Thắp lửa đam mê ngoại ngữ trên tàu cảnh sát biển

Thứ Tư, 23/04/2025, 17:24 [GMT+7]
In bài này
.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (BTL Vùng CSB 3) đã triển khai phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê ngoại ngữ trên các tàu CSB.

Học tiếng Anh trên tàu CSB 8020.
Học tiếng Anh trên tàu CSB 8020.

Tự tin giao tiếp quốc tế

Một chiều cuối tuần, khi ánh nắng vàng nhạt dần trên boong tàu CSB 8020 (Hải đoàn 32, BTL Vùng CSB 3), phòng sinh hoạt của tàu rôm rả tiếng cười nói xen lẫn những câu giao tiếp tiếng Anh vang lên sôi nổi.

Không phải cuộc họp giao ban hay nhiệm vụ huấn luyện thường nhật, đây là buổi học phụ đạo tiếng Anh - một “sân chơi” đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng CSB 3. Vừa hướng dẫn và thực hiện xong một bài tập thực hành giao tiếp bằng tiếng Anh, Đại úy Trần Nam Cao, Trưởng ngành Hàng hải tàu CSB 8020 chia sẻ: Giờ học chính khóa theo kế hoạch 3 buổi/tuần, tinh thần tự học, tự rèn luyện ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh được thể hiện rõ nét qua những buổi học phụ đạo đầy nhiệt huyết như thế này vào mỗi cuối tuần.

“Đây thực sự là một sân chơi bổ ích, nơi cán bộ, chiến sĩ có thể cùng nhau ôn luyện kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm học tập, giải đáp thắc mắc, đồng thời tạo không khí giao lưu, gắn bó sau những giờ trực căng thẳng, những chuyến hải trình dài ngày”, Đại úy Trần Nam Cao chia sẻ.

Nói về những lợi ích thiết thực của việc học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng ngành tổng hợp, tàu CSB 8020 cho biết, với trình độ tiếng Anh vững vàng, cán bộ, chiến sĩ có thể tự tin giao tiếp, trao đổi thông tin với các lực lượng CSB, lực lượng quốc tế trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phối hợp tác chiến, tìm kiếm cứu nạn trên biển…

“Đặc biệt, khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hàng hải, khai thác thông tin từ các nguồn quốc tế và làm chủ phương tiện, thiết bị hiện đại cũng giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, Thiếu tá Nguyễn Thanh Tâm bày tỏ.

Yêu cầu tất yếu

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng CSB 3 cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc trang bị “chìa khóa” ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, trở thành một yêu cầu tất yếu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ CSB. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, BTL Vùng CSB 3 đã tổ chức phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng.

“Đây là một nội dung trong chương trình huấn luyện định kỳ. Việc học tiếng Anh đã trở thành thói quen, thành nhu cầu tự thân của nhiều cán bộ, chiến sĩ - những người lính biển đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn, canh giữ bình yên cho các vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc”, Đại tá Lê Văn Tú nhận định.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Gia Hoàng Kim Long (Tàu CSB 8020, Hải đoàn 32) chia sẻ: “Trước đây, tôi khá e ngại khi tiếp xúc với tiếng Anh. Nhờ phong trào học tập sôi nổi ở đơn vị, cùng với sự hướng dẫn tận tình của đồng đội, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Những buổi học chính theo kế hoạch huấn luyện cũng như các buổi phụ đạo tiếng Anh rất hiệu quả, chúng tôi vừa học vừa chơi, tạo được sự hứng thú và nhớ lâu hơn”.

“Thắp lửa” đam mê ngoại ngữ nơi đầu sóng ngọn gió, các anh không chỉ góp phần xây dựng đơn vị tiêu biểu “Vững mạnh toàn diện”, xây dựng lực lượng CSB ngày càng “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” mà còn góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của người chiến sĩ Việt Nam trên trường quốc tế.

Bài ảnh: BẢO KHÁNH

;
.