Hãng tàu du lịch Singapore khảo sát điểm đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Thứ Ba, 08/11/2022, 20:27 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8/11, dưới sự kết nối của Sở Du lịch, các hãng tàu du lịch, DN lữ hành Singapore gồm: MSC Cruises, Silversea Cruises, Royal Caribbean Cruises, Resorts World Cruises cùng đại diện Tổng Cục Du lịch Singapore đã khảo sát và gặp gỡ ban lãnh đạo Công ty CP Tân Cảng-Cái Mép (TCCT) trao đổi về công tác phối hợp tiếp đón tàu khách du lịch.

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa đại diện các hãng tàu du lịch, DN lữ hành và Tổng Cục Du lịch Singapore với ban lãnh đạo TCCT.
Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa đại diện các hãng tàu du lịch, DN lữ hành và Tổng Cục Du lịch Singapore với ban lãnh đạo TCCT.

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ phiên họp Ủy ban hợp tác du lịch Việt Nam-Singapore lần thứ 16 diễn ra từ ngày 6 đến 11/11 tại Việt Nam.  

Bà Jeannie Lim, Tổng Cục phó Khối Chính sách và Quy hoạch Tổng Cục Du lịch Singapore
Bà Jeannie Lim, Tổng Cục phó Khối Chính sách và Quy hoạch Tổng Cục Du lịch Singapore

Chia sẻ tại buổi gặp, bà Jeannie Lim, Tổng Cục phó Khối Chính sách và Quy hoạch Tổng Cục Du lịch Singapore, cho biết, Việt Nam có phong cảnh đẹp và hệ thống cảng biển trải dài khắp đất nước. Do vậy, Việt Nam là điểm đến truyền thống trong lịch trình khai thác tour tàu biển Châu Á và Đông Nam Á của các hãng tàu biển du lịch Singapore. Riêng cụm Cảng Mái Mép-Thị Vải thuận tiện cho tàu du lịch trọng tải lớn cập cảng đưa khách lên bờ tham quan các địa danh văn hóa lịch sử tại Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh và Mỹ Tho (Tiền Giang).

Bà Jeannie Lim, Tổng Cục phó Khối Chính sách và Quy hoạch Tổng Cục Du lịch Singapore tặng quà lưu niệm cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch.
Bà Jeannie Lim, Tổng Cục phó Khối Chính sách và Quy hoạch Tổng Cục Du lịch Singapore tặng quà lưu niệm cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch.

Trước dịch COVID-19, các hãng tàu Singapore thường xuyên tổ chức tour dừng chân tại cụm Cảng Cái Mép-Thị Vải. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 bùng phát khiến hoạt động giao lưu du lịch giữa hai nước bị đình trệ gần 2  năm.

Gần đây, du lịch cả 2 nước hồi phục nhanh nhờ phòng dịch hiệu quả và mở cửa kịp thời. Chuyến khảo sát nhằm rà soát, đánh giá lại các điều kiện hợp tác, tuyến điểm tham quan thúc đẩy du lịch tàu biển.

Đại tá Trần Hoài Nam, Giám đốc TCCT tặng quà lưu niệm cho bà Jeannie Lim, Tổng Cục phó Khối Chính sách và Quy hoạch Tổng Cục Du lịch Singapore
Đại tá Trần Hoài Nam, Giám đốc TCCT tặng quà lưu niệm cho bà Jeannie Lim, Tổng Cục phó Khối Chính sách và Quy hoạch Tổng Cục Du lịch Singapore

Tại buổi làm việc, đại diện các hãng tàu đề nghị Sở Du lịch và TCCT cung cấp những thông tin về chiều dài cầu bến, khả năng đón tiếp, công tác an toàn, dịch vụ tại cảng, mức phí thuê cầu cảng, mức thu trên đầu khách, ưu tiên vị trí cho tàu du lịch, địa điểm quy hoạch xây dựng cảng tàu du lịch…

Đoàn tham quan Bảo tàng tỉnh
Đoàn tham quan Bảo tàng tỉnh

Đánh giá đây là buổi gặp cần thiết nhằm trao đổi thẳng thắn các vấn đề chuẩn bị cho mùa du lịch tàu biển 2022-2023, Đại tá Trần Hoài Nam, Giám đốc TCCT đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan. Đại tá Trần Hoài Nam mong muốn qua cuộc gặp các bên sẽ duy trì liên hệ, tương tác nhằm kịp thời trao đổi, tháo gỡ nhằm mang đến ấn tượng đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Và ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ Hồ Mây Park
Và ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ Hồ Mây Park

Chiều cùng ngày, đoàn đã tham quan Bảo tàng tỉnh, khu di tích văn hóa lịch sử Bạch Dinh, Hồ Mây Park.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA

;
.