TP.Vũng Tàu kết nối với các thành phố châu Á - Thái Bình Dương

Thứ Năm, 10/11/2022, 15:26 [GMT+7]
In bài này
.

* Đề xuất tăng quảng bá, liên kết trên các nền tảng công nghệ số

Sáng 10/11 tại Bắc Sumatra, Indonesia, phiên chính thức Đại hội đồng Diễn đàn Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố châu Á-Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 10 đã khai mạc. 

Đoàn công tác TP.Vũng Tàu do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu làm trưởng đoàn (thứ 2, từ phải qua) tặng quà lưu niệm giỏ lục bình do người dân xã Long Sơn sản xuất.)
Đoàn công tác TP.Vũng Tàu do bà Nguyễn Thị Thu Hương (thứ 2, từ phải qua), Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu làm Trưởng đoàn tặng quà lưu niệm giỏ lục bình do người dân xã Long Sơn sản xuất. Ảnh: Trọng Hạnh.

TP.Vũng Tàu và TP.Hồ Chí Minh là 2 đại diện của Việt Nam được mời tham dự trực tiếp chuỗi hoạt động quảng bá, giao lưu, hội nghị của diễn đàn.

Trình bày trong phiên chính thức, TP.Vũng Tàu giới thiệu thế mạnh đặc trưng du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, đánh golf kết hợp hội nghị (MICE), du lịch sinh thái, tìm hiểu văn hóa, tâm linh. Trên địa bàn có hơn 1.000 cơ sở lưu trú với 15.000 phòng; hơn 800 nhà hàng, quán ăn đặc sản hải sản tươi sống. Mỗi năm TP.Vũng Tàu đón khoảng 6 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó có hơn 300 ngàn khách quốc tế. Vũng Tàu cũng là thành phố duy nhất của Việt Nam 2 lần đạt danh hiệu thành phố du lịch sạch ASEAN từ năm 2019 đến nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trò chuyện với Tổng thư ký TPO - Woo Kyoung-ha.
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu trò chuyện với Tổng thư ký TPO - Woo Kyoung-ha. Ảnh: Trọng Hạnh.

Sau đại dịch, ngành du lịch thành phố phục hồi mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò kinh tế trụ cột. Tuy nhiên, cũng giống như toàn cảnh du lịch thế giới, TP.Vũng Tàu chịu tác động lớn bởi đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, khả năng cạnh tranh, mức độ tìm kiếm và lượng khách quốc tế tìm đến Vũng Tàu chưa cao, công tác xúc tiến quảng bá về du lịch còn nhiều hạn chế nên chưa tạo được tiếng vang trên bản đồ du lịch thế giới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương. Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu được vinh dự thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc phiên họp Đại hội đồng TPO. Ảnh: Trọng Hạnh
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu được vinh dự thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc phiên họp Đại hội đồng TPO. Ảnh: Trọng Hạnh.

Vũng Tàu đang nỗ lực khắc phục hạn chế, tập trung xây dựng điểm đến thân thiện - an toàn - tin cậy. Để đạt được mục tiêu trên, TP.Vũng Tàu mong muốn TPO tăng cường hỗ trợ thông tin, kết nối với các thành phố khác trong TPO nhằm xúc tiến, quảng bá lan tỏa hình ảnh thu hút du khách quốc tế; chia sẻ kinh nghiệm nhằm tìm ra hướng đi mới, mô hình mới phát triển bền vững hậu COVID trong thời đại 4.0; hỗ trợ nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch để khai thác hết các tiềm năng, lợi thế về địa hình, văn hóa, lịch sử… vào du lịch. 

Chuyển tải thông tin tại phiên họp, TP.Vũng Tàu cam kết tiếp tục duy trì, thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cho du khách, chú trọng quản lý giá cả dịch vụ, nhằm tạo môi trường lành mạnh và thân thiện với khách du lịch.

TPO là một tổ chức tự nguyện kết nối các thành phố với mục tiêu xúc tiến, trao đổi và hợp tác giữa những thành phố thành viên với nhau, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Tổ chức này được thành lập tại Hội nghị các thành phố châu Á-Thái Bình Dương (APCS) lần thứ 5 vào năm 2002 tại Fukuoka, Nhật Bản.

TPO hiện có 130 thành phố thành viên của 15 quốc gia và 50 tổ chức hoạt động về du lịch. TPO đang đóng vai trò là một mạng lưới hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, chia sẻ thông tin về các sản phẩm du lịch, kết nối quảng bá giữa các thành phố thành viên trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Diễn đàn TPO được tổ chức luân phiên 2 năm 1 lần với mục đích tạo điều kiện cho sự phát triển không ngừng của ngành du lịch năng động, sáng tạo, cạnh tranh ở các thành phố thành viên. Diễn đàn TPO lần thứ 10 diễn ra tại Indonesia từ ngày 8 đến 12/11 với chủ đề “Xây dựng lại du lịch và quảng cáo kỹ thuật số” và nhiều hoạt động bên lề như: hội thảo, giới thiệu hình ảnh du lịch địa phương, thảo luận sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động, tham quan danh thắng Indonesia…

ĐĂNG KHOA

;
.