Cầu nối vực dậy du lịch hậu dịch

Thứ Sáu, 26/08/2022, 19:25 [GMT+7]
In bài này
.

Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đang phục hồi tốt với doanh thu 7 tháng đầu năm 2022 hơn 7.693 tỷ đồng. Đạt được kết quả này, ngoài sự chỉ đạo triển khai đồng bộ, các giải pháp hỗ trợ, kích cầu du lịch từ cấp ủy, chính quyền các cấp, còn có đóng góp rất lớn từ Hiệp hội Du lịch (HHDL) tỉnh.

Nhân viên Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor giới thiệu sản phẩm đến đại biểu tham dự Diễn đàn liên kết phát triển Du lịch Việt Nam, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 8/8.
Nhân viên Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor giới thiệu sản phẩm đến đại biểu tham dự Diễn đàn liên kết phát triển Du lịch Việt Nam, tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 8/8.

Luôn sát cánh động viên, chia sẻ

Sau gần 2 năm đóng băng vì dịch COVID-19, hoạt động đón khách của Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor (TP. Vũng Tàu) dần bắt nhịp sôi động, nhất là trong 3 tháng hè vừa qua. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor cho biết, khi tổ chức bộ máy ổn định và hoạt động kinh doanh khởi sắc, bà muốn quảng bá bộ mặt mới hậu dịch của Bảo tàng đến DN lữ hành và du khách cả nước. Nhưng chỉ mình DN thì khó kết nối được. Rất may, đầu tháng 8, HHDL tỉnh thông báo sẽ tham gia quảng bá trong khuôn khổ Diễn đàn liên kết phát triển Du lịch Việt Nam tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, bà đăng ký ngay.

“Trong vỏn vẹn 2 ngày của diễn đàn, tôi đã chào hỏi, gửi tập gấp quảng bá đến rất nhiều đối tác cũ lẫn lần đầu gặp gỡ. Khó có thể đo đếm bằng con số lượng tính về hiệu quả nhưng hoạt động kết nối, quảng bá do HHDL tỉnh làm đầu mối mang lại là vô giá”, bà Trang nói.

Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh trong 7 tháng đầu năm 2022 là hơn 7,8 triệu lượt, tăng 34,76 % so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên 2,2 triệu lượt, tăng 48,43% so tháng cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch hơn 7.693 tỷ đồng, tăng 34,76 % so với cùng kỳ. 

Đúng như bà Trang chia sẻ, tăng kết nối trong cộng đồng DN du lịch-dịch vụ nội tỉnh; giữa DN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các tỉnh, thành bạn; kết nối vùng, miền thông qua các sự kiện liên kết du lịch được HHDL tỉnh thực hiện thường xuyên. Cụ thể, trong năm 2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu, HHDL tỉnh đã hành động ngay nhằm khẳng định du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu an toàn giữa đại dịch bằng việc phối hợp với Sở Du lịch tổ chức thành công Hội nghị kích cầu du lịch; mời các đoàn presstrip, famtrip ngoại tỉnh về tham quan, khảo sát nhiều tuyến, điểm du lịch để có cái nhìn toàn diện về bức tranh du lịch trong dịch bệnh của tỉnh.

Khi đại dịch bùng phát trên toàn cầu làm tê liệt hoạt động giao thương, trong đó du lịch ảnh hưởng trầm trọng nhất do chính sách giãn cách xã hội phòng dịch, HHDL tỉnh đã luôn sát cánh động viên, lắng nghe, chia sẻ, tìm giải pháp tháo gỡ cho hội viên. Các khó khăn, vướng mắc của hội viên kịp thời được kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, UBND tỉnh, các sở ngành liên quan đã có những chính sách hỗ trợ thiết thực như: ưu tiên tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho lao động ngành du lịch; giảm giá điện, nước; trợ cấp thất nghiệp cho lao động ngành du lịch; giãn, khoanh nợ tiền thuê đất; giãn nộp bảo hiểm xã hội; miễn, giảm thuế VAT… Những chính sách trên giúp DN thêm động lực “cầm cự” qua dịch để khi trở về trạng thái bình thường mới nhanh chóng vào guồng hoạt động.

Từ 50 hội viên năm 2019, đến nay HHDL tỉnh đã có gần 150 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội gồm: Chi hội khách sạn, Chi hội hướng dẫn viên, Chi hội đầu bếp, Chi hội Côn Đảo và Chi hội Vũng Tàu.

Tích cực kết nối

Hậu dịch COVID-19, tranh thủ các hội chợ, diễn đàn, sự kiện kết nối du lịch, HHDL tỉnh tiếp tục quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch tỉnh và các DN hội viên. Bên cạnh đó, bám sát chủ trương mở cửa của du lịch cả nước, HHDL tỉnh vận động DN hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực nâng chất lượng dịch vụ, cấu trúc lại sản phẩm. Nhờ đó, cùng với nhiều giải pháp hỗ trợ từ Nhà nước, du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt đà hồi phục nhanh và mạnh, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút khách du lịch nội địa. 

Theo ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch HHDL tỉnh, trong bối cảnh nhân lực cho ngành vẫn thiếu hụt, HHDL tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lao động ngành du lịch; tiếp tục kiến nghị các cấp, ngành kéo dài chính sách hỗ trợ, trong đó xây dựng khung giá điện riêng cho ngành du lịch-dịch vụ; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào du lịch; kiến nghị dành không gian phát triển kinh tế đêm; động viên DN phát triển thêm sản phẩm dịch vụ mới và tổ chức các đợt liên kết, truyền thông hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

“Các hoạt động HHDL tỉnh triển khai thực hiện giúp DN vững vàng trước mọi tác động của xã hội. Chúng tôi mong muốn nhận được sự tham gia, phản hồi tích cực từ hội viên nhằm chung tay đưa ngành du lịch phát triển”, ông Hải nói.  

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA

 
;
.