CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LLVT TỈNH GIAI ĐOẠN 2019-2024

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Thứ Ba, 11/06/2024, 18:15 [GMT+7]
In bài này
.

Xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của LLVT tỉnh trong phong trào Thi đua Quyết thắng, giai đoạn 2019 - 2024. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

LLVT tỉnh đoàn kết, sáng tạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong ảnh: Các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm diễu hành tại buổi lễ tuyên thệ kết thúc 3 tháng huấn luyện.
LLVT tỉnh đoàn kết, sáng tạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong ảnh: Các chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm diễu hành tại buổi lễ tuyên thệ kết thúc 3 tháng huấn luyện.

 Nhiều mô hình, phong trào hành động vì dân

“Ngư dân rất phấn khởi khi cùng ngồi ăn sáng, uống cà phê với lãnh đạo thành phố và các anh bộ đội. Chúng tôi được chia sẻ những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đánh bắt hải sản trên biển để được tháo gỡ”, đó là tâm sự của ngư dân Nguyễn Thị Hoài Trinh (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) trong chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” quý II/2024 tại TP.Vũng Tàu do LLVT tỉnh tổ chức.                           

Theo ngư dân Hoài Trinh, việc tổ chức “Ăn sáng cùng ngư dân” hàng quý của LLVT tỉnh thể hiện sự gắn bó, đoàn kết quân dân, giúp ngư dân có thêm động lực để vươn khơi bám biển, chấp hành tốt quy định pháp luật về đánh bắt hải sản trên biển.

Đại tá Trương Huy Bình, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết, “Ăn sáng cùng ngư dân”, “LLVT tỉnh đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” là những mô hình dân vận hiệu quả của LLVT tỉnh trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024.

Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, công tác huấn luyện cho các đối tượng đã đạt hiệu quả cao. Trong ảnh: Chiến sĩ mới Trung đoàn Minh Đạm kiểm tra “3 tiếng nổ”.
Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, công tác huấn luyện cho các đối tượng đã đạt hiệu quả cao. Trong ảnh: Chiến sĩ mới Trung đoàn Minh Đạm kiểm tra “3 tiếng nổ”.

Thực hiện các mô hình trên, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo tổ chức 35 buổi “Ăn sáng cùng ngư dân” trên địa bàn tỉnh; tổ chức thăm, tặng hơn 1.200 phần quà, trị giá 928 triệu đồng và 1.425 lá cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền. “Đến nay các mô hình đạt hiệu quả thiết thực. Chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, không khai thác hải sản trái phép”, Đại tá Trương Huy Bình thông tin.

Ngoài mô hình trên, còn nhiều phong trào, mô hình, cách làm hay của LLVT tỉnh tạo chuyển biến tích cực, đưa phong trào Thi đua Quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu, như: Đơn vị 3 nhất; LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, LLVT chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Tết quân-dân…

Giai đoạn 2019-2024, LLVT tỉnh có 996 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; 308 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Bộ CHQS tỉnh; 56 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được đề nghị biểu dương, tôn vinh cấp Quân khu, UBND tỉnh và cấp Bộ Quốc phòng. LLVT tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua, Bộ Quốc phòng tặng thưởng 3 Cờ thi đua…

Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh, toàn diện

Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, mục tiêu cao nhất của phong trào Thi đua Quyết thắng là góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của LLVT tỉnh. Phong trào đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Nội dung, phương pháp, huấn luyện sát với tình hình thời tiết và thực tế địa phương, gắn công tác huấn luyện với phương án sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật. Hàng năm, LLVT tỉnh đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình, kế hoạch huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ.

5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham gia giúp đỡ Nhân dân hơn 13.000 ngày công lao động; sửa chữa, nâng cấp, làm mới hơn 126 km đường giao thông nông thôn; đào đắp, khơi thông hơn 84,5 km kênh mương nội đồng; thu hoạch và chăm sóc hơn 54 ha hoa màu. LLVT tỉnh cũng đã xây tặng 119 căn nhà “Tình nghĩa quân-dân”, “Nhà đồng đội’; tổ chức hoạt động “Tết Quân - Dân” với hơn 5.300 phần quà, tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng…

“Các phong trào đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để xảy ra bất ngờ”, Đại tá Phạm Kinh Kha nói.

Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng chia sẻ, những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh đã kết hợp chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước. LLVT tỉnh có nhiều chủ trương, biện pháp tham mưu cho cấp ủy, các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế-xã hội.

Từ phong trào Thi đua Quyết thắng, xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể và cá nhân điển hình, tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, luyện tập; đấu tranh phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã góp phần tô thắm phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. “Qua thi đua, những cách làm hay, sáng tạo và những thành tích nổi bật của tập thể, cá nhân đã trở thành động lực, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”, Đại tá Nguyễn Thành Trung nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG

 
;
.