.

Tăng tốc ngầm hóa cáp điện lực, viễn thông

Cập nhật: 17:53, 12/01/2018 (GMT+7)

Hiện nay, trên nhiều tuyến đường ở TP.Vũng Tàu và TP.Bà Rịa, các loại dây điện, cáp viễn thông, truyền hình… vẫn cứ treo chằng chịt trên các trụ điện. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Do vậy, cơ quan chức năng đang đẩy mạnh ngầm hóa lưới điện, cáp viễn thông, truyền hình.

NHIỀU “MẠNG NHỆN” TRÊN CAO

Cáp viễn thông, truyền hình quấn thành vòng lớn treo lơ lửng trên thân cột điện ở đường 30-4 (TP.Vũng Tàu). 
Cáp viễn thông, truyền hình quấn thành vòng lớn treo lơ lửng trên thân cột điện ở đường 30-4 (TP.Vũng Tàu). 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, trụ điện ở nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh hiện đang phải “cõng” đủ các loại dây cáp, chủ yếu là cáp điện lực, viễn thông, truyền hình... Có trụ dây cáp được bó gọn, nhưng không ít trụ dây cáp treo lủng lẳng trên không, thậm chí có đoạn sà xuống gần mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. 

Tại TP.Vũng Tàu, các trụ điện tại ngã tư Bến Nôm - Nơ Trang Long (phường Rạch Dừa), đối diện số 114, Ngô Quyền (phường Rạch Dừa), số 824, Bình Giã (phường 10), số 888, đường 30-4 (phường 11) và trên tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Hữu Cảnh… đang phải “gánh” nhiều dây cáp, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Bà Huỳnh Thị Ngọc Thu (59, Thống Nhất, phường 3, TP.Vũng Tàu) nói: “Tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm triển khai việc ngầm hóa hệ thống lưới điện, cáp thông tin liên lạc, cáp truyền hình để góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và sự an toàn của người dân”.

Tình trạng trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Bởi, số lượng dây cáp nhiều nên quá trình câu kéo, vận hành dễ gây va chạm, ma sát làm hư hỏng tính năng cách điện của cáp điện lực, dễ xảy ra sự cố, chạm chập, cháy nổ. Bên cạnh đó, hệ thống cáp viễn thông, truyền hình lắp đặt nhiều năm không được bảo dưỡng, thay mới nên xuống cấp. Thượng tá Bùi Văn Toản, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 2 nhận định: Hiện nay, nhiều loại dây cáp thường được bó thành từng bó lớn. Sau thời gian sử dụng, vỏ dây bị lão hóa, hư hỏng nên dễ xảy ra chập, cháy. Để ngăn ngừa cháy nổ, ngành điện và các DN kinh doanh viễn thông, truyền hình cần thường xuyên vệ sinh, bảo dưỡng đường dây, tủ cáp, thu gom những đường dây không còn sử dụng. Đặc biệt, các đơn vị liên quan cần từng bước ngầm hóa hệ thống cáp.

ĐẨY MẠNH NGẦM HÓA HỆ THỐNG CÁP

Quá nhiều dây cáp điện, cáp thông tin đan xen, phủ kín đầu cột điện tại góc ngã tư Lê Lai – Đồ Chiểu (TP.Vũng Tàu).
Quá nhiều dây cáp điện, cáp thông tin đan xen, phủ kín đầu cột điện tại góc ngã tư Lê Lai – Đồ Chiểu (TP.Vũng Tàu).

Trong những năm qua, tỉnh đã tiến hành ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin và chiếu sáng tại một số khu vực trung tâm và các tuyến đường trọng điểm của TP.Bà Rịa, TP.Vũng Tàu. Đơn cử như tại TP.Bà Rịa, từ đầu năm 2012 đến nay, Công ty Điện lực BR-VT đã xây dựng mới 12,9km cáp ngầm trung thế; tháo dỡ thu hồi 12,2km đường dây trung thế nổi. Ngoài việc ngầm hóa lưới điện, tỉnh cũng đã yêu cầu các DN truyền hình cáp, viễn thông thực hiện ngầm hóa hệ thống cáp của đơn vị. Đến thời điểm này, các DN đã thực hiện ngầm hóa được 3.442km cáp, còn lại 5.356km vẫn còn treo nổi trên cột.

Theo ông Đặng Quang Trung, Phó Phòng Kế hoạch - Vật tư, Công ty Điện lực BR-VT, ngành điện đang quản lý vận hành 1.782,7km lưới điện trung thế và 2.535,4km lưới điện hạ thế. Nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và phòng chống cháy, nổ, ngày 27-10-2017, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt “Dự án đầu tư phát triển lưới điện ngầm khu vực trung tâm TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020”, với tổng kinh phí thực hiện dự án gần 100 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Điện lực BR-VT đang phối hợp với Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư dự án), Sở Công thương và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện dự án này. Qua khảo sát, những tuyến đường tại khu vực trung tâm TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu nằm trong kế hoạch ngầm hóa mạng lưới điện đã tương đối ổn định về lòng đường cũng như vỉa hè. Việc này thuận lợi cho công tác tổ chức thi công phần mương cáp ngầm, tránh việc phải di dời công trình nếu mở rộng đường giao thông sau này.

Dây cáp đan xen như “mạng nhện” tại khu vực trước số nhà 888, đường 30-4 (phường 11, TP. Vũng Tàu).     Ảnh: TRẦN TRÀ
Dây cáp đan xen như “mạng nhện” tại khu vực trước số nhà 888, đường 30-4 (phường 11, TP. Vũng Tàu). Ảnh: TRẦN TRÀ

Ông Trần Giàu, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh, cho biết: Đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư “Dự án phát triển lưới điện ngầm khu vực trung tâm TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020”. Theo dự án, từ nay đến năm 2020, sẽ xây dựng mới 29.131m chiều dài tuyến cáp ngầm hạ thế nằm ở các trục đường chính trên địa bàn TP.Vũng Tàu và TP. Bà Rịa. Trong đó, TP.Vũng Tàu 24.018m, TP.Bà Rịa 5.113m. Để việc triển khai dự án đạt hiệu quả cao, đơn vị dự kiến chia khối lượng công việc theo từng năm. Trong năm 2018, dự kiến thực hiện ngầm hóa lưới điện ở 7 tuyến đường trên địa bàn TP.Bà Rịa, gồm: Nguyễn Tất Thành, Phạm Hùng, Phan Chu Trinh, Lê Lợi, Trương Vĩnh Ký, Hồ Tri Tân, Nguyễn Đình Chiểu và 2 trục đường chính ở khu vực trung tâm TP.Vũng Tàu là đường Ba Cu và đường Trưng Trắc - Trưng Nhị, với tổng mức đầu tư khoảng 35 tỷ đồng. 

Hiện nay, Ban Quản lý dự án chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định để khởi công công trình cáp ngầm hạ thế TP.Vũng Tàu và TP.Bà Rịa trong quý II-2018. “Để tránh tình trạng đào xới vỉa hè nhiều lần gây lãng phí, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan đô thị trong quá trình thi công ngầm hóa lưới điện trên các tuyến đường, chúng tôi đã có văn bản gửi đến ngành điện lực, viễn thông, chiếu sáng công cộng, công trình giao thông, thoát nước đô thị... đề nghị phối hợp đồng bộ trong quá trình triển khai dự án”, ông Trần Giàu cho hay. 

Theo ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó Giám đốc Sở Công thương, việc ngầm hóa lưới điện và mạng cáp viễn thông, truyền hình là giải pháp, giải quyết rốt ráo những “mạng nhện” treo trên cột điện tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ gây thiệt hại vật chất và mất an toàn cho người dân góp phần làm cho đô thị sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài, ảnh: TRIỆU VỸ

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến dây cáp giăng, mắc trên các trụ điện. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh), từ đầu năm 2017 đến nay, tại TP.Vũng Tàu đã xảy ra 11 vụ cháy trụ điện như: Vụ cháy tại trụ điện trước nhà số 360, Lê Hồng Phong vào ngày 2-10; cháy trụ điện trước nhà số 1801, đường 30-4 vào ngày 20-5; cháy trụ điện trước nhà số 22/14, Ngô Quyền... Còn tại huyện Tân Thành, vào tháng 11-2016 đã xảy ra một vụ cháy tại trụ trung thế có treo cáp viễn thông trước cổng UBND huyện Tân Thành…

 

.
.
.