Tiếp tục duy trì lập lại trật tự Bãi Sau

Thứ Bảy, 19/08/2023, 22:52 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 19/8, UBND TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị khu vực Bãi Sau.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị. Hội nghị có sự tham dự đầy đủ của đại diện lãnh đạo các phòng, ban, phường, xã trên toàn địa bàn.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị.
Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu chủ trì hội nghị.

Bãi Sau đã ngăn nắp

Theo báo cáo của UBND TP.Vũng Tàu, trong 10 ngày cao điểm thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự đô thị khu vực Bãi Sau (từ ngày 1 đến ngày 10/8), với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, bộ mặt đô thị khu vực Bãi Sau đã khang trang, sạch đẹp trở lại. Hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm nhiều. Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về sự quyết tâm của thành phố trong việc thiết lập và duy trì trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Bãi Sau khang trang, sạch sẽ. Ảnh chụp tối 18/8
Bãi Sau khang trang, sạch sẽ. Ảnh chụp tối 18/8

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng hàng rong cơ động bán trà tắc, tàu hũ… cho du khách dưới bãi biển khu vực công viên Cột Cờ đêm khuya. Khi lực lượng chức năng xuất hiện, người bán hàng rong tháo chạy, gây ra hình ảnh phản cảm rượt đuổi, trốn chạy.

Tại hội nghị, thành phố nhận định có tâm lý người buôn bán hàng rong tạm dừng chờ qua đợt cao điểm sẽ tiếp tục hoạt động trở lại. Do đó, thành phố đề ra kế hoạch tiếp tục giai đoạn 2 (từ nay đến tháng 10) duy trì tuần tra, kiểm tra ngăn chặn tái diễn vi phạm về trật tự đô thị ngày đêm, kết hợp tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành, tránh tình trạng chống đối. Với những trường hợp cố tình tái phạm sẽ xử lý nghiêm, tước giấy phép kinh doanh, tịch thu phương tiện kinh doanh và các chế tài khác.

Nhân viên Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu túc trực thu gom rác liên tục tại Bãi Sau
Nhân viên Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu túc trực thu gom rác tại Bãi Sau

Lãnh đạo thành phố đồng hành cùng các phường gặp gỡ dân kết hợp giám sát đột xuất công tác chỉnh trang đô thị tại các phường. Công an thành phố xử phạt các phương tiên giao thông đậu, đỗ không đúng nơi quy định, tịch thu các xe tự chế, xe lôi, xe kéo bán hàng rong và bày bán hàng hóa trên lòng đường, vỉa hè đô thị.

Phải làm lâu dài

Trong thời gian chờ chỉnh trang toàn diện Bãi Sau, thành phố cũng đã khảo sát một số khu vực trên trục đường Thùy Vân, các tuyến vỉa hè đủ điều kiện thuộc địa bàn phường 2, phường Thắng Tam để xây dựng phương án cho người dân tham gia buôn bán dịch vụ cung cấp cho người dân và du khách.

Bên cạnh đó, thành phố cũng nghiên cứu khu vực ăn đêm trên 3 tuyến phố Phan Văn Trị, La Văn Cầu, Phó Đức Chính đáp ứng nhu cầu thực tế ăn uống tại khu vực này. Ngoài ra, để xử lý hiệu quả buôn bán hàng rong cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các phường, đặc biệt là tại các khu vực giáp ranh.

Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu đề nghị phối hợp xác định rõ ranh giới đất của hộ gia đình, tổ chức, cá nhân làm cơ sở quản lý vỉa hè
Thượng tá Trần Việt Trung, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu đề nghị phối hợp xác định rõ ranh giới đất của hộ gia đình, tổ chức, cá nhân làm cơ sở quản lý vỉa hè

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban của thành phố đều thống nhất quan điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân cần phải lâu dài, để người dân nhận thức đầy đủ về hiệu quả chung của việc chỉnh trang đô thị, từ đó đồng thuận chấp hành quy định, cùng chính quyền chung tay xây dựng thành phố thêm xanh-sạch-đẹp.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị đề xuất cần có lực lượng thường xuyên chuyên tuần tra nhắc nhở, xử lý, ngăn chặn từ đầu, không cho hoạt động buôn bán hàng rong và ăn uống phát sinh vào ban đêm. Tăng thời gian thắp sáng hệ thống đèn chiếu sáng biển Bãi Sau đến 24 giờ đêm cho người dân và du khách vui chơi.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cảm ơn tất cả các lực lượng, phòng, ban, phường đã tập trung cao độ hoàn thành 10 ngày ra quân cao điểm. Nhận định trật tự đô thị tại Bãi Sau đã quy củ, nề nếp hơn nhưng phải duy trì bền bỉ lâu dài, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các phường tiếp tục tổ chức lực lượng, chia ca tuần tra, kiểm soát tập trung vào những điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ tái chiếm dụng vỉa hè, lòng đường. Phường, xã nào để tái chiếm dụng vỉa hè, hàng rong bùng phát trở lại, lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm trước thành phố.

Lãnh đạo thành phố sẽ phân công lịch trực kiểm tra, giám sát thường xuyên, bất ngờ công tác lập lại trật tự đô thị của các phường. Các phường phải xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị của phường cụ thể kèm kinh phí, con người, phương tiện gửi về UBND thành phố. Phòng TC-KH có trách nhiệm hướng dẫn các phường về quy trình thủ tục.

Về hàng rong, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu giao các phường phải thống kê, lập hồ sơ theo địa bàn tạo thành nhóm dữ liệu để quản lý, đồng thời phối hợp với Phòng Kinh tế đề xuất địa điểm, sắp xếp người có nhu cầu buôn bán vào quy củ, bảo đảm tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm và mỹ quan cho du lịch.  

Trước yêu cầu cấp bách và cần thiết công tác quản lý đô thị đặt ra, tại hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu kêu gọi cả hệ thống chính trị, nhân dân thành phố cùng đồng lòng thực hiện năm chỉnh trang đô thị với trách nhiệm cao nhất. Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi phường, xã cần tùy thuộc tình hình địa bàn để đưa ra giải pháp phù hợp với thực tế địa bàn. Kiên quyết không chỉnh trang đô thị theo kiểu phong trào, không xuyên suốt, chỉ làm khi bị nhắc nhở, phê bình. Cấp ủy, chính quyền cấp phường/xã phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân trong việc thực hiện chức trách được giao. Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước Thành ủy, UBND thành phố về kết qủa công tác quản lý đô thị trên địa bàn mình phụ trách. Bên cạnh đó, cần có chiến dịch truyền thông bài bản, sâu rộng để nhân dân, du khách hiểu, đồng thuận và góp sức thực hiện cùng chính quyền.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA 

;
.