Tìm giải pháp để ngành du lịch "cất cánh"

Thứ Tư, 15/03/2023, 09:12 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về du lịch với chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển”. Hội nghị diễn ra sau đúng một năm Việt Nam mở cửa du lịch trở lại (15/3/2022). 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu có sự tham dự của ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham dự.

Ngày 15/3, du lịch Việt Nam chính thức mở cửa sau thời gian dài “ngủ đông” do dịch COVID-19. Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có chính sách mở cửa cởi mở, nắm thời cơ nhanh trên thế giới. Sau một năm mở cửa, du lịch Việt Nam đã gặt hái được thành công nhất định, nhất là “bùng nổ” du lịch nội địa.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phát triển du lịch trên cả nước
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phát triển du lịch trên cả nước.

Năm 2022, khách du lịch nội địa đạt 101,3 triệu lượt người, tăng gấp rưỡi so với mục tiêu đề ra là 60 triệu lượt khách, vượt xa con số 85 triệu lượt khách nôi địa của năm 2019. Thị trường nội địa trở thành bệ đỡ vững chắc cho phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam ngay năm đầu hậu dịch.

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022 đạt gần 3,7 triệu lượt người. Tổng thu từ khách du lịch đạt 495 ngàn tỷ đồng, vượt trên 23% so với kế hoạch năm 2022. 

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu
Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019, xếp hạng 52/117 nền kinh tế. Với 6/17 chỉ số trụ cột được xếp vào nhóm dẫn đầu thế giới, du lịch Việt Nam là một trong ba nước có mức tăng trưởng cao nhất. Tuy vậy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa đạt được như kỳ vọng, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần khắc phục.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu cùng thảo luận những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để ngành du lịch “cất cánh”. Thủ tướng Chính phủ gợi ý tập trung mổ xẻ nguyên nhân chủ quan khiến ngành du lịch mở cửa sớm nhưng hiệu quả chưa cao, tại sao tỷ lệ khách quốc tế đến Việt Nam thấp, tình trạng dự án manh mún, thiếu bền vững, công tác xúc tiến du lịch đến đâu, ứng dụng công nghệ số trong du lịch, vấn đề huy động nguồn lực cho du lịch, nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả bền vững.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA - ĐẠI HẢI 

;
.