Cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ

Thứ Hai, 30/09/2024, 17:59 [GMT+7]
In bài này
.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh còn tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Rau tươi, thịt sạch

Chúng tôi ghé thăm Trung đoàn Minh Đạm (Bộ CHQS tỉnh) vào một ngày cuối tháng 9. Ấn tượng đầu tiên là những luống rau cải, muống, mồng tơi xanh non trải dài, thẳng tắp. Trong vườn rau, các chiến sĩ hăng say lao động, người tưới nước, người cắt cỏ, xới đất… xen lẫn tiếng nói cười rôm rả.

Thượng tá Trần Thanh Lâm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Minh Đạm cho biết, ngoài nhiệm vụ huấn luyện, đơn vị luôn thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất. Trung đoàn đã quy hoạch khu chăn nuôi, trồng trọt tập trung, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm thực phẩm đầy đủ cho bữa ăn.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm chăm sóc vườn rau sau những giờ huấn luyện căng thẳng.
Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm chăm sóc vườn rau sau những giờ huấn luyện căng thẳng.

Với diện tích vườn hơn 11.000m², có nhà lưới và hệ thống tưới tự động, đơn vị trồng đa dạng các loại rau theo mùa như: bầu bí, mướp, khổ qua, cải thìa, cải ngọt, tần ô, mồng tơi, muống… Phía sau khu trồng rau là khu chăn nuôi gia súc, gia cầm rộng hơn 4.000m² và hai ao cá với diện tích hơn 23.000m².

“Trung đoàn đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tăng gia sản xuất. Trong đó, giao chỉ tiêu cụ thể ngay từ đầu năm cho từng bộ phận, cá nhân, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS)”, Thượng tá Trần Thanh Lâm cho biết.

Tương tự, Đại đội Phòng không 7 (Ban CHQS huyện Côn Đảo) nằm trong khu vực có địa hình dốc, đất mặn pha cát, nghèo dinh dưỡng, gió biển quanh năm, nhưng CBCS đã trồng được nhiều loại rau xanh và chăn nuôi gia súc, gia cầm phục vụ bếp ăn, bảo đảm công tác hậu cần.

Hiện đơn vị duy trì đàn gia súc, gia cầm với hơn 400 con. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện hiệu quả mô hình trồng cây sâm đất, mang lại doanh thu 200 triệu đồng/năm.

“Quán triệt tinh thần nâng cao đời sống cho bộ đội, tất cả CBCS không quản ngại khó khăn, tích cực tham gia công tác tăng gia sản xuất của đơn vị”, Thượng úy Huỳnh Tấn Đạt, Chính trị viên Đại đội Phòng không 7 nói.

Bảo đảm hơn 99% quân số khỏe

Thiếu tá Mai Duy Chinh, Ban Chính trị Trung đoàn Minh Đạm cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị thu hoạch gần 70.000 kg rau, củ, quả các loại; thịt, cá đảm bảo 100% nhu cầu thực phẩm của đơn vị.

“Tích cực, chủ động trong công tác tăng gia sản xuất, nhiều năm qua, Trung đoàn luôn bảo đảm hơn 99% quân số khỏe để huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thiếu tá Mai Duy Chinh cho biết.

Tại Đại đội Phòng không 7, đến nay, đơn vị tự cung, tự cấp đảm bảo 100% rau xanh, 70% thịt, cá các loại. Hằng năm, từ nguồn tăng gia sản xuất, đơn vị đưa vào ăn thêm cho bộ đội từ 4 - 5 ngàn đồng/ngày/người. Nguồn lãi từ tăng gia sản xuất, sau khi trừ chi phí, đạt hơn 5 triệu đồng/người/năm.

“Từ sự tích cực, chủ động trong công tác tăng gia sản xuất, nhiều năm qua, chúng tôi luôn bảo đảm hơn 99% quân số khỏe. Trong mâm cơm hằng ngày luôn đủ chất, nhiều món, tươi ngon, an toàn thực phẩm... từ những nguyên liệu tự sản xuất”, Thượng úy Huỳnh Tấn Đạt phấn khởi nói.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

;
.