.

Trưởng thành hơn nhờ môi trường quân đội

Cập nhật: 17:11, 26/05/2025 (GMT+7)

Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm, các tân binh đã cơ bản hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch. Môi trường quân đội đã giúp các tân binh chững chạc hơn mọi mặt, sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu.

Chiến sĩ mới thực hiện bài kiểm tra “3 tiếng nổ”.
Chiến sĩ mới thực hiện bài kiểm tra “3 tiếng nổ”.

Tiếp nối truyền thống cha anh

Không còn bỡ ngỡ như những ngày đầu mới vào quân ngũ, sau 3 tháng rèn luyện, chiến sĩ Đào Thanh Tài, Tiểu đội 12, Trung đội 4, Đại đội 2, Trung đoàn Minh Đạm đã thể hiện rõ sự trưởng thành qua từng buổi huấn luyện. Không chỉ hòa nhập nhanh với môi trường quân đội, có tác phong nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, lối sống kỷ luật, tân binh này còn là một trong những chiến sĩ đạt loại giỏi trong đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” (bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ). 

“Sau 3 tháng huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm, tôi đã trang bị cho bản thân bản lĩnh chính trị, tác phong, kiến thức huấn luyện, sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ khi về đơn vị mới”, chiến sĩ Đào Thanh Tài chia sẻ.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm, chiến sĩ Huỳnh Trọng Bin, Tiểu đội 10, Trung đội 4, Đại đội 2, Trung đoàn Minh Đạm tình nguyện đến huyện Côn Đảo công tác. Anh cho biết, Côn Đảo là mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, nơi đã có biết bao anh hùng, liệt sĩ ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Vì vậy, anh đã tình nguyện ra Côn Đảo để tiếp nối truyền thống cha anh, bảo vệ Tổ quốc. “Tôi đã được đơn vị, thủ trưởng chuẩn bị đầy đủ hành trang, sức khỏe, kỹ năng để nhận nhiệm vụ mới. Với những gì đã học tập trong thời gian qua tại đơn vị, tôi tin sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục cống hiến tuổi trẻ của mình để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, Binh nhì Huỳnh Trọng Bin nói.

Sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ

Năm 2025, có 360 chiến sĩ mới được biên chế về huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm. Trong 3 tháng vừa qua, các chiến sĩ mới đã được học tập, nâng cao nhận thức chính trị; nắm được tính năng, kỹ thuật, cách sử dụng các loại vũ khí trong biên chế. Trong môi trường quân ngũ, chiến sĩ mới trưởng thành, rắn rỏi hơn. 

Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Minh Đạm cho biết: Sau 3 tháng học tập và rèn luyện tại đơn vị, các chiến sĩ mới đã trưởng thành rõ nét cả về bản lĩnh chính trị, ý chí và tác phong quân nhân. Qua quá trình huấn luyện, các chiến sĩ được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên chặng đường phía trước.

Trong đợt kiểm tra “3 tiếng nổ” cuối khóa, một nội dung đánh giá toàn diện chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới, kết quả kiểm tra cho thấy, tân binh đều đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các nội dung kiểm tra khác như giáo dục chính trị, thể lực, hậu cần, kỹ thuật, tân bình đều hoàn thành tốt theo đúng chương trình. Sức khỏe bộ đội được bảo đảm, quân số học tập, huấn luyện đạt yêu cầu. Trong suốt quá trình huấn luyện, đơn vị luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt. Sau thời gian huấn luyện tại Trung đoàn Minh Đạm, chiến sĩ mới đã xác định rõ nhiệm vụ tại các đơn vị mới, chuẩn bị đầy đủ quân tư trang, bản lĩnh, kiến thức, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao.

 Bài, ảnh: HỒNG PHÚC

 
.
.
.