Lượng phương tiện về Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cao, giao thông ổn định

Thứ Bảy, 30/04/2022, 16:33 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, số lượng người dân từ các địa phương đổ về các điểm du lịch ở Bà Rịa-Vũng Tàu để nghỉ ngơi, vui chơi tăng cao. Quốc lộ 51 bị ùn tắc cục bộ, trong khi lượng khách đến bằng đường biển cũng tăng đột biến.

 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu tại Quốc lộ 51 sáng 30/4, lượng khách đi xe máy, ô tô hướng từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai về Bà Rịa-Vũng Tàu tăng mạnh. Thời điểm các phương tiện lưu thông tập trung đông nhất vào sáng sớm đến đầu giờ chiều. Trạm thu phí T3 (xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) ghi nhận tình hình giao thông ổn định, phương tiện đông, di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe hay ùn ứ.

Phương tiện qua trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51 về Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 30/4.
Phương tiện qua trạm thu phí T3 trên Quốc lộ 51 về Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 30/4.

Ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) cho biết, sáng 30/4 lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai đi Bà Rịa-Vũng Tàu tăng mạnh nhưng chỉ xảy ra kẹt xe ở trạm T2 (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Riêng trạm T3, giao thông vẫn ổn định.

Trước tình trạng quá tải, trạm thu phí T2 đã xả trạm từ 8h30 đến 11h để giải phóng phương tiện. Đến đầu giờ chiều 30/4, giao thông trên Quốc lộ 51 đã ổn định hơn, các khu vực trạm thu phí, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.
Phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 51 tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Sáng cùng ngày, trên tuyến giao thông đường biển về Bà Rịa-Vũng Tàu, lượng khách cũng tăng đột biến khiến các hãng tàu phải hoạt động hết công suất.

Ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Greenlines DP, khai thác tuyến tàu cao tốc Cần Giờ-Vũng Tàu cho biết, trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lượng khách đi tàu cao tốc Cần Giờ-Vũng Tàu tăng đột biến, đạt khoảng 1.600 khách, cao gấp 6 lần so với ngày thường. Các tàu của doanh nghiệp đã phải hoạt động hết công suất, tăng từ 4 lên 16 chuyến mới đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Dù lượng khách đổ về TP. Vũng Tàu trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tăng cao nhưng tại các tuyến đường trung tâm thành phố như: 3/2, Nguyễn An Ninh, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Thùy Vân, Hạ Long... việc lưu thông vẫn ổn định, đường thông thoáng, không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ giao thông.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

 

;
.