho các hộ trồng nấm ở các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Năm 2018 này, ngoài trồng nấm phục vụ thị trường trong nước, công ty còn lên kế hoạch mở rộng diện tích trồng nấm để xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các nước châu Âu.

Ông Trần Văn Cường, Giám đốc Sở NN-PTNT nhấn mạnh, trong năm 2018, ngành nông nghiệp tiếp tục thúc đẩy, nhân rộng các mô hình liên kết tiêu thụ nông sản và mô hình kinh tế hộ hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy nhanh tiến độ bàn giao đất sạch để DN triển khai các dự án nông nghiệp. “Hy vọng rằng, năm 2018, nhiều vụ mùa bội thu sẽ đến với ngành nông nghiệp và nông dân BR-VT”, ông Cường nói.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG - QUANG VINH

.
.
.